Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ III

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong 2 ngày 26 và 27.5, tại tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang hiện có 27 tăng, ni và trên 9.000 phật tử. Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác phật sự trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, công tác tăng sự được chú trọng.

Hoạt động hoằng pháp được đẩy mạnh theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đã góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Các chùa là di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, xây dựng, trùng tu, tôn tạo. Công tác từ thiện xã hội, cứu trợ xã hội được thực hiện với các hoạt động phong phú.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã suy cử 31 Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Thích Gia Quang tiếp tục được suy cử là Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Đại hội thông qua Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh công tác phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” với những giá trị cốt lõi như thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bài trừ hủ tục, ngăn chặn những luận điệu sai trái, gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tinh thần Phật giáo trên Quê hương cách mạng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ngày mai (27.5) Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần III, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức khai mạc. Nhân dịp này, Đại đức Thích Thanh Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, Trụ trì chùa An Vinh đã có những chia sẻ về một chặng đường dài Giáo hội với tinh thần hộ quốc an dân, lan toả những giá trị tốt đẹp.

Mưa lũ khiến đất đá sạt lở vào nhà dân, một người tử vong tại Tuyên Quang

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Mưa lũ kéo dài tại Tuyên Quang làm sạt lở đất khiến một người tử vong.

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trong 2 ngày 4 và ngày 5.5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tinh thần Phật giáo trên Quê hương cách mạng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ngày mai (27.5) Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần III, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức khai mạc. Nhân dịp này, Đại đức Thích Thanh Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, Trụ trì chùa An Vinh đã có những chia sẻ về một chặng đường dài Giáo hội với tinh thần hộ quốc an dân, lan toả những giá trị tốt đẹp.

Mưa lũ khiến đất đá sạt lở vào nhà dân, một người tử vong tại Tuyên Quang

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Mưa lũ kéo dài tại Tuyên Quang làm sạt lở đất khiến một người tử vong.

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trong 2 ngày 4 và ngày 5.5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.