Đà Nẵng ngập lụt không chỉ do trời là bài học cho nhiều đô thị khác

Hoàng Văn Minh |

Lãnh đạo Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Trận ngập lụt lịch sử năm ngoái thì còn có cớ để nói là “do lượng mưa quá lớn, 500 năm mới có một lần”. Tuy nhiên, đến lần ngập lụt năm nay với mức ngập gần bằng năm ngoái dù lượng mưa không bằng, thì vấn đề chắc chắn không phải là do “ông trời” cực đoan nữa mà do chính con người.

Tại cuộc họp báo mới đây, chính ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cũng thẳng thắn thừa nhận, một phần nguyên nhân ngập lụt do bất cập ở hệ thống thoát nước. Đến từ việc sân bay Đà Nẵng nằm giữa đô thị có diện tích 800 ha. Với lượng mưa từ 400 đến 700 mm, lượng nước trong sân bay quá lớn, buộc họ phải cho thoát ra ngoài.

Và thường trước đây, việc thoát nước từ sân bay không gây ngập lụt do xung quanh còn có các hồ chưa nước. Nhưng nay, các hồ chứa để điều hòa nước đã bị san lấp, bồi lấp.

Đáng nói, Đà Nẵng ngập lụt phần lớn do chính con người như đã lặp lại 2 năm nay là “di sản” của lãnh đạo nhiều nhiệm kỳ trước để lại. Và chắc chắn Đà Nẵng sẽ không ngập lụt như hôm nay nếu những năm trước đó, lãnh đạo thành phố chịu lắng nghe những những người có chuyên môn và trách nhiệm lên tiếng góp ý, phản biện, thậm chí cả “can gián” trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị.

Đây là bài học không chỉ cho chính lãnh đạo Đà Nẵng bây giờ mà cả tương lai. Nhưng bài học này cần phải được nhìn trực diện hơn nữa để sớm có giải pháp hữu hiệu chứ không thể nhìn với tâm lý “vớt vát” kiểu như lời ông Lê Quang Nam.

Rằng: “Tôi mong người dân và truyền thông nhìn nhận khách quan những nỗ lực của Đà Nẵng thời gian qua. Ngập lụt không bỏ lại tỉnh thành nào, nhưng Đà Nẵng là địa phương có tỉ lệ thoát mưa tốt nhất, thời gian ngập ít nhất. Các nơi ngập 2- 3 ngày nhưng Đà Nẵng có thể nửa ngày, nửa buổi”.

Bởi đơn giản mưa lũ gây ngập lụt nửa ngày, nửa buổi với 2-3 ngày, thậm chí nhiều hơn là rất mong manh. Hôm nay vậy nhưng ngày mai sẽ khác nên không thể đo lường, cũng không thể nói lên được "thành tích" gì cả.

Đây còn là bài học chung cho nhiều địa phương khác, đặc biệt là ở miền Trung. Bởi thực tế cho thấy, ngập lụt không loại bỏ tỉnh thành nào, từ đồng bằng cho đến miền núi. Tuy nhiên, nhiều tỉnh thành miền Trung nhiều năm gần đây đã và đang lấy Đà Nẵng làm hình mẫu phát triển đô thị. Và chính các tỉnh thành này cũng đang có dấu hiệu đi vào “con đường ngập lụt” của Đà Nẵng đã đi qua.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị không chỉ do trời

THÙY TRANG |

Tại họp báo của UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 25.10, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ từ nguyên nhân thời tiết cực đoan hay “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Đà Nẵng giữ liên lạc với tàu thuyền khi có mưa to, gió lớn

Nguyễn Linh |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 23.10 đến 24 giờ tiếp theo tại TP Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ sạt lở ở huyện Hòa Vang, núi Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ đưa ra cảnh báo 10 điểm tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Đà Nẵng đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đường lên Sơn Trà

Nguyễn Linh |

Dù đã được khắc phục sửa chữa ngay sau khi sạt lở nhưng hiện đường lên Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Mưa lũ ở Đà Nẵng cuốn trôi hàng chục hecta thủy sản, rau màu của người dân

Nguyễn Linh |

Theo Báo cáo nhanh về công tác triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, lũ, sạt lở đất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người trong mưa lũ ở Đà Nẵng.

Ngớt mưa, người dân Đà Nẵng vẫn sợ đất bùn từ cụm công nghiệp tràn vào nhà

TRẦN THI |

Dù nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng người dân tại tổ 6, 7 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vẫn phải chịu cảnh nước, đất bùn từ dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà mỗi khi có mưa lớn. Về lâu dài, người dân lo sợ không chỉ ngập bùn đất mà còn sạt lở gây nguy hiểm.

Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ rác thải biển ô nhiễm môi trường ở Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chỉ đạo kiểm tra tình trạng người dân làm vệ sinh lồng bè nuôi tôm hùm rồi vứt bỏ toàn bộ dàn lưới mùng và rác thải nhựa xuống biển.

Nhu cầu các thị trường dệt may đều giảm

Quý An |

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 29,7 tỉ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm trên 40% thị phần của ngành dệt may nước ta, sau đó là Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Đà Nẵng nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị không chỉ do trời

THÙY TRANG |

Tại họp báo của UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 25.10, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã thẳng thắn nhìn nhận vấn đề ngập lụt đô thị của thành phố không chỉ từ nguyên nhân thời tiết cực đoan hay “do trời” mà còn ở bất cập hệ thống thoát nước.

Đà Nẵng giữ liên lạc với tàu thuyền khi có mưa to, gió lớn

Nguyễn Linh |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 23.10 đến 24 giờ tiếp theo tại TP Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ sạt lở ở huyện Hòa Vang, núi Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ đưa ra cảnh báo 10 điểm tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Đà Nẵng đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đường lên Sơn Trà

Nguyễn Linh |

Dù đã được khắc phục sửa chữa ngay sau khi sạt lở nhưng hiện đường lên Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Mưa lũ ở Đà Nẵng cuốn trôi hàng chục hecta thủy sản, rau màu của người dân

Nguyễn Linh |

Theo Báo cáo nhanh về công tác triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, lũ, sạt lở đất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người trong mưa lũ ở Đà Nẵng.

Ngớt mưa, người dân Đà Nẵng vẫn sợ đất bùn từ cụm công nghiệp tràn vào nhà

TRẦN THI |

Dù nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng người dân tại tổ 6, 7 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vẫn phải chịu cảnh nước, đất bùn từ dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà mỗi khi có mưa lớn. Về lâu dài, người dân lo sợ không chỉ ngập bùn đất mà còn sạt lở gây nguy hiểm.