Đà Nẵng sử dụng ký túc xá đại học làm nơi cách ly người về từ vùng dịch

THUỲ TRANG |

Sau nhiều ý kiến trái chiều về việc cách ly buộc người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng ở khách sạn đắt đỏ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã thống nhất thiết lập thêm khu cách ly giá cả thấp hơn để người dân dễ lựa chọn.

Được biết, chỉ riêng ngày 9.7, tức một ngày sau khi Đà Nẵng quyết định buộc người từ địa phương có dịch về thành phố phải cách ly tập trung ở khách sạn 3-4 sao, thành phố đã tiếp nhận cách ly tập trung 56 người.

Hiện nay, 34 khách sạn trên địa bàn thành phố đã có quyết định là cơ sở cách ly có thu phí, với 3.005 phòng và 5.155 giường, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người đến Đà Nẵng từ vùng dịch. Tuy nhiên, mức phí Đà Nẵng đưa ra ở các khách sạn có giá từ 1 đến 1,3 triệu đồng/ngày/người. Trung bình mỗi người cách ly 21 ngày phải chi trả ít nhất 15 đến 30 triệu đồng kể cả phí xét nghiệm 4 lần.

Đây là điều kiện khó với người dân muốn quay về thành phố. Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương cách ly tập trung người từ vùng dịch đến thành phố trong 21 ngày, tại khu cách ly tập trung do thành phố chuẩn bị và tại khách sạn tùy theo nhu cầu của người dân.

Sở Du lịch có trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn những khác sạn phù hợp, có giá dịch vụ thấp để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Lê Trung Chinh chỉ đạo, thống nhất chủ trương thành lập thêm một khu cách ly tập trung tại trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn, giao UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì triển khai, đồng thời, đề nghị các quận, huyện tiến hành rà soát, chuẩn bị khởi động lại các khu cách ly tập trung do địa phương quản lý để sẵn sàng tiếp nhận người từ vùng dịch đến Đà Nẵng.

Được biết, tháng 8.2020, kí túc xá trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn từng được thành phố chỉ định làm nơi cách ly tập trung. Với 6 khu nhà, kí túc xá này có hơn 500 phòng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế đón 20 công dân cách ly ở Quảng Trị về, 6 người xin ở lại

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đã đón các công dân về cách ly tại tỉnh Quảng Trị về quê, có 6 người muốn được cách ly tại Quảng Trị.

Cách ly dân vùng dịch về địa phương ở khách sạn: Hợp lý nhưng chưa hợp tình

THUỲ TRANG |

Để về Đà Nẵng, người dân ở địa phương có dịch phải bỏ ra chi phí từ 15 đến 30 triệu đồng cho 21 ngày cách ly ở khách sạn 3 sao. Chính quyền thành phố đưa ra lý do rằng lực lượng y tế, công an đang quá tải, ở khách sạn đó mới đảm bảo phòng dịch… Về lý, Đà Nẵng có thể đúng nhưng còn về tình, đó chẳng khác nào dựng rào nhắc nhở bà con đừng về!

Đà Nẵng cách ly ở khách sạn: Trong nước được, về từ nước ngoài lại không?

Tường Minh |

Đà Nẵng đang chuẩn bị 34 khách sạn để đón công dân về từ TP Hồ Chí Minh hoặc các nơi trong nước có dịch cách ly tập trung có thu phí. Tuy nhiên, 34 khách sạn này lại không dành cho đối tượng là người Việt về từ nước ngoài. Thực trạng này để lại nhiều băn khoăn!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thừa Thiên Huế đón 20 công dân cách ly ở Quảng Trị về, 6 người xin ở lại

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đã đón các công dân về cách ly tại tỉnh Quảng Trị về quê, có 6 người muốn được cách ly tại Quảng Trị.

Cách ly dân vùng dịch về địa phương ở khách sạn: Hợp lý nhưng chưa hợp tình

THUỲ TRANG |

Để về Đà Nẵng, người dân ở địa phương có dịch phải bỏ ra chi phí từ 15 đến 30 triệu đồng cho 21 ngày cách ly ở khách sạn 3 sao. Chính quyền thành phố đưa ra lý do rằng lực lượng y tế, công an đang quá tải, ở khách sạn đó mới đảm bảo phòng dịch… Về lý, Đà Nẵng có thể đúng nhưng còn về tình, đó chẳng khác nào dựng rào nhắc nhở bà con đừng về!

Đà Nẵng cách ly ở khách sạn: Trong nước được, về từ nước ngoài lại không?

Tường Minh |

Đà Nẵng đang chuẩn bị 34 khách sạn để đón công dân về từ TP Hồ Chí Minh hoặc các nơi trong nước có dịch cách ly tập trung có thu phí. Tuy nhiên, 34 khách sạn này lại không dành cho đối tượng là người Việt về từ nước ngoài. Thực trạng này để lại nhiều băn khoăn!