8 trường hợp nghi nhiễm virus Corona tại Hải Phòng đã xuất viện

Đặng Luân |

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đến chiều tối ngày 4.2, Hải Phòng ghi nhận 16 trường hợp nghi nhiễm virus Corona (nCoV), trong đó, 8 trường hợp có kết quả âm tính và hiện đã xuất viện.

Tối 4.2, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Hải Phòng ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, nâng tổng số trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn thành phố là 16 người. 

Cụ thể, trường hợp thứ 14 là P.Đ.T (sinh năm 1985, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) làm nghề hướng dẫn viên du lịch tại Nha Trang dẫn nhiều khách Trung Quốc từ Bắc Kinh, Thượng Hải. Ngày tiếp xúc cuối cùng có nguy cơ lây nhiễm là 28.1. Người bệnh vào viện lúc 11h24 ngày 4.2, với biểu hiện sốt 38,3-39 độ, ho húng hắng, ho khan, không khó thở, tim đều, phổi không ran. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy mẫu lúc 16h ngày 4.2.

Trường hợp thứ 15 là bé trai Z.P.L, 26 tháng tuổi, ở xã Nam Sơn, huyện An Dương, có bố người Tứ Xuyên (Trung Quốc). Bệnh nhân về Tứ Xuyên từ ngày 18 đến 28.1 qua sân bay Nội Bài. Mẹ và bé ở Đồng Nai từ ngày 18.1 đến 31.1 bay về sân bay Cát Bi. Bố mẹ trẻ đều không sốt, ho. Trẻ ở nhà sốt 38 độ C từ 22h ngày 1.2, kèm theo nôn. Trẻ đến khám tại Bệnh viện quốc tế Green, được truyền dịch và dùng men tiêu hóa. Ngày 2.2, trẻ sốt  cao 39 độ C, đỡ nôn, chuyển vào Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lúc 6h ngày 3.2. Lúc khám, trẻ tỉnh, tự thở môi chi hồng, sốt 38 độ C, không ho, không nôn, chưa đại tiện. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy mẫu lúc 12h30 ngày 3.2.

Trường hợp thứ 16 là bé gái N.T.M.A, 15 tháng tuổi, ở xã Đồng Thái, huyện An Dương. Trẻ  tiếp xúc với trẻ em người Trung Quốc về từ ngày 23.1 đến 26.1 sau đó biểu hiện ho, sốt. Khám tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, trẻ  tỉnh, sốt nhẹ 37,5 độ C, môi chi hồng, họng đỏ, không loét, không ban tay chân. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy mẫu lúc 12h30 ngày 3.2. 

Như vậy, tính đến 17h ngày 4.2, Hải Phòng có 16 ca nghi nhiễm, trong đó có 8 trường hợp âm tính với virus corona, đã xuất viện, gồm: Mẹ con chị Võ Thị Thanh T. và Vương Trung B. (thành phố Cần Thơ); anh Nguyễn Văn H. (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên); anh Lu. (phường Đằng Lâm, quận Hải An); anh Nguyễn Văn Đ. ( xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo); anh Trần Sơn T. (phường Đông Hải 1, quận Hải An ; R. X. R. (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). Chị Phạm Thị Cúc H (phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền).

8 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 5/13 trường hợp có kết quả âm tính với nCoV

Đặng Luân |

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 5/13 người bệnh nghi nhiễm dịch bệnh Corona tại Hải Phòng có kết quả âm tính với nCoV.

Hải Phòng:Phạt 30 triệu đồng cơ sở bán khẩu trang giá 400.000 đồng/hộp

Mai Dung |

Một cơ sở bán khẩu trang với giá 400.000 đồng/hộp vừa bị cơ quan quản lý thị trường Hải Phòng xử phạt mức cao nhất 30 triệu đồng.

Kiểm tra cơ sở bán khẩu trang y tế giá 400.000 đồng/hộp

Đặng Luân |

Cơ quan quản lý thị trường Hải Phòng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hành vi trục lợi kinh doanh khẩu trang y tế của Nhà thuốc Kim Thoa (Ngô Quyền, Hải Phòng).

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023. 

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Hải Phòng: 5/13 trường hợp có kết quả âm tính với nCoV

Đặng Luân |

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 5/13 người bệnh nghi nhiễm dịch bệnh Corona tại Hải Phòng có kết quả âm tính với nCoV.

Hải Phòng:Phạt 30 triệu đồng cơ sở bán khẩu trang giá 400.000 đồng/hộp

Mai Dung |

Một cơ sở bán khẩu trang với giá 400.000 đồng/hộp vừa bị cơ quan quản lý thị trường Hải Phòng xử phạt mức cao nhất 30 triệu đồng.

Kiểm tra cơ sở bán khẩu trang y tế giá 400.000 đồng/hộp

Đặng Luân |

Cơ quan quản lý thị trường Hải Phòng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hành vi trục lợi kinh doanh khẩu trang y tế của Nhà thuốc Kim Thoa (Ngô Quyền, Hải Phòng).