Bộ Tư lệnh Thủ đô:

Cùng lúc có thể nhận gần 1.000 người Việt từ vùng dịch về nước

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng kế hoạch cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận 950 công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh virus Corona về nước để cách ly và lưu trú.

Theo đó, việc tiếp nhận, theo dõi những công dân này sẽ được thực hiện tại tại Trung đoàn 59 thuộc Sư đoàn bộ binh 301 (Chương Mỹ, Hà Nội) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trực thuộc Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Trong đó Trung đoàn 59 sẽ thực hiện tiếp nhận 200 người, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tiếp nhận 750 công dân. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị tiếp đón công dân đã sẵn sàng.

Sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện

Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 7.2 tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội), đơn vị này đã bố trí 2 tòa nhà 5 tầng, mỗi tầng 9 phòng (gồm 8 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung) khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết để đón tiếp gần 800 công dân từ nước ngoài trở về cách ly và lưu trú. Những chiếc chiếu, chăn gối quân nhu mới tinh được sắp xếp tới từng chiếc giường tầng phòng nghỉ ngơi của người đến cách ly. Khu vực nhà ăn là tòa nhà riêng gồm 2 tầng được bố trí đầy đủ bàn ghế, có bảng thực đơn hàng ngày phục vụ người dân. Ngoài ra, tại đây còn có khu vực sinh hoạt thể thao với các sân bóng đá, sân tenis, bóng rổ…

Nói về công tác chuẩn bị tại đây, Đại tá Nguyễn Mạnh Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - cho biết, sau khi nhận được công điện của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường Quân sự đã phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương của thị xã Sơn Tây tổ chức tuyên truyền và làm công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón gần 800 công dân từ nước ngoài trở về cách ly và lưu trú tại Trung tâm giáo dục quốc phòng (thuộc trường). Đơn vị này cũng đã thực hiện phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ nhà trường trong những ngày qua.

Đại tá Phú cho biết, khi xuống sân bay, các công dân đã được kiểm tra, sàng lọc. Những người được đưa về trường là những người khỏe mạnh nhưng vẫn được cách ly, theo dõi thêm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người và cộng đồng, cùng ngăn chặn dịch do virus Corona.

Theo Đại tá Ngô Quang Hiệp - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự - nhà trường cũng đã thành lập thêm 1 tổ quân y gồm 2 kíp túc trực để tăng cường phối hợp cùng các cơ quan y tế, theo dõi và kiểm tra sức khỏe kịp thời cho người dân tại khu vực cách ly. Để thực hiện việc sẵn sàng tiếp đón công dân từ nước ngoài về cách ly và lưu trú, nhà trường đã tổ chức 1 tiểu đoàn cơ động từ Trung tâm giáo dục Quốc phòng sang khu A của Trường Quân sự, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ công dân.

Một địa điểm khác đón tiếp công dân tới cách ly và lưu trú đó là Trung đoàn 59 (Chương Mỹ, Hà Nội). Tại đây, đơn vị đã bố trí khu nhà 4 tầng, mỗi tầng có 2 phòng và phòng sinh hoạt chung để sẵn sàng đón khoảng 200 công dân. Tại nơi nghỉ, hàng trăm chiếc giường tầng đã được chuẩn bị, chăn, chiếu được chuẩn bị, gấp vuông vức. Những bộ xoong nồi, bàn ghế mới tinh được bổ sung cho nhà ăn đảm bảo phục vụ cho các công dân về đây thực hiện việc cách ly và lưu trú.

Thượng tá Bùi Xuân Ngọc - Chính ủy Trung đoàn 59 cho biết: Hiện đơn vị chuẩn bị xong cơ sở vật chất lưu trú, khu nhà cách ly 4 tầng. Trong đó đã được bố trí đầy đủ vật dụng sinh hoạt chung, có đủ các tiện nghi của quân đội như chăn, màn, gối, chiếu, tivi… Bên cạnh đó, Trung đoàn đã bố trí xong khu vực nhà ăn gồm nhà bếp, phòng ăn đảm bảo cho 200 người sinh hoạt. Ngoài những vật dụng đã có sẵn từ trước, Trung đoàn 59 đã được tiếp nhận thêm cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị mới của Bộ Tư lệnh Thủ đô cung cấp.

Kiểm tra thân nhiệt những người cách ly hằng ngày

Theo Thượng tá Ngọc, khi bắt đầu tiếp nhận, Trung đoàn sẽ phát bản tự khai cho mỗi người để các lực lượng chức năng nắm thông tin người dân đang được quản lý. Từ đó, đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền nội bộ về quy định khi thực hiện việc cách ly như giờ giấc, quy định sinh hoạt. Để công tác phòng chống dịch virus Corona được tốt hơn, đơn vị sẽ động viên cán bộ chiến sĩ, quyết tâm thực hiện nghiêm túc việc chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng.

Cũng liên quan tới công tác chuẩn bị, thượng úy Bùi Quang Đông - nhân viên quân y, Trung đoàn 59 cho biết: “Trong thời gian qua, đơn vị liên tục tổ chức phun tiêu độc, khử trùng đường dẫn vào đơn vị để nhân dân địa phương nắm được tình hình. Bên cạnh đó, các cán bộ chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân những người được đơn vị tiếp nhận không phải là những người mắc bệnh, người dân cần hiểu rõ vấn đề đó.

Khi tiếp nhận công dân, tại đơn vị sẽ có tổ quân y của Bộ Tư lệnh và Sở Y tế Hà Nội hằng ngày thăm khám, đo thân nhiệt. Nếu phát hiện có ai có biểu hiện nghi nhiễm sẽ đưa đến cơ sở y tế để theo dõi chuyên sâu. Cùng với đó, chúng tôi đã bố trí tại mỗi tầng có người dân tới ở 1 bình nước muối và thông tin đề nghị người dân đến cách ly và lưu trú súc miệng ngày 2 lần vào sáng và tối để đảm bảo vệ sinh” - thượng úy Đông thông tin.

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, Quân đội đã triển khai hơn 100 vị trí với khả năng tiếp nhận, cách ly hơn 31.000 người trở về từ vùng có dịch. Đây là một nỗ lực rất đáng biểu dương của các đơn vị trong toàn quân. Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh trong cả nước. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng sẽ dành mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho các đối tượng cách ly nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân đối tượng cách ly và cộng đồng.


VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc phòng lây nhiễm virus Corona

Minh Quân - Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly đối với du khách nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TPHCM.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.

Hơn 300 người có nguy cơ nhiễm nCoV vào khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng 7.2, TP Hải Phòng tổ chức đón 311 người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV để thực hiện biện pháp cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc phòng lây nhiễm virus Corona

Minh Quân - Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly đối với du khách nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TPHCM.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.

Hơn 300 người có nguy cơ nhiễm nCoV vào khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng 7.2, TP Hải Phòng tổ chức đón 311 người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV để thực hiện biện pháp cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.