Đà Nẵng tiếp tục cảnh báo thiên tai, kêu gọi dân đề phòng ngập lụt trong vài ngày tới

An Thượng |

Chiều tối 13.11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát đi văn bản cảnh báo thiên tai và kêu gọi người dân đề phòng mưa cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị, đề phòng sét và gió giật mạnh... trong vài ngày tới.

Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố cho thấy, trong ngày 13.11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ tối 12.11 đến trưa 13.11.2023 tại các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hoà Vang phổ biến 80-250mm, có nơi cao hơn như Hồ Hố Cau 263,4mm, Hòa Bắc 287,2mm, Bà Nà 309mm; các quận còn lại mưa 10-50mm, riêng Suối Lương 94,2mm.

Mưa lớn tập trung khu vực miền núi. Vì vậy, tại huyện Hòa Vang bị ngập cục bộ nhiều nơi. Có đến 18/113 thôn ở huyện này đã bị ngập lụt, chia cắt giao thông. Gần 100 nhà dân bị ngập trong nước. Huyện Hòa Vang cũng đã phải di dời 7 hộ, 29 người dân tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc.

Dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra từ tối ngày 13.11 đến tối 15.11 tại thành phố Đà Nẵng. Tổng lượng mưa tại quận Cẩm Lệ, huyện Hoà Vang mưa 150-300mm, có nơi trên 350mm; các quận còn lại 100-250mm, có nơi trên 280mm.

Cảnh báo: Từ chiều tối ngày 15.11 đến ngày 17.11, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo kêu gọi đề phòng mưa lớn với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh, nước tràn vào nhà dân

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn từ đêm 12 đến sáng nay (13.11) khiến một số nơi ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt cục bộ, nước tràn vào một số nhà, hàng ngàn học sinh đã nghỉ học.

Đà Nẵng ngập lụt không chỉ do trời là bài học cho nhiều đô thị khác

Hoàng Văn Minh |

Lãnh đạo Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Đà Nẵng nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị không chỉ do trời

THÙY TRANG |

Tại họp báo của UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 25.10, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ từ nguyên nhân thời tiết cực đoan hay “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Dân làng chài ở Quảng Nam thấp thỏm lo ngập lụt

Hoàng Bin |

Sau những cơn mưa lớn đầu mùa, người dân vùng trũng thấp ở hạ lưu các con sông tại Quảng Nam lại sống trong cảnh ngập lụt. Cuộc sống sinh hoạt, mưu sinh phụ thuộc con nước khiến người dân luôn thấp thỏm, bất an.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Nhiều chợ ở Cần Thơ thoi thóp, tiểu thương chắt chiu tiết kiệm từng đồng

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trước thực trạng buôn bán ế ẩm, vắng khách, hàng hoá tồn đọng, các tiểu thương tại một số chợ thuộc trung tâm TP Cần Thơ phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống.

Tranh cãi về tăng phí gửi xe ở chung cư chưa có hồi kết

Tùng Giang |

Từ đầu năm 2023, phí dịch vụ trông giữ phương tiện tại các chung cư ở Hà Nội có xu hướng tăng. Dù chủ đầu tư các dự án chung cư đều khẳng định, sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ nhưng nhiều cư dân không đồng thuận dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi kéo dài không hồi kết.

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam đạt giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc quốc tế

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Xuân Bách - giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, từng là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam đã vinh dự được trao Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc ISPOR 2023 từ Hiệp hội Nghiên cứu về Hiệu quả và Kinh tế Y tế lớn nhất thế giới.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh, nước tràn vào nhà dân

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn từ đêm 12 đến sáng nay (13.11) khiến một số nơi ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt cục bộ, nước tràn vào một số nhà, hàng ngàn học sinh đã nghỉ học.

Đà Nẵng ngập lụt không chỉ do trời là bài học cho nhiều đô thị khác

Hoàng Văn Minh |

Lãnh đạo Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Đà Nẵng nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị không chỉ do trời

THÙY TRANG |

Tại họp báo của UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 25.10, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ từ nguyên nhân thời tiết cực đoan hay “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Dân làng chài ở Quảng Nam thấp thỏm lo ngập lụt

Hoàng Bin |

Sau những cơn mưa lớn đầu mùa, người dân vùng trũng thấp ở hạ lưu các con sông tại Quảng Nam lại sống trong cảnh ngập lụt. Cuộc sống sinh hoạt, mưu sinh phụ thuộc con nước khiến người dân luôn thấp thỏm, bất an.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.