Khởi tố phó giám đốc khai thác khoáng sản trái phép ở Hà Giang

Đức Sơn |

Hà Giang - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 bị can về tội khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 25.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Khả Châu (SN 1979, trú tại tổ 14, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang) là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm, có trụ sở tại phường Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang, để điều tra về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Theo đó, ngày 13.10.2021, tại thôn Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Quang đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản (quặng) trái phép.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định Lê Khả Châu giữ vai trò đồng phạm, giúp sức để các đối tượng thực hiện hành vi khai thác quặng trái phép tại huyện Bắc Quang.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Khai thác quặng trái phép, 1 doanh nghiệp ở Lào Cai bị phạt 800 triệu đồng

Văn Đức |

Lào Cai - Công ty TNHH Thịnh Phú vừa bị UBND tỉnh xử phạt 800 triệu đồng vì khai thác trái phép hơn 100 tấn quặng sắt.

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

Vi phạm khai thác khoáng sản, một công ty phải nộp phạt hơn 2,46 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt một doanh nghiệp hơn 730 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Doanh nghiệp này còn bị buộc nộp thêm số lợi trái phép hơn 1,73 tỉ đồng vào ngân sách.

An Giang: Giáp Tết, rộ nạn khai thác khoáng sản trái phép

Tầm - Trang |

An Giang –  Những ngày giáp Tết, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện nạn khai thác khoáng sản trái phép.

Dùng thuốc nổ khai thác quặng trái phép, chiếm đoạt hàng tỉ đồng tài nguyên

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 9 đối tượng về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bắt vụ khai thác quặng sắt trái phép có sự cảnh giới của “chim lợn"

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Một nhóm đối tượng khai thác quặng sắt trái phép vừa được Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá. Điều đáng nói, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên hoạt động vào ban đêm và có sự cảnh giới của nhiều đối tượng làm “chim lợn” (cảnh giới) nên việc phá án gặp nhiều khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khai thác quặng trái phép, 1 doanh nghiệp ở Lào Cai bị phạt 800 triệu đồng

Văn Đức |

Lào Cai - Công ty TNHH Thịnh Phú vừa bị UBND tỉnh xử phạt 800 triệu đồng vì khai thác trái phép hơn 100 tấn quặng sắt.

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

Vi phạm khai thác khoáng sản, một công ty phải nộp phạt hơn 2,46 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt một doanh nghiệp hơn 730 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Doanh nghiệp này còn bị buộc nộp thêm số lợi trái phép hơn 1,73 tỉ đồng vào ngân sách.

An Giang: Giáp Tết, rộ nạn khai thác khoáng sản trái phép

Tầm - Trang |

An Giang –  Những ngày giáp Tết, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện nạn khai thác khoáng sản trái phép.

Dùng thuốc nổ khai thác quặng trái phép, chiếm đoạt hàng tỉ đồng tài nguyên

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 9 đối tượng về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bắt vụ khai thác quặng sắt trái phép có sự cảnh giới của “chim lợn"

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Một nhóm đối tượng khai thác quặng sắt trái phép vừa được Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá. Điều đáng nói, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên hoạt động vào ban đêm và có sự cảnh giới của nhiều đối tượng làm “chim lợn” (cảnh giới) nên việc phá án gặp nhiều khó khăn.