Đà Nẵng đưa công nghệ thông minh quản lý du khách

Mai Hương |

Bên cạnh việc tổ chức những chương trình hấp dẫn thu hút khách du lịch, Đà Nẵng tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách.

Để phục vụ cho đợt cao điểm mùa du lịch hè và dịp 30.4 và 1.5 sắp tới, ngành du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023".

Chương trình diễn ra từ ngày 28.4 đến 3.5.2023 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển của thành phố phục vụ người dân và du khách tham quan vui chơi giải trí trong những ngày nghỉ lễ.

Bên cạnh việc tổ chức những chương trình hấp dẫn thu hút khách du lịch, TP cũng tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn, công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách, tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, đảm bảo luôn có nhân viên trực cứu hộ...

Ông Phan Minh Hải - Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, nhằm quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố đã ban hành Phương án số 6853/PA-UBND ngày 14.12.2022, trong đó quy định về thời gian tham quan, các tuyến tham quan, đối tượng và các hình thức kiểm soát như:

Cung cấp thẻ, thống kê danh sách, sử dụng mã QR-Code để kiểm soát số lượng người ra vào bán đảo.

Ban quản lý sẽ thường xuyên cử nhân viên thực hiện công tác chốt trực, tuần tra các tuyến điểm, đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian tham quan đã được quy định.

Ngoài ra, hiện nay, Ban quản lý đang tiếp tục hoàn thiện phương án quản lý khách bằng công nghệ thông minh, trong đó đề xuất lắp đặt camera giám sát tại các trạm kiểm soát và điểm đến du lịch để kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

 
Đà Nẵng kỳ vọng đón lượng lớn du khách vào mùa du lịch sắp đến. Ảnh: Nguyễn Linh

"Ban quản lý kỳ vọng trong mùa du lịch sắp đến sẽ thu hút được lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm tại bán đảo Sơn Trà.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động hướng đến môi trường, Ban quản lý mong muốn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân và du khách về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên tại bán đảo Sơn Trà" - ông Phan Minh Hải cho biết.

Trước đó, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng (Ban Quản lý) cũng đã có văn bản khuyến cáo người dân, du khách tuân thủ nghiêm quy định tại các khu vực tắm biển để bảo đảm an toàn, tránh các sự cố đuối nước xảy ra trong mùa du lịch biển.

Theo Ban Quản lý, để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tắm biển tại các bãi biển của thành phố, hiện nay Ban Quản lý đã tăng cường bố trí lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm dọc 2 tuyến đường Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa (quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn), biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Đồng thời, thông báo lịch trực của lực lượng cứu hộ bãi biển để tránh những sự cố đuối nước đáng tiếc, đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa du lịch biển này.

Ban Quản lý khuyến cáo đến người dân, du khách chấp hành và thực hiện đúng nội quy, quy định bãi biển; quan sát các bảng cảnh báo, khuyến cáo và tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ tại bãi biển;

Không được tắm biển trong những ngày thời tiết xấu hay có bảng cảnh báo nguy hiểm cấm tắm; nên tắm tại những khu vực có giăng phao an toàn, nơi có nhân viên cứu hộ trực; không tiếp tục tắm biển khi có hiệu lệnh thông báo hết giờ trực cứu hộ.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Công trình thời Pháp ở Đà Nẵng: Khiêm tốn về kích thước và số lượng

Mai Hương |

Theo TS. KTS Đinh Nam Đức, công trình Pháp ở TP Đà Nẵng còn khiêm tốn về kích thước và số lượng so với những thành phố khác.

Đà Nẵng: Sơn Trà chuẩn bị nhiều sản phẩm thu hút du khách dịp lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã chuẩn bị nhiều sản phẩm, hoạt động để tạo ấn tượng, thu hút du khách.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng: Chưa xem xét lắp bảng chữ "DA NANG" tại Sơn Trà

Mai Hương |

Gần đây, thông tin TP Đà Nẵng sẽ lắp bảng chữ "DA Nang" ở đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà gây xôn xao mạng xã hội.

Doanh thu giảm sâu, Chứng khoán MB giảm lãi tới 40%

Quang Dân |

Tổng doanh thu trong quý I/2023 giảm tới 45% so với cùng kì năm 2023 là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán MB cũng giảm tới 40% trong 3 tháng đầu năm 2023.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm có nữ sinh tự tử

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trường THPT chuyên ĐH Vinh đã có quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Đăng vị trí chốt cảnh sát giao thông lên Facebook, một người ở Hải Dương bị phạt 5 triệu đồng

Băng Tâm |

Chiều 19.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Hà xử phạt cá nhân đăng tải vị trí làm việc của cảnh sát giao thông.

Mức lương giáo viên mầm non công lập, tư thục từ ngày 1.7.2023

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Hoàng Ân (Nam Định) hỏi: Từ ngày 1.7.2023, khi điều chỉnh lương cơ sở, lương của giáo viên mầm non công lập và ngoài công lập có thay đổi không?

Lí do chưa thể chặt hạ 3 cây sưa chết khô, nứt gốc bên hồ Hoàn Kiếm

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến trước đó, việc chặt hạ 3 cây sưa chết khô trên hồ Hoàn Kiếm sẽ thực hiện vào ngày 18.4. Tuy nhiên đến nay việc chặt hạ vẫn chưa thể tiến hành dù đã được cấp phép.

Công trình thời Pháp ở Đà Nẵng: Khiêm tốn về kích thước và số lượng

Mai Hương |

Theo TS. KTS Đinh Nam Đức, công trình Pháp ở TP Đà Nẵng còn khiêm tốn về kích thước và số lượng so với những thành phố khác.

Đà Nẵng: Sơn Trà chuẩn bị nhiều sản phẩm thu hút du khách dịp lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã chuẩn bị nhiều sản phẩm, hoạt động để tạo ấn tượng, thu hút du khách.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng: Chưa xem xét lắp bảng chữ "DA NANG" tại Sơn Trà

Mai Hương |

Gần đây, thông tin TP Đà Nẵng sẽ lắp bảng chữ "DA Nang" ở đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà gây xôn xao mạng xã hội.