Đà Nẵng: Đập bỏ, xử lý những khách sạn to sai thiết kế, dù chủ mạnh, có thế lực đến đâu đi nữa...

NGUYỄN TRI |

“Những khách sạn to đùng bên biển, có những ông rất giàu có rất mạnh, có thế lực. Nhưng nếu không làm đúng thì phải đập, phải xử lý thôi" - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh với cử tri.

Sáng 1.6, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Chính Gián (quận Thanh Khê).

Chấp hành pháp luật không loại trừ ai

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Chính Công (phường Chính Gián) cho rằng, hiện nhiều công trình xây dựng khách sạn xây vượt từ 20-30 phòng, cá biệt có khách sạn xây vượt so với giấy phép một trăm mấy chục phòng. Nhưng, chỉ phạt có mấy chục triệu đồng, cao lắm thì hơn một trăm triệu đồng. Rồi lại đề xuất cho tồn tại với hình thức điều chỉnh giấy phép thì có hợp lý hay không?

 
 Cử tri Ngô Chính Công thắc mắc, hàng loạt các công trình xây dựng sai phép, không phép đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì mới bị phát hiện. Ảnh: N.T 

Trả lời chất vấn của cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định: “Việc giữ kỷ cương hành chính, chấp hành pháp luật nghiêm minh, không loại trừ bất cứ ai. Những khách sạn to đùng bên biển, có những ông rất giàu có rất mạnh, có thế lực. Nhưng nếu không làm đúng thì phải đập, phải xử lý thôi".

Quyết liệt chấn chỉnh quản lý đô thị

Liên quan đến lực lượng quy tắc đô thị, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, vừa rồi, có một bức thư phàn nàn về lực lượng quy tắc đô thị, nhân việc này, chúng ta cần chấn chỉnh, rèn luyện lại đội ngũ cán bộ quy tắc và cả đội ngũ cán bộ nói chung.

“Không phải riêng quận Hải Châu mà trên toàn thành phố. Rất nhiều nơi diễn ra cảnh nhập nhằng: Bà này kê ghế để ra ngoài đường chắn hết lối đi, bà khác thì bị quy tắc tới thổi không cho để; bà này xây dựng trái phép thì lơ đi, còn bà khác thì tới đập phá. Khách sạn này làm được, khách sạn kia thì không... nhiều thứ lắm” - ông Thơ nói thêm.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh: “Từ vấn đề không công bằng, không minh bạch sẽ dẫn đến những vấn đề tiêu cực. Anh này làm được, anh kia làm không làm được rồi nó loạn lên. Nếu thực sự chúng ta minh bạch, chỉnh chu, chính trực thì làm sao có chuyện lộn xộn được. Chúng tôi sẽ quyết liệt chấn chỉnh vấn đề này”.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.