Cứ 10 người mắc suy tim thì 5 người tử vong sau 5 năm

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Đối với những bệnh nhân mắc bệnh suy tim, công tác điều trị hiện nay rất khó khăn, bởi suy tim triệu chứng giai đoạn đầu không rõ rệt nên khiến bệnh nhân chủ quan, đến khi nhập viện, đa phần bệnh đã nặng. Đồng thời, tỉ lệ bệnh nhân lơ là trong điều trị cũng phổ biến khiến bệnh nhân suy tim dễ tử vong hơn so với các bệnh khác.

Đây đã lần thứ 5 ông Nguyễn Hoàng Nam (75 tuổi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) nhập viện vì căn bệnh suy tim đã kéo dài 8-9 năm của mình. Những năm qua để tình trạng sức khoẻ ổn định, gia đình thường xuyên đưa ông Nam đi khám nhưng sau khoảng 15 ngày uống thuốc ông lại tự ý ngưng.

Chị Trương Ngọc Bích - con gái ông Nam cho biết, ông có tiền sử bị tiểu đường kèm thêm suy tim nên tình trạng sức khoẻ lúc nào cũng đáng lo ngại. Nhưng đáng buồn là bệnh nhân luôn tự ý cắt thuốc hoặc đi mua thuốc ngoài về uống, đến khi nhập bệnh viện cấp cứu mới được điều trị tích cực.

Còn trường hợp bệnh nhân sinh năm 1992 - bệnh nhân trẻ nhất được điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh vì bệnh cơ tim giãn nở, theo bệnh sử, trước đó bệnh nhân bất ngờ có biểu hiện khó thở, phù 2 chân, những hoạt động đi lại bình thường như lên cầu thang cũng khiến bệnh nhân mệt, đến khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim cấp. Qua các kết quả khám lâm sàng, kết luận bệnh nhân bị cơ tim giãn nở.

Bệnh nhân suy tim đang được điều trị tích cực. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhân suy tim đang được điều trị tích cực. Ảnh: Nguyễn Ly

Sau khoảng thời gian điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh nhân được xuất viện nhưng vẫn phải điều trị suốt đời. Đồng thời, chế độ ăn uống, sinh hoạt được tư vấn rất kĩ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Vui - Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, tỉ lệ suy tim nhập cấp cứu từ 10-30%, lưu hành chung trong dân số 3% (tức cứ 10 người thì có 3 người mắc suy tim). Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về điều trị suy tim nhưng số bệnh nhân suy tim lại không giảm.

Điều đáng nói là bệnh nhân suy tim có nhiều người không điều trị nên tỉ lệ nhập viện và tử vong cao, trung bình 10 người mắc bệnh suy tim sau 5 năm sẽ có 5 người tử vong, tỉ lệ này cao hơn những bệnh ung thư.

Cũng theo bác sĩ Vui, mức độ quan tâm của bệnh nhân suy tim không nhiều, bởi triệu chứng suy tim lúc đầu không rõ rệt nên bệnh nhân có tâm lý chủ quan và không khám điều trị, đến khi suy tim cấp mới nhập viện thì chức năng tim đã suy giảm.

Trong một nghiên cứu của các chuyên gia về tim mạch, có 50% bệnh nhân mong muốn được sống và 50% bệnh nhân muốn sống ít lại vì điều trị suy tim là phải điều trị uống thuốc suốt đời.

“Từ năm 2021 đến nay, thiết bị điều trị suy tim có 4 loại với mục tiêu là giảm triệu chứng, giảm tỉ lệ nhập viện, cải thiện gắng sức và giảm tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên không phải ai cũng được điều trị thường xuyên hoặc tuân thủ phác đồ điều trị. Việc cần thiết hiện nay để giảm tỉ lệ bệnh nhân suy tim tử vong là nên có chương trình quản lý suy tim”, bác sĩ Vui nhấn mạnh.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Chồng, con xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Lê Thị Dung để chữa bệnh suy tim

QUANG ĐẠI |

Chồng và con trai bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Dung để người này chữa trị bệnh tật và động viên, chăm sóc mẹ chồng già yếu.

Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng biến chứng viêm cơ tim, suy tim

Thành Nhân |

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống nữ bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng viêm cơ tim có biến chứng ngưng tim, choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO.

Suy tim: Căn bệnh âm thầm khiến người bệnh có thể tử vong sau 5 năm

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Suy tim là bệnh phổ biến hiện nay. Những người nếu đã chuyển sang giai đoạn suy tim thì tỉ lệ tử vong cao và nhanh hơn cả bệnh ung thư. Đáng chú ý, khoảng 50% người bệnh có thể tử vong sau 5 năm.

Bụi mù mịt bên trong công ty có 3 người chết vì bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Những hình ảnh từ clip được quay tại dây chuyền sản xuất bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến (Khu Công nghiệp Nam Cấm – Nghệ An) cho thấy: Có lượng bụi rất lớn phát tán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Châu Tiến là doanh nghiệp đã có 3 người chết, 5 người nguy kịch vì bụi phổi.

VĐV Nguyễn Thị Huyền: Lập gia đình, sinh con và quá trình trở lại điền kinh

NHÓM PV |

Quay trở lại tập luyện và thi đấu sau khi lập gia đình, vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn xuất sắc trên đường chạy điền kinh. Góc nhìn thể thao số 114 sẽ có cuộc trò chuyện về hành trình trở lại của Nguyễn Thị Huyền.

Tuyển sinh lớp 10: Thầy giáo lưu ý việc lộ đề thi trước ngày thi Ngữ Văn

Linh Chi - Minh Hà |

TS Phạm Hữu Cường - Giáo viên Ngữ Văn hệ thống Giáo dục Học mãi cho biết các thí sinh nên cảnh giác trước những thông tin lộ, lọt đề thi Văn lớp 10.

Sạt lở trong đêm nhấn chìm một dãy nhà xuống sông Cần Giuộc

An Long |

Long An - Rạng sáng ngày 9.6, một dãy ki ốt 5 căn đã bị nhấn chìm xuống sông Cần Giuộc do sạt lở.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An thu khống 1,6 tỉ đồng của hơn 24.000 bệnh nhân

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Da liễu Nghệ An có nhiều sai phạm như lập khống hồ sơ 7 hợp đồng lao động, không thực hiện 2 kĩ thuật y tế nhưng thu tiền của bệnh nhân hơn 1,6 tỉ đồng, thực hiện thi công khi gói thầu chưa được phê duyệt...

Chồng, con xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Lê Thị Dung để chữa bệnh suy tim

QUANG ĐẠI |

Chồng và con trai bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Dung để người này chữa trị bệnh tật và động viên, chăm sóc mẹ chồng già yếu.

Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng biến chứng viêm cơ tim, suy tim

Thành Nhân |

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống nữ bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng viêm cơ tim có biến chứng ngưng tim, choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO.

Suy tim: Căn bệnh âm thầm khiến người bệnh có thể tử vong sau 5 năm

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Suy tim là bệnh phổ biến hiện nay. Những người nếu đã chuyển sang giai đoạn suy tim thì tỉ lệ tử vong cao và nhanh hơn cả bệnh ung thư. Đáng chú ý, khoảng 50% người bệnh có thể tử vong sau 5 năm.