Đắk Lắk đảm bảo an toàn bầu cử trên các mặt trận an ninh trật tự, thông tin

BẢO TRUNG |

Trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngày hội lớn...

Ngày 20.5, trao đổi với Lao động, Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại địa phương, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng nắm rõ hoạt động, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, chống đối về chính trị để đề ra các phương án, ngăn chăn vô hiệu hoá các thủ đoạn của chúng.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn triển khai nắm chắc thông tin trên mạng xã hội với các nội dung chống phá Đảng, Nhà nước để kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Đặc biệt, xử lý nghiêm các đối tượng chia sẻ các thông tin xâm hại đến uy tín, danh dự của đại biểu quốc hội, HĐND các cấp".

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - đại tá Lê Vinh Quy trao đổi với PV báo Lao Động. Ảnh: Bảo Trung
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - đại tá Lê Vinh Quy trao đổi với PV báo Lao Động. Ảnh: B.T

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 30 vụ tranh chấp, kiếu kiện an ninh nông thôn phức tạp. Trong đó nhiều vụ việc tiềm ẩn phát sinh, phức tạp có dấu hiệu bị các đối tượng phản động, chống đối lợi dụng, kích động, xúi giục.

Một khu vực niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: T.X
Một khu vực niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tại một khu vực ở TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.X

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết các tranh chấp của người dân đối với các doanh nghiệp nông lâm trường, tham mưu cho chính quyền địa phương, các cấp, ngành đối thoại với bà con để giải quyết mâu thuẫn một cách hài hoà, theo quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến việc bầu cử sắp tới - Đại tá Quy nhấn mạnh.

Một điểm bỏ phiếu tại địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.X
Một điểm bỏ phiếu tại địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.X

Người đứng đầu ngành Công an tỉnh Đắk Lắk nói thêm: "Chúng tôi đã chỉ đạo cho Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức ít nhất 1 điểm bầu cử có 1 chiến sĩ Công an trở lên để đảm bảo trật tự; Tiếp tục triển khai thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; triển khai thêm lực lượng CSGT phục vụ cho bầu cử, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi dùng nồng độ cồn và các chất kích thích khác để đảm bảo an toàn cho người dân đi bầu cử và kết hợp tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng Công an tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, tạo điều kiện tối đa cho bà con thực hiện quyền công dân an toàn trong ngày bầu cử. Nhân dân cũng cần tích cực tham gia phản bác các thông tin của các thế lực xấu, phối hợp với công an cơ sở giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; sáng suốt, lựa chọn các ứng viên vào đại biểu quốc hội, HĐND các cấp.

Trong thời gian qua, mô hình “Kết nối Zalo an ninh – Bình yên cho mỗi gia đình” mà Công an Đắk Lắk triển khai đã đạt được rất nhiều hiệu quả. Trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp còn thường xuyên kết nối với nhân dân, kịp thời tiếp nhận các tin báo, tố giác tội phạm để giải quyết; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp diễn ra.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Đắk Lắk lập phương án đưa hòm phiếu bầu đến khu dân cư vùng có dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều kịch bản triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp đến một khi dịch COVID-19 ở địa phương có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Xuất hiện ca COVID-19, Đắk Lắk đổi hình thức tiếp xúc cử tri

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan này sẽ thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Đắk Lắk lập phương án đưa hòm phiếu bầu đến khu dân cư vùng có dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều kịch bản triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp đến một khi dịch COVID-19 ở địa phương có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Xuất hiện ca COVID-19, Đắk Lắk đổi hình thức tiếp xúc cử tri

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan này sẽ thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương.