Đắk Lắk: Không bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng để tinh giản biên chế?

Hữu Long |

Sở Nội vụ cho rằng, việc căn cứ vào phiếu tín nhiệm là quan trọng nhưng không phải duy nhất để bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Việc bổ nhiệm cần đánh giá quá trình công tác và đóng góp cho ngành giáo dục của người được bổ nhiệm lại.

Sáng 25.6, Sở Nội vụ Đắk Lắk xác nhận vừa có văn bản đôn đốc UBND huyện Krông Năng giải quyết dứt điểm khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Troh, huyện Krông Năng) về việc huyện không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với bà.

Thiếu khách quan?

Ngày 23.5, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu UBND huyện Krông Năng chủ trì cùng Sở Nội vụ, Sở GDĐT... làm việc với bà Nguyễn Thị Tuyết để giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc trên. Dù tỉnh chỉ đạo trước ngày 12.6, huyện Krông Năng phải có báo cáo nhưng đến nay, địa phương này chưa báo cáo vụ việc về tỉnh.

Trước quan điểm của Phòng Nội vụ huyện Krông Năng về việc, căn cứ vào số phiếu tín nhiệm của bà Tuyết chỉ đạt tỉ lệ 47,45% để tham mưu huyện không bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng với bà Tuyết, vị lãnh đạo Sở Nội vụ cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm là quan trọng nhưng không phải là cơ sở duy nhất để huyện ra quyết định.

“Địa phương cần căn cứ vào quá trình công tác, những thành tích của bà Tuyết đối với ngành giáo dục…” – vị lãnh đạo Sở Nội vụ nói và cho biết, quan điểm của Sở Nội vụ là huyện Krông Năng xử lý dù đúng hay sai cũng cần phải xử lý dứt điểm vụ việc, tránh khiếu kiện kéo dài.

Không bổ nhiệm lại để… tinh giản biên chế

Ngày 13.5, UBND huyện Krông Năng có văn bản gửi UBND tỉnh, HĐNĐ tỉnh, Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết.

Trong văn bản này, bên cạnh việc căn cứ vào số phiếu tín nhiệm thấp để không bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng trường Nguyễn Viết Xuân, huyện Krông Năng lý giải việc không bổ nhiệm lại đối với bà Tuyết bởi “huyện đã triển khai tinh giản biên chế, sáp nhập các trường học có quy mô nhỏ trên địa bàn…”.

Về việc này, bà Tuyết cho rằng, lý giải của huyện là không khách quan theo tinh thần của Quyết định 27 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luận chuyển…

Trong quyết định có quy định, điều kiện bổ nhiệm lại theo Quyết định 27 là hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo quy định, cơ quan có nhu cầu…

“Tôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiều năm và luôn hoàn thành tốt công việc được giao; không bị kỷ luật, sai phạm... Khi hết thời hạn, việc bổ nhiệm lại của tôi phải được huyện Krông Năng thực hiện theo đúng quy định chứ không thể vin vào lý do là tinh giản biên chế!” – bà Tuyết bức xúc.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Trên gật, dưới lắc, khiếu kiện kéo dài

Hữu Long |

Bà Nguyễn Thị Tuyết – giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Troh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc huyện Krông Năng không bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng đối với bà.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Cần xem lại việc bổ nhiệm từ vụ thanh tra "vòi tiền"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung (ghi) |

Sau khi có thông tin Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản và tạm giữ 5 cán bộ của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nghi "vòi tiền", bên lề Quốc hội sáng 14.6, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã nêu quan điểm về vụ việc.

Phê bình Chủ tịch huyện Krông Năng vì chậm xử lý đơn thư giáo viên

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk đã các công văn về việc xử lý đơn thư của bà Huỳnh Thị Tuyết, giao Chủ tịch UBND huyện Krông Năng kiểm tra báo cáo về tỉnh. Quá thời hạn quy định trong các văn bản nói trên nhưng tỉnh chưa nhận được báo cáo.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Trên gật, dưới lắc, khiếu kiện kéo dài

Hữu Long |

Bà Nguyễn Thị Tuyết – giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Troh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc huyện Krông Năng không bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng đối với bà.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Cần xem lại việc bổ nhiệm từ vụ thanh tra "vòi tiền"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung (ghi) |

Sau khi có thông tin Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản và tạm giữ 5 cán bộ của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nghi "vòi tiền", bên lề Quốc hội sáng 14.6, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã nêu quan điểm về vụ việc.

Phê bình Chủ tịch huyện Krông Năng vì chậm xử lý đơn thư giáo viên

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk đã các công văn về việc xử lý đơn thư của bà Huỳnh Thị Tuyết, giao Chủ tịch UBND huyện Krông Năng kiểm tra báo cáo về tỉnh. Quá thời hạn quy định trong các văn bản nói trên nhưng tỉnh chưa nhận được báo cáo.