Một Phó Bí thư Đảng uỷ xã ở Đắk Lắk nhiều lần kiên trì để tốt nghiệp THPT

BẢO TRUNG |

Một Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ của một xã ở tỉnh Đắk Lắk nhiều lần kiên trì thi tốt nghiệp THPT do nhiều lần thi rớt. Và kỳ thi này ông tiếp tục tham gia.

Ngày 4.7, nguồn tin của Lao Động cho hay, trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại điểm thi trường THPT huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), có một trường hợp thí sinh đặc biệt là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đắk Phơi thi lần thứ 3.

Theo thông tin PV nắm được, cá nhân ông Phó Bí thư này đã học hết cấp 2 và sau đó tiếp tục học hết cấp 3. Sau đó, ông này nhiều lần đi thi nhưng điểm thấp, không đỗ.

Trường THPT Lắk (huyện Lắk) nơi ông Y Ngoan Buôn Đáp dự thi. Ảnh: Bảo Trung
Trường THPT Lắk (huyện Lắk) - nơi ông Phó Bí thư dự thi. Ảnh: Bảo Trung

Bản thân vị cán bộ này từ năm 2010 đến nay liên tục đảm nhiệm các chức vụ như Phó Chủ tịch HĐND, Kế toán và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi khi chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3.

Trao đổi với Lao Động, bà H Xuân Buôn Đáp - Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ Lắk cho hay, thực tế, việc đi thi này cũng là do “lịch sử” để lại, địa phương thiếu cán bộ. Bản thân người này đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp. Trước đây, việc thực hiện quy trình làm công tác cán bộ đối với ông đã có họp bàn tập thể ở dưới cơ sở.

Ông Nguyễn Quang Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Lắk - thông tin thêm, ông Phó bí thư trên đã học hết chương trình cấp 3 (học bổ túc-PV) nhưng chưa có bằng tốt nghiệp. Ông này làm từ Kế toán đến Phó Chủ tịch HĐND và sau đó là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đắk Phơi.

Đây là lần thứ 3 ông này đi thi tốt nghiệp THPT, 2 lần trước không đỗ. Việc cá nhân chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 mà bổ nhiệm vào vị trí chủ chốt ở chính quyền cấp xã do ông là người dân tộc, cán bộ tại chỗ sẽ có những đặc thù có thể xem xét.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk sẽ sáp nhập Trung tâm Bảo tồn voi và BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn

BẢO TRUNG |

Ngày 4.7, tỉnh Đắk Lắk đang làm đề án tiến hành thành lập Trung tâm Bảo tồn voi và cứu hộ động vật hoang dã (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bảo tồn voi và Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Buôn Đôn.

Đánh nhau với khách, nha khoa Khánh Kiều, Đắk Lắk đến xin lỗi, trả lại tiền

BẢO TRUNG |

Sau sự việc mâu thuẫn, đánh người ngay ở Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), chủ cơ sở này đã đến nhà xin lỗi khách và hoàn trả số tiền chi phí khám, làm răng trước đó đã nhận.

Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới

BẢO TRUNG |

Ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 - tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk sẽ sáp nhập Trung tâm Bảo tồn voi và BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn

BẢO TRUNG |

Ngày 4.7, tỉnh Đắk Lắk đang làm đề án tiến hành thành lập Trung tâm Bảo tồn voi và cứu hộ động vật hoang dã (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bảo tồn voi và Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Buôn Đôn.

Đánh nhau với khách, nha khoa Khánh Kiều, Đắk Lắk đến xin lỗi, trả lại tiền

BẢO TRUNG |

Sau sự việc mâu thuẫn, đánh người ngay ở Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), chủ cơ sở này đã đến nhà xin lỗi khách và hoàn trả số tiền chi phí khám, làm răng trước đó đã nhận.

Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới

BẢO TRUNG |

Ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 - tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.