Đại biểu QH thất vọng vì dự án chậm tiến độ, bàn từ khoá này sang khoá khác

Nhóm PV |

Khi thảo luận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét, đại biểu Quốc hội bày tỏ sự thất vọng vì dự án chậm tiến độ, đến thời điểm này vẫn tiếp tục được mang ra bàn - dù Quốc hội khoá XIV đã bàn bạc rất kỹ.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét chậm tiến độ kéo dài

Sáng 30.5, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Nêu ý kiến về dự án này, đại biểu Quốc hội K’Nhiễu (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng, báo cáo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nêu: "Việc triển khai dự án đã chậm gần 3 năm so với Nghị quyết số 93 của Quốc hội khóa XIV".

Ngoài một phần do nguyên nhân chủ quan, phần lớn là do nguyên nhân khách quan, trong đó nhấn mạnh thời điểm triển khai dự án là thời điểm cả nước cũng như tỉnh Ninh Thuận đang tập trung cao độ để phòng, chống dịch.

Do đó, để triển khai hiệu quả dự án, đại biểu K’Nhiễu đề nghị Quốc hội xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 của dự án đến hết ngày 31.12.2023.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tăng, hạn hán thường xuyên, nguồn nước khan hiếm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của dân, việc đầu tư xây dựng một công trình kỹ thuật phục vụ nước sản xuất, nước tưới cho vùng nông nghiệp, nước cho các khu công nghiệp, phòng, chống lũ... là một việc làm cấp thiết, có ý nghĩa đối với người dân vùng hạn hán", ông nói.

Để hoàn thành dự án nhanh chóng, đại biểu K’Nhiễu đề nghị cần phải rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong phê duyệt, thẩm định dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng sự cần thiết của giải.

Do đó, ông đề nghị cần bổ sung cơ chế đặc thù và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đầu tư tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện dự án nhóm 3 do cấp tỉnh quản lý theo pháp luật đầu tư công.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) bày tỏ sự thất vọng khi đến thời điểm này lại trình Quốc hội xem xét điều chỉnh dự án hồ chứa nước Ka Pét. Bởi dự án này đã Quốc hội khoá XIV thảo luận, xem xét rất kỹ, thông qua Nghị quyết vào năm 2019 để triển khai, xây dựng.

"Đến thời điểm này, chúng ta tiếp tục bàn lại một việc đã làm, một công trình không lớn. Tôi đồng ý một phần nguyên nhân chỉ ra trong báo cáo, nhưng phải làm rõ hơn những nguyên nhân chủ quan khác để rút kinh nghiệm khi triển khai dự án trong thời gian tới", ông nói.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành. Ảnh: Quốc hội

"Liệu việc gia hạn đến năm 2025 - công trình này có hoàn thành không? Tôi cho rằng, với những sự chuẩn bị như hiện nay thì công trình khó hoàn thành được. Do vậy, phải đánh giá rất kỹ nguyên nhân, bởi ngân sách được cấp cho dự án không phải từ giai đoạn 2020 mà được cấp trước đó rất nhiều - năm 2016.

Dự án đã có sự chuẩn bị từ rất lâu, người dân mong ngóng có nguồn nước, trong khi dự án vẫn chậm trễ. Do vậy, tôi đề nghị Quốc hội phải làm rất rõ vấn đề này", ông nói.

Người dân đào giếng giữa lòng sông tìm nước

Hồ chứa nước Ka Pét với dung tích chứa hơn 51 triệu m3, là dự án người dân vùng hạn Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận mong chờ suốt 20 năm qua.

Vì không có nước, hiện nay hơn 7.700 ha đất nông nghiệp tại địa phương gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí tại vùng lõi hạn, các hộ dân phải ra tận lòng sông đào giếng tìm nước phục vụ sinh hoạt và cho gia súc uống.

Đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, truyền hình vừa phát phóng sự "Bình Thuận: Người dân đào giếng giữa lòng sông tìm nước" phản ánh tình trạng lòng sông Dinh - con sông lớn nhất tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam đã trơ cạn đáy sau mấy tháng không mưa. Đây là nơi duy nhất người dân có thể đào giếng để tìm nước sinh hoạt.

Điều này cũng thể hiện dự án Hồ chứa nước Ka Pét là mong mỏi lớn nhất của người dân để không còn nỗi lo về vấn đề nước sinh hoạt và sản xuất.

Đại biểu Thái Thị An Chung. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Thái Thị An Chung. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu, dự án hồ chứa nước Ka Pét được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư năm 2019, UBND tỉnh Bình Thuận được Chính phủ giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án từ năm 2020.

Tuy nhiên, việc triển khai dự án đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 dẫn đến dự án bị chậm tiến độ. Do đó, đại biểu Thái Thị An Chung nêu quan điểm thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để sớm được triển khai, thực hiện.

Về nguồn vốn thực hiện, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 của dự án đối với số vốn như báo cáo để tỉnh Bình Thuận có thêm nguồn lực thực hiện.

Về đề nghị cho phép cơ chế đặc thù để thực hiện dự án, đại biểu thống nhất với đề xuất của Chính phủ và báo cáo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về đề nghị Quốc hội giao cho UBND tỉnh Bình Thuận quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục thẩm quyền thực hiện dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý…

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dự án nâng cấp tỉnh lộ 1222 tỉ ở Bắc Ninh chậm tiến độ do thiếu mặt bằng

Vân Trường |

Giai đoạn 2 dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 295B đoạn từ nút giao đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh đến phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) chậm tiến độ nhiều năm nay do thiếu mặt bằng.

Loạt dự án du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình dính sai phạm, chậm tiến độ

Minh Nguyễn |

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa công bố kết luận thanh tra số 27 và 28 về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, tài chính, xây dựng để thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc, giai đoạn 2011 - 2021.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 6 Quảng Trị phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng mới đạt 73,9%.

Vé đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã được bán hết

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" khai mạc vào lúc 20h tối 2.6.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

Châu Á hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục

Thanh Hà |

Các quốc gia khắp châu Á đã phải hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ theo mùa trong toàn khu vực, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng của khu vực với khí hậu thay đổi nhanh chóng.

Đội hình Man United trong mơ của Erik ten Hag ở mùa giải tới

Văn An |

Erik ten Hag có một mùa giải đầu tiên thành công tại Man United nhưng vẫn chuẩn bị đại tu đội hình trong kì chuyển nhượng Hè 2023 với ít nhất 4 tân binh.

Trường chuyên đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Đã có trường THPT chuyên đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Dự án nâng cấp tỉnh lộ 1222 tỉ ở Bắc Ninh chậm tiến độ do thiếu mặt bằng

Vân Trường |

Giai đoạn 2 dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 295B đoạn từ nút giao đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh đến phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) chậm tiến độ nhiều năm nay do thiếu mặt bằng.

Loạt dự án du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình dính sai phạm, chậm tiến độ

Minh Nguyễn |

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa công bố kết luận thanh tra số 27 và 28 về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, tài chính, xây dựng để thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc, giai đoạn 2011 - 2021.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 6 Quảng Trị phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng mới đạt 73,9%.