Đắk Lắk: Nhiều khu vực tổ chức bầu cử sớm, đảm bảo an toàn chống dịch

BẢO TRUNG |

Một số khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn dự định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều phương án để công dân trên địa bàn thực hiện quyền công dân một cách an toàn.

Ngày 16.5, bà H'Kim Hoa Byă - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý cho 14 khu vực ở tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử sớm 1 ngày so với quy định.

"Những đơn vị được cho phép tổ chức bầu cử sớm đa phần đều là lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Các đơn vị tổ chức bầu cử sớm trước 1 ngày để hôm sau có thể tập trung đủ quân số đảm bảo an ninh trật tự cho công dân trên địa bàn đi bỏ phiếu. Tất cả các khu vực tổ chức bầu cử sớm đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Uỷ ban bầu cử tỉnh", bà H'Kim Hoa Byă nhấn mạnh.

Ít ngày trước, sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý cho 14 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày so với quy định (ngày 22.5) bao gồm 7 đồn biên phòng trên tuyến biên giới, Đoàn kinh tế quốc phòng 737, tiểu đoàn huấn luyện cơ động số 19, Tiểu đoàn 303 thuộc trung đoàn 584, cơ quan quân sự huyện Ea Súp và Đại đội Bộ binh của khu vực bỏ phiếu số 9 xã Cư Mlanh, huyện Ea Súp, Công an huyện Ea Súp và Cơ quan Công an tỉnh.

Theo ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, lực lượng biên phòng, công an đề nghỉ được bỏ phiếu sớm để thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng này sẽ tập trung công tác bảo vệ để làm sao có cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thành công tốt đẹp góp phần vào sự thành công của cả nước.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk lập phương án đưa hòm phiếu bầu đến khu dân cư vùng có dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều kịch bản triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp đến một khi dịch COVID-19 ở địa phương có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Xuất hiện ca COVID-19, Đắk Lắk đổi hình thức tiếp xúc cử tri

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan này sẽ thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương.

Lãnh đạo Công đoàn Đắk Lắk ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: Vì ích lợi của CNVCLĐ

BẢO TRUNG |

Nếu được cử tri địa phương tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026), bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cam kết sẽ thực hiện các chương trình hành động của mình nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của anh chị em đoàn viên, công nhân lao động.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Đắk Lắk lập phương án đưa hòm phiếu bầu đến khu dân cư vùng có dịch

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều kịch bản triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp đến một khi dịch COVID-19 ở địa phương có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Xuất hiện ca COVID-19, Đắk Lắk đổi hình thức tiếp xúc cử tri

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan này sẽ thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương.

Lãnh đạo Công đoàn Đắk Lắk ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: Vì ích lợi của CNVCLĐ

BẢO TRUNG |

Nếu được cử tri địa phương tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026), bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cam kết sẽ thực hiện các chương trình hành động của mình nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của anh chị em đoàn viên, công nhân lao động.