Đắk Lắk gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử trong khu cách ly

BẢO TRUNG |

Ngày 21.5, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay, ngành y tế địa phương đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Hiện, trên địa bàn Đắk Lắk đang tồn tại 3 khu cách ly tập trung của tỉnh gồm Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột); Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Đắk Lắk thuộc TDP 12, Phường Tân An, (TP.Buôn Ma Thuột); Khu cách ly tại Doanh trại cBB2 cũ, (huyện Ea Súp).

Uỷ ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã thông báo trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện, khu vực đang bị phong tỏa tổ chức thực hiện khử khuẩn bề mặt hòm phiếu trước và sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, hòm phiếu phải được để ở vị trí riêng và đánh dấu hoặc dán nhãn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm theo quy định.

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk triên khai phun thuốc khử khuẩn khu vực cách ly người dân ở đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.X
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk triên khai phun thuốc khử khuẩn khu vực cách ly người dân ở đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.X
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk triên khai phun thuốc khử khuẩn khu vực cách ly người dân ở đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.X

Tại khu cách ly tập trung ở phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được UBND phường phối hợp với Sở y tế và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh gấp rút thực hiện.

Lãnh đạo UBND phường Ea Tam (TP.Buôn Ma Thuột) thông tin, tính đến ngày 21.5, khu cách ly tập trung có 82 cử tri, trong đó có 39 cử tri là các trường hợp F1, còn lại là lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và y tế.

Trong ngày 22.5 phường Ea Tam sẽ rà soát lại danh sách cử tri và phát thẻ cử tri cho các công dân trong khu cách ly. Trong ngày bỏ phiếu, khu vực này lần lượt chia thành 3 đợt bỏ phiếu theo thứ tự bắt đầu từ cán bộ làm việc tại khu cách ly, lực lượng công an và dân phòng của phường và cuối cùng là cả các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung. Sau khi công tác bỏ phiếu hoàn tất ngành Y tế sẽ tiến hành khử khuẩn theo đúng quy định và bàn giao về khu vực bỏ phiếu.

Ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Đối với những người ở khu vực cách ly thì các khu vực bỏ phiếu chuẩn bị thùng phiếu phụ để vào các điểm để tiến hành bỏ phiếu. Ngành y tế cũng đã xây dựng các kịch bản bỏ phiếu ở khu vực này sau khi cử tri bỏ phiếu xong thì phải tiến hành khử khuẩn trước khi đưa về tổ kiểm phiếu. Nói chung là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về mặt y tế”.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk đảm bảo an toàn bầu cử trên các mặt trận an ninh trật tự, thông tin

BẢO TRUNG |

Trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngày hội lớn...

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Đắk Lắk lập phương án đưa hòm phiếu bầu đến khu dân cư vùng có dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều kịch bản triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp đến một khi dịch COVID-19 ở địa phương có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn bầu cử trên các mặt trận an ninh trật tự, thông tin

BẢO TRUNG |

Trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngày hội lớn...

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Đắk Lắk lập phương án đưa hòm phiếu bầu đến khu dân cư vùng có dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều kịch bản triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp đến một khi dịch COVID-19 ở địa phương có những diễn biến phức tạp, khó lường.