Phó Bí thư xã thi tốt nghiệp THPT lần 3 được bổ nhiệm là đúng quy định

BẢO TRUNG |

Theo lãnh đạo Huyện ủy Lắk (tỉnh Đắk Lắk), Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) nhiều lần đi thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa đỗ trước đó được bổ nhiệm vị trí cán bộ chủ chốt ở xã đúng theo quy định đã ban hành của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngày 8.7, trao đổi với Lao Động, ông Võ Ngọc Tuyên - Bí thư Huyện ủy Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, trường hợp Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi nhiều lần đi thi để quyết tâm tốt nghiệp THPT, trước đó được bổ nhiệm chức vụ chủ chốt ở xã qua 2 nhiệm kỳ (khi chưa có bằng cấp 3 - PV) chiếu theo Quyết định số 397 - QĐ/TU của Tỉnh ủy Đắk Lắk về ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Theo đó, tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã thì riêng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, khi đề bạt, bổ nhiệm thì căn cứ đủ điều kiện hoàn cảnh cụ thể để xem xét quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi là người dân tộc tại chỗ từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau; trong quá trình làm việc, ông này đã thể hiện mình là người có năng lực, tạo uy tín ở cấp uỷ cơ sở, ông Tuyên nhấn mạnh.

Kết thúc buổi thi môn toán (chiều ngày 7.7), trao đổi với PV, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi thông tin ngắn gọn, đề thi môn văn thì làm ổn nhưng môn toán thì hơi khó so với khả năng của bản thân.

Như Lao Động đã thông tin, trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại điểm thi trường THPT huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), có một trường hợp thí sinh đặc biệt là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đắk Phơi thi lần thứ 3.

Theo thông tin PV nắm được, cá nhân ông Phó Bí thư này đã học hết cấp 2 và sau đó tiếp tục học hết cấp 3. Sau đó, ông này nhiều lần đi thi nhưng điểm thấp, không đỗ.

Bản thân vị cán bộ này từ năm 2010 đến nay liên tục đảm nhiệm các chức vụ như Phó Chủ tịch HĐND, Kế toán và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi (2 nhiệm kỳ).

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Một Phó Bí thư Đảng uỷ xã ở Đắk Lắk nhiều lần kiên trì để tốt nghiệp THPT

BẢO TRUNG |

Một Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ của một xã ở tỉnh Đắk Lắk nhiều lần kiên trì thi tốt nghiệp THPT do nhiều lần thi rớt. Và kỳ thi này ông tiếp tục tham gia.

Cần Thơ ra quân tiếp sức cho 12.160 thí sinh trong kỳ thi THPT 2021

Thanh Vân |

Cùng hoà chung bầu không khí của kỳ thi THPT Quốc gia 2021, hơn 300 sinh viên tình nguyện tại Cần Thơ đã ra quân hỗ trợ cho 12.160 thí sinh tại 24 điểm thi.

Giáo dục 24/7: Hàng nghìn thí sinh không thi THPT đợt 1 vì dịch COVID-19

Ngọc Trâm - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 4.7: Hàng nghìn thí sinh không thi THPT đợt 1 vì dịch COVID-19; Đề thi tốt nghiệp THPT lần đầu tiên cập cảng đảo Phú Quý (Bình Thuận); 67.079 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10;...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Một Phó Bí thư Đảng uỷ xã ở Đắk Lắk nhiều lần kiên trì để tốt nghiệp THPT

BẢO TRUNG |

Một Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ của một xã ở tỉnh Đắk Lắk nhiều lần kiên trì thi tốt nghiệp THPT do nhiều lần thi rớt. Và kỳ thi này ông tiếp tục tham gia.

Cần Thơ ra quân tiếp sức cho 12.160 thí sinh trong kỳ thi THPT 2021

Thanh Vân |

Cùng hoà chung bầu không khí của kỳ thi THPT Quốc gia 2021, hơn 300 sinh viên tình nguyện tại Cần Thơ đã ra quân hỗ trợ cho 12.160 thí sinh tại 24 điểm thi.

Giáo dục 24/7: Hàng nghìn thí sinh không thi THPT đợt 1 vì dịch COVID-19

Ngọc Trâm - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 4.7: Hàng nghìn thí sinh không thi THPT đợt 1 vì dịch COVID-19; Đề thi tốt nghiệp THPT lần đầu tiên cập cảng đảo Phú Quý (Bình Thuận); 67.079 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10;...