Cử cán bộ giúp thí sinh bị tai nạn giao thông làm bài thi

TRẦN LƯU - TRẦN TUẤN |

Một thí sinh bị tai nạn giao thông không thể tự làm bài thi đã được hội đồng bố trí một cán bộ làm bài thi hộ dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng…

Trường hợp trên xảy ra tại điểm thi Trường THPT Thuận Hưng (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Theo đó, một thí sinh đã không may gặp tai nạn giao thông và không thể tự mình làm bài thi. Sau đó, hội đồng đã bố trí một cán bộ làm bài thi giúp cho thí sinh này.  

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh Văn phòng – người phát ngôn Sở GDĐT TP.Cần Thơ xác nhận thông tin trên và cho biết: Việc hỗ trợ cho thí sinh được thực hiện theo quy chế của Bộ GDĐT, chúng tôi cử một cán bộ không có chuyên môn về ngữ văn để giúp thi sinh làm bài thi. Sau khi coi đề, thí sinh đọc như thế nào thì cán bộ này sẽ viết lại như thế đó.

“Thí sinh này được bố trí một phòng thi riêng, phòng thi đảm bảo có đủ 3 cán bộ coi thi, có công an đầy đủ. Đặc biệt, chúng tôi đã bố trí thiết bị ghi âm, sau đó, nội dung ghi âm sẽ được nghe lại để đối chiếu với bài làm của thí sinh nhằm đảm bảo không có gian lận trong thi cử”, ông Hùng nói.

Cũng tại TP. Cần Thơ đã xảy ra trường hợp thí sinh Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 1997, ngụ quận Ninh Kiều) không may bị tai nạn giao thông khoảng hai tuần trước, bị đứt gân chân và gãy vai, phải ngồi xe lăn đến phòng thi. 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn TP. Cần Thơ có 13.068 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 3.000 thí sinh so với năm 2017). Trong đó, có 9.488 thí sinh lớp 12 hệ Giáo dục phổ thông; 644 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên; 78 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT và 2.858 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT.

TP đã bố trí 27 điểm thi, 565 phòng thi với 1.420 cán bộ coi thi (trong đó Trường CĐ Cần Thơ có 160 người; Trường ĐH Cần Thơ có 545 người; Sở GDĐT 715 người). Số lượng cán bộ tham gia coi thi của các trường THPT là 1.398 người. Tại buổi làm thủ tục dự thi chiều 24.6, toàn TP có 12.893 thí sinh dự thi (tỷ lệ 98,66%), vắng 175 thí sinh.

TRẦN LƯU - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đi thi cùng con

XUÂN QUANG |

Vậy là sáng nay (thứ hai, ngày 25.6), con bước vào phòng thi cùng với 925.000 cô cậu học sinh (chủ yếu) sinh năm 2000 trong kỳ thi THPT Quốc gia. Đã có thể bước đầu thở phào, vì chỉ 2 hôm nữa thôi, hành trình đi thi cùng con sẽ kết thúc “giai đoạn 1”.


Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Đi thi cùng con

XUÂN QUANG |

Vậy là sáng nay (thứ hai, ngày 25.6), con bước vào phòng thi cùng với 925.000 cô cậu học sinh (chủ yếu) sinh năm 2000 trong kỳ thi THPT Quốc gia. Đã có thể bước đầu thở phào, vì chỉ 2 hôm nữa thôi, hành trình đi thi cùng con sẽ kết thúc “giai đoạn 1”.


Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.