Tinh thần Phật giáo trên Quê hương cách mạng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ngày mai (27.5) Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần III, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức khai mạc. Nhân dịp này, Đại đức Thích Thanh Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, Trụ trì chùa An Vinh đã có những chia sẻ về một chặng đường dài Giáo hội với tinh thần hộ quốc an dân, lan toả những giá trị tốt đẹp.

Được thành lập từ năm 2009 với 22 tăng, ni và trên 9.000 phật tử, đến nay Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã có trên 40 ngôi chùa với 40 vị tăng, ni và hơn 18.000 tín đồ phật tử. Tinh thần "từ bi cứu khổ của đạo Phật" luôn là giá trị cốt lõi và tốt đẹp được lan toả trong các hoạt động của Giáo hội.

Đại đức Thích Thanh Phúc nhớ lại những ngày đầu triển khai chương trình "Nồi cháo tình thương" ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và nhiều Bệnh viện tuyến huyện. Sự vui mừng đón nhận của người bệnh, người nhà bệnh nhân là động lực để các tăng ni phật tử duy trì chương trình.

Những suất cháo tuy nhỏ về giá trị vật chất nhưng với phận người có hoàn cảnh khó khăn thì đó là sự trợ giúp vô cùng đáng quý. Với hoạt động một tuần có 2 buổi phát cháo của Phật giáo tỉnh đã giúp gia đình người bệnh bớt phần nào chi phí trong điều trị bệnh. Số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp để làm những nồi cháo tình thương đã hơn 2 tỉ đồng.

“Nồi cháo
“Nồi cháo tỉnh thương" đã giúp bao cảnh đời khó khăn.

Chia sẻ về giai đoạn đại dịch COVID-19 vừa qua, Đại đức Thích Thanh Phúc cho rằng Phật giáo đã tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, trách nhiệm xã hội cộng đồng sâu sắc khi kêu gọi các tăng, ni, phật tử tích cực đóng góp tài lực, vật lực cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương phòng, chống dịch.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch hàng tỉ đồng.

Đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu với những hành động thiết thực như quyên góp, trao tặng nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế ủng hộ lương thực, thực phẩm cho đồng bào trong các vùng tâm dịch, các khu vực cách ly ở trong và ngoài tỉnh.

Bản thân Giáo hội phật giáo tỉnh Tuyên Quang cũng đã có những thay đổi kịp thời để thích ứng với tình hình mới nghiêm túc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch. Các cơ sở thờ tự đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không tập trung đông người để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo Đại đức Thích Thanh Phúc, hoạt động từ thiện với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, với truyền thống "lá lành đùm lá rách", tương thân tương ái của dân tộc đã lan toả và hướng tăng ni, phật tử tới những giá trị tốt đẹp bằng những hành động từ thiện nhân đạo.

Thích ứng với tình hình mới, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tích cực cùng xã hội chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch.
Thích ứng với tình hình mới, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tích cực cùng xã hội chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch.

Những năm qua, cùng với các tổ chức chính trị, xã hộ, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã vận động xây mới 2 cây cầu với trị giá trên 400 triệu. Xây dựng được 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp phát tâm xây dựng điểm trường Mầm non xã Đông Lợi (Sơn Dương) trị giá 500 triệu đồng...

Nhiều chùa trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hoạt động khóa tu mùa hè, dạy ngoại ngữ, dạy nhạc, năng khiếu tự vệ, thoát hiểm cho học sinh vào dịp nghỉ hè. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã tặng trên 1.000 cây xanh thuộc các loại cây gỗ quý trồng tại một số chùa trên địa bàn.

Trong niềm hoan hỉ chào đón Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, Đại đức Thích Thanh Phúc nhớ lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giá trị lớn trong giáo lý đạo Phật là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn. Đây là ước vọng muôn đời của nhân loại, giải thoát những khổ đau và hướng con người tới những hành động "Chân- Thiện - Mỹ".

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh với phương châm “đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội; hoằng pháp, lợi sanh, thực hiện phương châm đạo pháp dân tộc” Phật giáo Việt Nam sẽ không ngừng khẳng định giá trị tốt đẹp trong lòng dân tộc.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phật giáo Nghệ An đồng hành xây dựng quê hương đất nước

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 11.12, tại TP. Vinh, diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và đặt nhiều niềm tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, Phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang: Những thích ứng trong tình hình mới

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Trước tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang nói riêng đã có những thay đổi kịp thời, linh hoạt vừa đảm bảo quyền được sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các tín đồ phật từ vừa chung tay cùng cả nước chống dịch hiệu quả.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phật giáo Nghệ An đồng hành xây dựng quê hương đất nước

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 11.12, tại TP. Vinh, diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và đặt nhiều niềm tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, Phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang: Những thích ứng trong tình hình mới

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Trước tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang nói riêng đã có những thay đổi kịp thời, linh hoạt vừa đảm bảo quyền được sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các tín đồ phật từ vừa chung tay cùng cả nước chống dịch hiệu quả.