Vì sao Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện sau 10 năm chưa thể hồi sinh?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, một thiết chế văn hoá có ý nghĩa xã hội quan trọng giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng, vẫn đang "bất động" sau 10 năm đầu tư dang dở. Đến nay, nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) dù được khởi công xây dựng từ năm 2011 nhưng cho đến nay, sau khi hoàn thiện phần hạ tầng, công trình này gần như bị bỏ hoang.

Theo nắng mưa thời gian, nhiều hạng mục của công trình như tường rào, nhà bảo vệ, nền sân đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng, cỏ mọc um tùm. Một công trình văn hoá có ý nghĩa xã hội lớn ở huyện nghèo Sơn Dương vẫn hoang hoá suốt 10 năm trong sự mong ngóng của người dân.

Mong ngóng

Theo tìm hiểu của PV, năm 2011, Công trình Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương dự kiến được hỗ trợ kinh phí xây dựng từ nguồn vốn của một số bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Trên cơ sở đó, ngày 31.12.2011, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1814/QĐ-CT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương với tổng mức đầu tư là 40,05 tỉ đồng.

Năm 2012, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cấp vốn đầu tư 10 tỉ đồng để xây dựng (giai đoạn 1) hạng mục hạ tầng kỹ thuật như sân nền, tường rào, nhà bảo vệ... hoàn thành trong năm 2013. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ thi công xây dựng các hạng mục còn lại như nhà thi đấu, nhà văn hóa, khu thi đấu ngoài trời...

Xót xa, tiếc nuối cho diện tích lớn đất bị thu hồi rồi để không, nhiều năm qua người dân địa phương đã tận dụng những khoảng trống để trồng rau, chăn thả gia súc.
Xót xa, tiếc nuối cho diện tích lớn đất bị thu hồi rồi để không, nhiều năm qua người dân địa phương đã tận dụng những khoảng trống để trồng rau, chăn thả gia súc.

Tuy vậy, từ năm 2013 đến nay, do các cơ quan liên quan không bố trí được nguồn vốn để triển khai nên công trình Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương rơi vào trạng thái "bất động". Hạ tầng kỹ thuật làm xong gần nhưng không phát huy hiệu quả.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, người dân thị trấn Sơn Dương đã nhiều lần kiến nghị tới các cơ quan chức năng sớm triển khai xây dựng và hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân, con em địa phương.

Trong lần trả lời kiến nghị của cử tri huyện Sơn Dương sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tuyên Quang khoá XVIII được biết, công trình Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương không nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2015-2020 mà phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư các hạng mục còn lại.

Tiếp thu ý kiến của cử tri thị trấn Sơn Dương, UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao UBND huyện Sơn Dương tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để báo cáo, đề xuất bố trí vốn hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình.

Cơ quan nào sẽ cấp vốn?

Tháng 2.2020 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho rằng, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc đầu tư xây dựng Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương.

Theo lý giải của Bộ KHĐT, căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 thì công trình Trung tâm Thanh thiếu nhi cấp huyện (huyện Sơn Dương) không thuộc đối tượng sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng do không được sử dụng, bảo trì.
Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng do không được sử dụng, bảo trì.

Do đó, Bộ KHĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chủ động xem xét, cân đối các nguồn vốn do tỉnh quản lý để thực hiện công trình, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trao đổi với PV, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương - cho biết, công trình không thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng, địa phương cũng rất trăn trở trong khi ngân sách địa phương thì rất khó khăn. Việc triển khai tiếp công trình này đang trông đợi vào nguồn vốn từ cấp trên.

Ông Giang Tuấn Anh thông tin thêm, Trung tâm thanh thiếu nhi là thiết chế văn hoá quan trọng và cũng là một trong những tiêu chí để huyện Sơn Dương tiến lên đô thị loại 4 vào năm 2025. Huyện đang tiếp tục đề xuất với tỉnh và các bộ ngành Trung ương sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng, đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân địa phương.

Và thế là trong khi cả địa phương và Trung ương vẫn đang loay hoay câu chuyện vốn thì Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, một thiết chế văn hoá có ý nghĩa xã hội quan trọng giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng chưa biết đến bao giờ mới được hồi sinh.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Thiếu vốn, Trung tâm Thanh thiếu nhi sau 10 năm chỉ để trồng rau

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương được đầu tư xây dựng từ năm 2011 và đã hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, nhưng vì thiếu vốn nên đến nay sau gần 10 năm, công trình gần như rơi vào tình trạng bị lãng quên và được tận dụng để... trồng rau.

Sân vận động bạc tỉ ở Ninh Bình "hồi sinh" sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang, Sân vân động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã được cải tạo, sửa chữa và chính thức trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân kể từ năm 2022.

Trung tâm văn hóa trăm tỉ bỏ hoang do vướng mắc nguồn vốn

An Trịnh |

Phú Thọ - Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng lại bị bỏ hoang. Đại diện đơn vị quản lý cho rằng, nguyên nhân do vướng mắc về vốn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thiếu vốn, Trung tâm Thanh thiếu nhi sau 10 năm chỉ để trồng rau

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương được đầu tư xây dựng từ năm 2011 và đã hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, nhưng vì thiếu vốn nên đến nay sau gần 10 năm, công trình gần như rơi vào tình trạng bị lãng quên và được tận dụng để... trồng rau.

Sân vận động bạc tỉ ở Ninh Bình "hồi sinh" sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang, Sân vân động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã được cải tạo, sửa chữa và chính thức trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân kể từ năm 2022.

Trung tâm văn hóa trăm tỉ bỏ hoang do vướng mắc nguồn vốn

An Trịnh |

Phú Thọ - Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng lại bị bỏ hoang. Đại diện đơn vị quản lý cho rằng, nguyên nhân do vướng mắc về vốn.