Kiên Giang: Sốt xuất huyết tiếp tục phức tạp và có xu hướng gia tăng

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý vùng có dịch, vùng nguy cơ có dịch sốt xuất huyết tại các địa bàn.

Theo Sở Y tế Kiên Giang, tính đến ngày 7.12.2022, toàn tỉnh ghi nhận trên 5.400 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao là: Thành phố Phú Quốc 1.600 ca, thành phố Rạch Giá 792 ca.

Dự báo bệnh xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài.

Theo Sở Y tế, số ca mắc các tháng gần đây vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại TP. Phú Quốc, TP. Rạch Giá và huyện Châu Thành do dịch sốt xuất huyết có tính chu kỳ, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển... Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa có ý thức trong chủ động phòng, chống dịch.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý vùng có dịch, vùng nguy cơ có dịch tại các địa bàn; phun hóa chất 100% hộ gia đình thuộc khu vực có ổ dịch, xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và huy động các phòng, ban, tổ chức chính trị phối hợp với ngành y tế tiếp tục rà soát các địa bàn, hộ gia đình tại vùng có dịch và vùng nguy cơ có dịch; kiểm tra, giám sát, xử lý những nơi muỗi có thể sinh sản để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

1 tuần Hà Nội ghi nhận 1.442 ca sốt xuất huyết, thêm 55 ổ dịch mới

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua, Hà Nội có thêm 55 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 15 quận, huyện; trong đó nhiều nhất là quận Đống Đa với 14 ổ dịch, tiếp đến là Hoàng Mai với 10 ổ dịch, Thanh Trì có 5 ổ dịch.

Sốt xuất huyết tăng mạnh ở Đắk Nông, đã có ca tử vong

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Số ca mắc sốt xuất huyết ở Đắk Nông đã tăng 12 lần so với cùng kỳ năm 2021, đã có ca tử vong.

Đà Nẵng: Sốt xuất huyết tăng, người dân vẫn thiếu hợp tác

Thuỳ Trang |

Đà Nẵng đã ghi nhận 01 ca tử vong do sốt xuất huyết và nguyên nhân chủ yếu của việc số ca mắc tăng là một bộ phận người dân chưa hợp tác với cán bộ phòng dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 tuần Hà Nội ghi nhận 1.442 ca sốt xuất huyết, thêm 55 ổ dịch mới

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua, Hà Nội có thêm 55 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 15 quận, huyện; trong đó nhiều nhất là quận Đống Đa với 14 ổ dịch, tiếp đến là Hoàng Mai với 10 ổ dịch, Thanh Trì có 5 ổ dịch.

Sốt xuất huyết tăng mạnh ở Đắk Nông, đã có ca tử vong

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Số ca mắc sốt xuất huyết ở Đắk Nông đã tăng 12 lần so với cùng kỳ năm 2021, đã có ca tử vong.

Đà Nẵng: Sốt xuất huyết tăng, người dân vẫn thiếu hợp tác

Thuỳ Trang |

Đà Nẵng đã ghi nhận 01 ca tử vong do sốt xuất huyết và nguyên nhân chủ yếu của việc số ca mắc tăng là một bộ phận người dân chưa hợp tác với cán bộ phòng dịch.