Cụ bà 98 tuổi mọc răng bất thường ở Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Câu chuyện làm xôn xao dư luận làng quê, sự tò mò, hiếu kỳ của những người dân xã Thạch Thanh mấy này nay đều “xoay quanh” việc một cụ bà sinh năm 1920, ở xóm Chương Bình, xã Thạch Thanh, Thạch Hà (Hà Tĩnh) bất ngờ mọc lại răng.

Trước câu chuyện lạ mà người dân ở xã Thạch Thanh thông tin, PV Báo Lao Động đã tìm về nhà cụ bà Võ Thị Năm (tên thường gọi cụ Lê Thị Đang) để tìm hiểu sự việc.

Ngôi nhà và vườn cây nhiều hoa trái được cụ Đang và người con trai chăm sóc hàng ngày
Ngôi nhà và vườn cây nhiều hoa trái được cụ Đang và người con trai chăm sóc hàng ngày

Hình ảnh PV bắt gặp là một cụ bà lưng đã còng với những nhát cuốc rắn rỏi, được bổ xuống đất liên tục. Nước da của cụ tuy đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn rất hồng hào.

Tuổi đã cao nhưng với cụ lao động là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe
Tuổi đã cao nhưng với cụ, lao động là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe

Mặc dù tai hơi lãng nhưng qua đặt vấn đề, cụ Đang cho biết, trước đó, cụ thấy lợi mình ngứa ngứa, khi ăn thì thấy xào xạo, đưa tay sờ vào, cụ giật mình khi thấy có vật cứng cứng mới nhú. Cụ liền bảo người con trai Lê Văn Đào xem cho thì ông Đào ngạc nhiên khi thấy mẹ mình mọc lại răng. Từ đó, gia đình ông Đào đặc biệt chú ý theo dõi tiến trình mọc lại răng của cụ Đang.

Cụ Đang và người con trai thứ 3 là ông Lê Văn Đào
Cụ Đang và người con trai thứ 3 là ông Lê Văn Đào.

Ông Lê Văn Đào (70 tuổi, là con trai thứ 3 của cụ Đang) cho biết cụ Đang có tất cả 7 người con, trong đó 2 nam, 5 nữ.

"Tôi về ở với mẹ đã hơn 4 năm nay. Trước đó, tôi từng là giữ cấp hàm đại tá thuộc Ban cơ yếu Chính phủ, nay đã nghỉ chế độ về quê vui thú điền viên và có điều kiện chăm sóc mẹ”, ông Đào nói.

PV đã xin ông Đào được kiểm chứng việc có hay không những chiếc răng mới mọc của cụ Đang. Qua kiểm tra thì câu chuyện cụ mọc răng là có thật, tuy không mọc hẳn và nhô lên khỏi lợi, nhưng những chiếc răng đã bắt đầu nhô lên và những chỗ đang quá trình mọc thì lợi rất cứng, vì có răng phía bên trong.

Có rất nhiều người dân tại địa phương cũng đã tò mò sang nhà cụ cùng tìm hiểu chuyện lạ này cùng phóng viên. Ông Nguyễn Đình Mai, là hàng xóm cho biết: “Ở độ tuổi này, các cụ mà vẫn còn mọc răng cấm (răng khôn - PV) thì thật là hiếm có”.

Nhiều người dân trong đã cùng PV Lao Động đến tìm hiểu thực hư chuyện mọc răng của cụ Đang
Nhiều người dân đã cùng PV Lao Động đến tìm hiểu thực hư chuyện mọc răng của cụ Đang

Theo tìm hiểu của PV Lao Động thì hiện tượng mọc răng ở người già không phải là chuyện quá hiếm. Trước đó, báo chí cũng từng đưa tin, ở Thổ Nhĩ Kỳ, có cụ bà đã rụng hết răng nhưng tới năm 105 tuổi lại mọc ra 10 răng mới. Còn ở Việt Nam, cũng từng có thông tin năm 2013 có cụ ông Nguyễn Văn Phúc (90 tuổi) ở Thạch Thất (Hà Nội) đã mọc nguyên cả hàm răng.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cụ già mù “truyền lửa” sắc bùa

hữu nhân |

Tuổi 82 với đôi mắt mù nhưng cụ Biểu vẫn đắm say làn điệu sắc bùa. Lời ca trầm ấm của cụ hòa cùng tiếng đờn cò (đàn nhị) mượt mà gợi nhớ về những đêm xuân xưa cũ nơi làng quê. Cụ tận tình “truyền lửa” sắc bùa cho thế hệ trẻ với mong muốn lưu giữ loại hình nghệ thuật dân gian này cho đời sau.

Sưởi ấm bằng các thiết bị sử dụng điện, cụ già 94 tuổi chết cháy

Thanh Thanh |

Sưởi ấm bằng các dụng cụ sử dụng điện, đường dây xảy ra sự cố khiến cụ già chết cháy ngay trên chiếc giường.

Đi bộ qua đường, một cụ già bị xe tải tông tử vong

T. A |

Sáng 26.12, tại khu vực ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Sinh Sắc (Đà Nẵng), một vụ tai nạn đã xảy ra khiến một cụ già tử vong tại chỗ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cụ già mù “truyền lửa” sắc bùa

hữu nhân |

Tuổi 82 với đôi mắt mù nhưng cụ Biểu vẫn đắm say làn điệu sắc bùa. Lời ca trầm ấm của cụ hòa cùng tiếng đờn cò (đàn nhị) mượt mà gợi nhớ về những đêm xuân xưa cũ nơi làng quê. Cụ tận tình “truyền lửa” sắc bùa cho thế hệ trẻ với mong muốn lưu giữ loại hình nghệ thuật dân gian này cho đời sau.

Sưởi ấm bằng các thiết bị sử dụng điện, cụ già 94 tuổi chết cháy

Thanh Thanh |

Sưởi ấm bằng các dụng cụ sử dụng điện, đường dây xảy ra sự cố khiến cụ già chết cháy ngay trên chiếc giường.

Đi bộ qua đường, một cụ già bị xe tải tông tử vong

T. A |

Sáng 26.12, tại khu vực ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Sinh Sắc (Đà Nẵng), một vụ tai nạn đã xảy ra khiến một cụ già tử vong tại chỗ.