Đà Nẵng cách ly ở khách sạn: Trong nước được, về từ nước ngoài lại không?

Tường Minh |

Đà Nẵng đang chuẩn bị 34 khách sạn để đón công dân về từ TP Hồ Chí Minh hoặc các nơi trong nước có dịch cách ly tập trung có thu phí. Tuy nhiên, 34 khách sạn này lại không dành cho đối tượng là người Việt về từ nước ngoài. Thực trạng này để lại nhiều băn khoăn!

Anh Đ. là công dân Đà Nẵng đang sinh sống và học tập tại Canada. Mới đây, Đ. đăng ký về Đà Nẵng để tránh dịch theo "quy chế" cách ly 21 ngày tập trung có thu phí.

Đáng nói là trong tờ khai y tế trước khi nhập cảnh về Việt Nam có hai mục cách ly tập trung ở cơ sở do chính quyền chỉ định và cách ly tự chọn ở khách sạn.

Đ. chọn mục cách ly tự chọn ở khách sạn. Tuy nhiên, khi về đến Đà Nẵng thì D. lại bị đưa vào cách ly tập trung trong một cơ sở do quân đội quản lý với lý do: Đà Nẵng đã tạm dừng chính sách cách ly tự chọn đối với công dân về từ nước ngoài do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Mới đây, khi Đà Nẵng có chủ trương chuẩn bị 34 khách sạn với hơn 3.000 phòng đón người về Đà Nẵng từ địa phương có dịch, chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức cách ly tập trung có thu phí.

Anh D. và gia đình có nguyện vọng được ra khách sạn để cách ly thay vì ở trong khu quân đội nhưng lại không được. Lý do được ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đưa ra là thành phố đã tạm dừng chính sách cách ly ở khách sạn cho người nước ngoài và đợt này chỉ dành cho các đối tượng ở trong nước.

Phóng viên Lao Động đặt câu hỏi: Liệu Đà Nẵng có quá cứng nhắc không khi phân biệt người về từ trong nước và nước ngoài khi việc gộp hai đối tượng này làm một không phải là quá khó?

Ông Nguyễn Xuân Bình trả lời: "Tôi tiếp thu ý kiến của Báo Lao Động và sẽ đề xuất chuyện này với lãnh đạo sở, thành phố trong cuộc họp bàn về vấn đề cách ly tới đây".

Thực tế,đối tượng là công dân Đà Nẵng đang học tập và sinh sống ở nước ngoài có nguyện vọng về Đà Nẵng thời điểm này không phải số nhiều. Và mặc dù đã tạm dừng một chính sách nhưng lại đang có chính sách mới với các điều kiện tương đương.

Ai, ở đâu cũng là công dân Việt Nam, công dân Đà Nẵng. Thiết nghĩ chính quyền thành phố Đà Nẵng cần linh hoạt hơn với những trường hợp như thế này để người dân cảm thấy yên tâm và bớt đi phần nào sự lao đao với dịch bệnh trong 2 năm nay...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cách ly người từ vùng dịch về ở khách sạn đắt đỏ, Đà Nẵng nói gì?

THUỲ TRANG |

Trước phản ứng của người dân về việc giá phòng khách sạn dùng để cách ly người từ địa phương có dịch về TP.Đà Nẵng quá cao, từ 1 đến 1,3 triệu đồng/ngày/phòng, UBND thành phố đã có phản hồi trong khuya ngày 8.7.

34 khách sạn với hơn 3.000 phòng đón người về Đà Nẵng từ địa phương có dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 8.7, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng thông tin về nhóm khách sạn sẽ là điểm cách ly tập trung bắt buộc với những người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Đà Nẵng lập "bản đồ", cách ly công dân về, đến từ 42 địa phương có dịch

Tường Minh |

Bắt đầu từ 6.7.2021, thành phố Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) đối với tất cả các trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách ly người từ vùng dịch về ở khách sạn đắt đỏ, Đà Nẵng nói gì?

THUỲ TRANG |

Trước phản ứng của người dân về việc giá phòng khách sạn dùng để cách ly người từ địa phương có dịch về TP.Đà Nẵng quá cao, từ 1 đến 1,3 triệu đồng/ngày/phòng, UBND thành phố đã có phản hồi trong khuya ngày 8.7.

34 khách sạn với hơn 3.000 phòng đón người về Đà Nẵng từ địa phương có dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 8.7, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng thông tin về nhóm khách sạn sẽ là điểm cách ly tập trung bắt buộc với những người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Đà Nẵng lập "bản đồ", cách ly công dân về, đến từ 42 địa phương có dịch

Tường Minh |

Bắt đầu từ 6.7.2021, thành phố Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) đối với tất cả các trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.