Đắk Lắk phản hồi gì về việc có cán bộ, công chức sắp về hưu mới đi thi THPT

BẢO TRUNG |

Sau khi báo Lao Động đăng tải thông tin phản ánh việc nhiều cán bộ, công chức, viên chức lớn tuổi, đang làm việc ở chính quyền cấp xã tại Đắk Lắk nhiều năm qua làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) để kiếm tấm bằng cấp 3 cho đủ bằng cấp. Mới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có phản hồi về vụ việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho hay, sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động, đơn vị đã cử ngay đoàn kiểm tra về địa bàn các huyện Lắk, Krông Pắk và Krông Búk xác minh từng trường hợp đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Và đúng là những người mà PV điểm tên ra trong thời điểm đảm nhận các chức vụ ở địa phương thực tế vẫn chưa có bằng cấp 3, phải đăng ký dự thi.

Cụ thể, đối với trường hợp Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Phơi ở huyện Lắk thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy. Khi huyện thực hiện bổ nhiệm người ngày thì theo quy định của những năm trước thì hợp lệ (vì lúc đó có quy định ưu tiên cho người dân tộc thiểu số) nhưng sau khi Tỉnh ủy ban hành quy định mới thì lại không còn hợp lệ (thời điểm tại chức ở nhiệm kỳ thứ 2 - PV).

Người này vẫn đang tại chức và trong quá trình công tác triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã quyết định khi làm hết nhiệm kỳ này thì Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Phơi xã sẽ viết đơn xin nghỉ và vừa đủ thời gian để hưởng BHXH kết hợp chọn người khác thay thế.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Phơi (huyện Lắk) đi thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Lắk ra về sau khi kết thúc buổi thi môn toán. Ảnh: Bảo Trung
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Phơi (huyện Lắk) đi thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Lắk ra về sau khi kết thúc buổi thi môn toán. Ảnh: Bảo Trung

Còn trường hợp cán bộ công tác tại HĐND ở xã Ea Kênh (huyện Krông Pắk) tuy chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng đã học qua trung cấp chuyên nghiệp, có các môn văn hóa theo quy định và theo Bộ Giáo dục Đào tạo thì trường hợp này tương đương THPT.

Tại huyện Krông Búk, cán bộ làm chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự UBND xã Cư Pơng khi chưa có bằng cấp 3 đã không được cơ cấu tiếp cấp ủy mà đưa cấp dưới lên thay đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn.

"Trước đây, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo rà soát quy trình làm công tác cán bộ ở địa phương nhưng thực tế có một số đơn vị làm chưa tốt. Sắp tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu cấp trên tiến hành rà soát lại, nếu phát hiện làm sai sẽ xử lý đúng theo quy định", lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.

Trước đó, báo in Lao Động số ra ngày 14.7 có bài "Đắk Lắk: Nhiều cán bộ cấp xã lớn tuổi đi thi tốt nghiệp trung học" nêu rõ liên tiếp nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện thực trạng buồn: Nhiều cán bộ, công chức, viên chức lớn tuổi, đang làm việc ở chính quyền cấp xã lại làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) để kiếm tấm bằng cấp 3. Có thể nói, đây cũng là một cách "cán bộ không đủ chuẩn", đi thi lấy bằng để hợp thức hóa các chức danh đang đảm nhiệm, hoặc bổ sung hồ sơ để tiến thân trong bộ máy nhà nước.

Thực trạng này kéo theo nhiều hệ lụy mà theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh này đó là: Trong thời kỳ hội nhập, đổi mới sâu rộng, nếu cán bộ nắm giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng các cấp mà chưa học hết cấp 3 sẽ làm mất uy tín của cá nhân đó trong cơ quan và gây dư luận rất xấu trong xã hội. Trong khi nhiều cán bộ, viên chức khác, có trình độ chuyên môn cao, được rèn luyện trau dồi nhiều năm thực tế vẫn khó lên được vị trí chủ chốt ở cấp ủy cơ sở vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Những thí sinh ở Đắk Lắk thi đợt 2 sẽ được hỗ trợ kinh phí ra ngoại tỉnh

BẢO TRUNG |

Những thí sinh ở Đắk Lắk ra ngoại tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2 sắp tới dự kiến sẽ được hỗ trợ kinh phí ăn ở đi lại để giảm bớt khó khăn.

Phó Bí thư xã thi tốt nghiệp THPT lần 3 được bổ nhiệm là đúng quy định

BẢO TRUNG |

Theo lãnh đạo Huyện ủy Lắk (tỉnh Đắk Lắk), Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) nhiều lần đi thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa đỗ trước đó được bổ nhiệm vị trí cán bộ chủ chốt ở xã đúng theo quy định đã ban hành của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Một Phó Bí thư Đảng uỷ xã ở Đắk Lắk nhiều lần kiên trì để tốt nghiệp THPT

BẢO TRUNG |

Một Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ của một xã ở tỉnh Đắk Lắk nhiều lần kiên trì thi tốt nghiệp THPT do nhiều lần thi rớt. Và kỳ thi này ông tiếp tục tham gia.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những thí sinh ở Đắk Lắk thi đợt 2 sẽ được hỗ trợ kinh phí ra ngoại tỉnh

BẢO TRUNG |

Những thí sinh ở Đắk Lắk ra ngoại tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2 sắp tới dự kiến sẽ được hỗ trợ kinh phí ăn ở đi lại để giảm bớt khó khăn.

Phó Bí thư xã thi tốt nghiệp THPT lần 3 được bổ nhiệm là đúng quy định

BẢO TRUNG |

Theo lãnh đạo Huyện ủy Lắk (tỉnh Đắk Lắk), Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) nhiều lần đi thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa đỗ trước đó được bổ nhiệm vị trí cán bộ chủ chốt ở xã đúng theo quy định đã ban hành của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Một Phó Bí thư Đảng uỷ xã ở Đắk Lắk nhiều lần kiên trì để tốt nghiệp THPT

BẢO TRUNG |

Một Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ của một xã ở tỉnh Đắk Lắk nhiều lần kiên trì thi tốt nghiệp THPT do nhiều lần thi rớt. Và kỳ thi này ông tiếp tục tham gia.