Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng: Chưa xem xét lắp bảng chữ "DA NANG" tại Sơn Trà

Mai Hương |

Gần đây, thông tin TP Đà Nẵng sẽ lắp bảng chữ "DA Nang" ở đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà gây xôn xao mạng xã hội.

Thời gian gần đây, hình ảnh khu rừng có lắp bảng chữ "DA NANG" được lan truyền trên mạng xã hội, kèm thông tin TP Đà Nẵng sẽ lắp hàng chữ này trên đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà với chiều dài 240m, cao 36m.

Sau khi hình ảnh và thông tin này được lan rộng, ngay lập tức đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, việc lắp dựng chữ chiếm diện tích lớn sẽ xâm hại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, cũng như đây là dự án không cần thiết.

Trước đó, vào năm 2016, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng quyết định chọn khu vực đỉnh Bàn Cờ trên núi Sơn Trà để lắp đặt công trình quảng bá thương hiệu TP Đà Nẵng và đỉnh Sơn Trà sẽ được chọn làm nơi đặt công trình.

Đường lên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh
Đường lên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Sau khi hình thành công trình, từ trung tâm TP Đà Nẵng nhìn lên đỉnh Sơn Trà, người dân và du khách sẽ nhìn thấy công trình biểu tượng tương tự như dòng chữ “Hollywood” ở kinh đô điện ảnh Mỹ Hollywood.

Thời điểm đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định; làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để thống nhất vị trí, cao độ xây dựng công trình; kêu gọi xã hội hóa, hoặc kết hợp với nguồn ngân sách thành phố để thực hiện.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, hiện nay, thành phố đang thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ trên bán đảo Sơn Trà.

Ông Lê Văn Tuấn cho biết: "Đà Nẵng đang triển khai kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ tại bán đảo Sơn Trà. Cụ thể, thành phố đang rà soát các quy hoạch như quy hoạch xây dựng, quy hoạch du lịch, quy hoạch 3 loại rừng cũng như yếu tố an ninh quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà.

Sau khi thực hiện xong kết luận của Thanh tra Chính phủ, thành phố sẽ triển khai quy hoạch phân khu chức năng du lịch bán đảo Sơn Trà theo Quyết định 359 của Thủ tướng Chính phủ. Khi có quy hoạch phân khu, việc đầu tư xây dựng các công trình trên bán đảo Sơn Trà mới được thực hiện".

Vì vậy, ông Lê Văn Tuấn khẳng định, việc có dự án chữ "DA NANG" trên bán đảo Sơn Trà hay không thì hiện nay chưa xem xét.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Sự thật về công trình kiến trúc Pháp hơn 100 tuổi ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Mỗi công trình kiến trúc Pháp còn lại ở Đà Nẵng đều chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử cần gìn giữ.

Cắt tóc miễn phí trên vỉa hè, làm đẹp cho người, Đà Nẵng thêm thân thiện

Nguyễn Linh |

Liên tiếp trong nhiều năm nay, xuất hiện trên các góc phố Đà Nẵng là tiệm cắt tóc miễn phí - địa chỉ làm đẹp miễn phí cho tất cả mọi người, không kể giàu nghèo.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc 2023

Mai Hương |

Từ ngày 15.4, nhiều đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Nhường đất làm nhà máy lọc dầu rồi “bạc đầu” chờ sổ đỏ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhường đất để Nhà nước xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đến ở khu tái định cư, nhưng đã 25 năm trôi qua, hàng chục hộ dân ở xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Báo động tình trạng hoán cải container để chở hàng quá tải

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của bạn đọc, thời gian gần đây, để qua mặt lực lượng chức năng, nhiều xe tải chế thành thùng chở hàng quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông.

Mang xe đến gara rửa, bất ngờ thấy xe hỏng đậu ngoài bãi rác

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Người dân mang xe đến một gara ở TP Vinh để rửa nhưng sau đến lấy thì xe không còn rồi bất ngờ phát hiện xe ở một bãi rác trong tình trạng hư hỏng nhiều bộ phận do va quyệt.

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm.

Du khách trải nghiệm lặn ngắm san hô ở đảo Phú Quý

DUY TUẤN |

Đến du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thích thú khi trải nghiệm lặn biển, ngắm vẻ đẹp lung linh của các rạn san hô dưới làn nước trong xanh và từng đàn cá bơi xung quanh các rạn san hô này. Hướng dẫn viên địa phương còn giúp du khách chụp những tấm ảnh dưới đáy biển mang lại trải nghiệm thú vị.

Sự thật về công trình kiến trúc Pháp hơn 100 tuổi ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Mỗi công trình kiến trúc Pháp còn lại ở Đà Nẵng đều chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử cần gìn giữ.

Cắt tóc miễn phí trên vỉa hè, làm đẹp cho người, Đà Nẵng thêm thân thiện

Nguyễn Linh |

Liên tiếp trong nhiều năm nay, xuất hiện trên các góc phố Đà Nẵng là tiệm cắt tóc miễn phí - địa chỉ làm đẹp miễn phí cho tất cả mọi người, không kể giàu nghèo.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc 2023

Mai Hương |

Từ ngày 15.4, nhiều đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.