Trước đó, bệnh nhân nam L.V.T (53 tuổi, ngụ An Giang) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán vỡ túi phình động mạch vùng đầu tụy xuất huyết vào ổ bụng.
Tình trạng lúc nhập viện của bệnh nhân T bị đau bụng, lâm sàng có biểu hiện xuất huyết nội với mạch nhanh, huyết áp thấp, thiếu máu cấp. Bệnh nhân được xử trí hồi sức truyền dịch, truyền máu…
Kết quả chụp cắt lớp vi tính có cản quang ghi nhận hình ảnh túi phình vùng đầu tụy kèm dịch máu trong ổ bụng.
Bệnh nhân có chỉ định chụp và nút mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền cấp cứu.
Ê-kíp can thiệp do BS.CKI Trần Công Khánh, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện thực hiện.
Kết quả ghi nhận: Phình nhánh nối động mạch mạc treo tràng trên và nhánh vị - tá của động mạch thân tạng, tiến hành luồn chọn lọc vi ống thông vào ổ giả phình, xác định vị trí và nút tắc bằng coil (vòng xoắn kim loại), thủ thuật thực hiện thành công với thời gian 60 phút.
Sau can thiệp thủ thuật, dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân đã ổn định, được chuyển khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu theo dõi, điều trị tiếp. Hiện tại bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, niêm hồng, không xuất huyết tái phát. Dự kiến ra viện ngày 18.1.2023.