Cung thanh thiếu nhi 343 tỉ đồng: Bể bơi vẫn đóng cửa, thấm dột

Nguyễn Hùng |

Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa một loạt các hạng mục hư hỏng nặng của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Kể từ khi được đưa vào sử dụng từ tháng 1.2019, công trình có vốn đầu tư hơn 343 tỉ đồng này liên tục gặp sự cố.

Theo tỉnh đoàn Quảng Ninh, công trình trọng điểm này đã hết thời gian bảo hành từ năm 2021.

Trong quá trình khai thác sử dụng, đơn vị thực hiện chế độ bảo dưỡng, bảo trì theo quy định, chủ động tự khắc phục, sửa chữa một số hạng mục nhỏ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số hạng mục của công trình tiếp tục bị hư hỏng và nằm ngoài khả năng xử lý của đơn vị.

Trong đó, đường ống nước đang bị vỡ và làm nước tràn lên mặt đường tại vị trí trước cửa vào khu căng tin, qua kiểm tra mỗi ngày thất thoát khoảng 10m3 nước. Do đường nước hạ ngầm, phía trên là đường nhựa nên việc sửa chữa rất khó khăn. Đặc biệt, đây là lần thứ 3 xảy ra sự cố này và nằm ngoài khả năng xử lý của đơn vị.

Khu bể bơi hiện đại của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động từ năm 2019 đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu bể bơi hiện đại của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động từ năm 2019 đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài ra, thời gian vừa qua, thời tiết mưa nhiều gây thấm dột và hư hỏng trần thạch cao tại nhiều địa điểm như: Hội trường nhà A6, phòng múa nhà A4, tầng 2 nhà A1 và A2, hành lang nhà A3-A4…Các vị trí thấm dột đã được nhà thầu khắc phục, sửa chữa nhiều lần nhưng không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Các sự cố trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mỹ quan và ảnh hưởng đến hoạt động tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Vì vậy, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Quảng Ninh đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm, bố trí kinh phí để sửa chữa, khắc phục những vị trí hư hỏng trên.

Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, nằm ở trung tâm TP.Hạ Long, có vốn đầu tư hơn 343 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, ngay sau khi đi vào hoạt động, công trình này liên tục gặp các sự cố.

Đầu tiên là xảy ra vụ chết người ở bể bơi vào mùa hè 2019, khiến khu không mái che, gồm: bể bơi chính tiêu chuẩn 6 làn, bể vầy thiếu nhi 7 -10 tuổi, bể vầy thiếu nhi dưới 7 tuổi, khu vực bể môn nhảy cầu, cầu nhảy cứng, đóng cửa từ đó đến nay.

Để có chỗ bơi, tập bơi cho trẻ em, đơn vị quản lý Cung đã phải lắp đặt một bể bơi di động ở bên ngoài.

Không những vậy, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng một thời gian phải tạm dừng hoạt động vì không đạt chuẩn thiết kế.

Việc này chỉ được phát hiện khi đơn vị quản lý Cung xin thủ tục kinh doanh các sân chơi trên. Tại thời điểm đó, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua kiểm tra trước khi cấp phép thì thấy sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền… đều không đạt tiêu chuẩn, thậm chí không an toàn khi thi đấu.

Sau đó, đơn vị quản lý Cung phải đầu tư sửa lại theo đúng quy chuẩn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

100 thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn Đà Nẵng được học bơi miễn phí

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Không cần phải tập bơi ở biển hay sông hồ với nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, 100 học sinh, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nay đã có cơ hội được học bơi bài bản để phòng chống tai nạn đuối nước.

Vì sao Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện sau 10 năm chưa thể hồi sinh?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, một thiết chế văn hoá có ý nghĩa xã hội quan trọng giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng, vẫn đang "bất động" sau 10 năm đầu tư dang dở. Đến nay, nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp.

Thiếu vốn, Trung tâm Thanh thiếu nhi sau 10 năm chỉ để trồng rau

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương được đầu tư xây dựng từ năm 2011 và đã hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, nhưng vì thiếu vốn nên đến nay sau gần 10 năm, công trình gần như rơi vào tình trạng bị lãng quên và được tận dụng để... trồng rau.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

100 thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn Đà Nẵng được học bơi miễn phí

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Không cần phải tập bơi ở biển hay sông hồ với nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, 100 học sinh, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nay đã có cơ hội được học bơi bài bản để phòng chống tai nạn đuối nước.

Vì sao Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện sau 10 năm chưa thể hồi sinh?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, một thiết chế văn hoá có ý nghĩa xã hội quan trọng giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng, vẫn đang "bất động" sau 10 năm đầu tư dang dở. Đến nay, nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp.

Thiếu vốn, Trung tâm Thanh thiếu nhi sau 10 năm chỉ để trồng rau

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương được đầu tư xây dựng từ năm 2011 và đã hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, nhưng vì thiếu vốn nên đến nay sau gần 10 năm, công trình gần như rơi vào tình trạng bị lãng quên và được tận dụng để... trồng rau.