Chưa rõ ràng tiêu chí nên người giàu cũng dễ mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Tình trạng vẫn có người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội hoặc có người giàu là chủ sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội, là do các tiêu chí chưa được chặt chẽ.

Quy định chưa sát thực tế cuộc sống

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đưa ra phân tích, nguyên nhân dẫn đến tình trạng người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội hoặc có người giàu là chủ sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội là do các tiêu chí về điều kiện của các đối tượng hưởng chính sách về nhà ở xã hội tưởng chừng rất chặt chẽ, nhưng thực ra là chưa chặt chẽ và chưa sát với thực tế cuộc sống và có thể lách luật.

Theo ông Lê Hoàng Châu, nguyên nhân đến từ tiêu chí điều kiện về nhà ở của đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở 2014 và điểm a khoản 1 Điều 75 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đều quy định đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội phải chưa được hưởng chính sách hỗ trợ dưới mọi hình thức tại nơi ở và nơi làm việc. Theo ông Châu, quy định này rất khó kiểm tra trong nhiều năm qua, nhất là đối với người thay đổi nơi làm việc nhiều lần, do chỉ quy định kiểm tra tiêu chí này tại nơi ở và nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Điểm a khoản 1 Điều 75 quy định điều kiện của đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, làm việc, nhưng một người cũng có thể chuyển đổi nơi sinh sống, làm việc nhiều lần, nên cần phải được quy định chặt chẽ hơn.

Nguyên nhân nữa, theo ông Lê Hoàng Châu đến từ tiêu chí điều kiện về thu nhập của đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể, Điểm b khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở 2014 và điểm b khoản 1 Điều 75 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đều quy định đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Theo ông Lê Hoàng Châu, quy định này có các lỗ hổng và cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội hoặc có người giàu ở lẫn trong các chung cư nhà ở xã hội vừa qua. Đó là, trong thực tế, nhiều người làm thêm nghề tay trái, mà nghề này lại tạo ra thu nhập cao hơn, thậm chí cao hơn nhiều lần so với thu nhập của “nghề tay phải” thể hiện trên bảng tiền lương, tiền công chính thức, nên người này vẫn hội đủ tiêu chí điều kiện về thu nhập đó là không thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bởi lẽ, Luật Nhà ở chỉ quy định đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương, mà không tính các khoản thu nhập khác không phải là tiền công, tiền lương.

Cần chỉnh sửa luật để bịt kẽ hở

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng cần sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 Điều 75 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), như sau: Điều kiện về nhà ở: Các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 8 khoản 1 Điều 73 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại các nơi sinh sống, làm việc; hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.

Về điều kiện về thu nhập, các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 8 khoản 1 Điều 73 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập hoặc thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân bậc 1 của các bậc chịu thuế đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương hoặc các khoản thu nhập chịu thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân…

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Giấc mơ sở hữu nhà ở xã hội giá rẻ không còn xa với người dân Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Mặc dù là tỉnh miền núi nhưng giá trị đất nền ở tỉnh Lâm Đồng khá cao so với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thế nên, việc tỉnh Lâm Đồng khởi động xây dựng 303 căn hộ nhà ở xã hội đã đưa giấc mơ sở hữu nhà ở giá rẻ đến gần với người lao động có thu nhập thấp ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đề xuất doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội làm kí túc xá

Cao Nguyên |

Một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Vĩnh Phúc có nhu cầu đặt hàng chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) về việc mua lại cả tòa nhà để làm kí túc xá cho công nhân. Bộ Xây dựng cho hay, hiện nay dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 do Chính phủ trình Quốc hội đã bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân để cho người lao động trong đơn vị mình thuê lại.

Vẫn còn nhiều quy định gây khó cho việc phát triển nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Những người muốn tiếp cận nhà ở xã hội đều có câu trả lời rằng, khó khăn lớn nhất với họ là không đáp ứng đủ các điều kiện mua nhà hiện nay.

Người dân kêu vay nhà ở xã hội khó khăn, ngân hàng lên tiếng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội vẫn rất chậm chạp.

Bắt 2 đối tượng dùng ôtô vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg

HẢI ĐĂNG |

Lực lượng công an Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg.

Xúc động tâm thư xin được tập bóng đá của thủ môn tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

8 năm về trước, thủ thành Đào Thị Kiều Oanh từng làm bản cam kết với gia đình thì mới được đi tập bóng đá.

Thanh Hương: Mẹ hốt hoảng khi tôi tàn tạ vì Luyến "lươn" ở Cuộc đời vẫn đẹp sao

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Thanh Hương chia sẻ, có lần đi quay về khuya, mẹ cô hốt hoảng khi thấy con gái tàn tạ sau một ngày lam lũ cùng Luyến "lươn" ở phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Nữ diễn viên cũng tiết lộ việc cô làm vợ, làm mẹ như thế nào ở đời thường.

Dự án “đất vàng giá bèo” ở Thanh Hóa bị tuýt còi vì chậm triển khai

Xuân Hùng |

Dự án Khu biệt thự cao cấp xã Quảng Cư (nay là phường Quảng Cư) TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từng gây nhiều lùm xùm về việc giao đất vàng cho doanh nghiệp nhưng nhà nước chỉ thu được rất ít vào ngân sách. Nhiều năm trôi qua, đến thời điểm ngày 8.7.2023, khu đất vàng dù đã được làm hạ tầng nhưng không thực hiện xây dựng theo quy định và đã bị cơ quan chức năng tuýt còi vì chậm triển khai.

Giấc mơ sở hữu nhà ở xã hội giá rẻ không còn xa với người dân Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Mặc dù là tỉnh miền núi nhưng giá trị đất nền ở tỉnh Lâm Đồng khá cao so với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thế nên, việc tỉnh Lâm Đồng khởi động xây dựng 303 căn hộ nhà ở xã hội đã đưa giấc mơ sở hữu nhà ở giá rẻ đến gần với người lao động có thu nhập thấp ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đề xuất doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội làm kí túc xá

Cao Nguyên |

Một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Vĩnh Phúc có nhu cầu đặt hàng chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) về việc mua lại cả tòa nhà để làm kí túc xá cho công nhân. Bộ Xây dựng cho hay, hiện nay dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 do Chính phủ trình Quốc hội đã bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân để cho người lao động trong đơn vị mình thuê lại.

Vẫn còn nhiều quy định gây khó cho việc phát triển nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Những người muốn tiếp cận nhà ở xã hội đều có câu trả lời rằng, khó khăn lớn nhất với họ là không đáp ứng đủ các điều kiện mua nhà hiện nay.

Người dân kêu vay nhà ở xã hội khó khăn, ngân hàng lên tiếng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội vẫn rất chậm chạp.