Vụ bà Lê Thị Dung bị án 5 năm tù, cần xem xét nội dung thanh toán trùng

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ gây thiệt hại 45 triệu đồng bị kết án 5 năm tù, cơ quan chức năng cáo buộc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - đã có vi phạm trong việc đề ra quy định và thanh toán trùng (2 lần) chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên đi học cao học.

Theo hồ sơ vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Kết quả giám định tư pháp khẳng định, bà Dung có sai phạm liên quan đến khoản chi hỗ trợ cán bộ, giáo viên đi học cao học.

Theo kết luận giám định tư pháp ngày 12.10.2022: "Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên thanh toán tiền phụ cấp cấp ủy cho bà Lê Thị Dung hàng tháng; thanh toán tiền công tác phí, hỗ trợ đi học là đúng quy định.

Tuy nhiên, ngoài các khoản đã thanh toán nêu trên, bà Lê Thị Dung còn tiếp tục quy đổi các nội dung trên sang tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ cho cá nhân mình là thanh toán trùng (thanh toán 2 lần) cho cùng 1 nội dung”.

Theo một số giáo viên, kết luận nói trên cần được xem xét để bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Cụ thể, theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên ban hành ngày 22.1.2013, quy định tính giờ quy đổi cho nội dung đi học cao học của cán bộ, giáo viên mức 2 tiết/tuần ở mục “Quy định chung”.

Đến mục “Quy định cụ thể”, mục 7, có trường hợp cán bộ giáo viên đi học cao học có quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ học phí và một số chi phí khác.

Cô Đào Thị Thảo - nguyên tổ trưởng chuyên môn Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên - cho biết: “Quy định này đã có từ trước đó nhiều năm, khi cô Dung lên làm giám đốc thì tiếp tục kế thừa, áp dụng chứ không phải mới đặt ra. Quy định giảm 2 tiết/tuần với mục đích cho anh em đi học đỡ vất vả, vì họ vừa phải đi học vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan”.

Theo cô Thảo, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ là do cả tập thể bàn bạc, thống nhất, được áp dụng chung cho cả cơ quan, mà nay cá nhân cô Lê Thị Dung bị kết án về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, nên nhiều giáo viên cảm thấy xót xa.

“Theo tôi, việc cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đi học cao học được hỗ trợ học phí và định mức giảm trừ 2 tiết/tuần là 2 nội dung khác nhau, đã được quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Mục đích của quy định là để hỗ trợ, động viên cán bộ giáo viên đi học nâng cao trình độ sau đó nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, do đó cần phải được xem xét có phải là hành vi cố ý thanh toán trùng (thanh toán 2 lần) như kết luận giám định tư pháp hay không” - ông Lê Văn Vỵ, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nêu quan điểm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phân biệt phụ cấp và công lao động vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì gây thiệt hại gần 45 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng, cần xem xét lại nhiều tình tiết liên quan để làm rõ bản chất của vụ án.

Vụ 45 triệu đồng 5 năm tù, cần xem xét hành vi hình sự hay hành chính?

Lê Thanh Phong |

Bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù với cáo buộc nhiều lần thanh toán trái quy định, chiếm đoạt gần 45 triệu đồng.

Bị kết án 5 năm tù, nguyên giám đốc một cơ sở giáo dục kháng cáo kêu oan

QUANG ĐẠI |

Bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có kháng cáo kêu oan đối với bản án 5 năm tù do tòa sơ thẩm tuyên.

2/5 tuyến cáp quang biển gặp sự cố đã được khắc phục

HỮU CHÁNH - ANH VŨ |

Tính đến ngày 3.5, đã có 2 tuyến cáp quang là IA và SMW3 đã hoàn thành việc sửa chữa. 3 tuyến cáp quang còn lại sẽ được khắc phục trong tháng 5 và tháng 6.2023.

3 khó khăn trong thi công cao tốc Bắc - Nam

Hiếu Anh |

Việc thi công cao tốc Bắc - Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Vịnh Hạ Long: Doanh thu nghìn tỉ nhưng vẫn vớt rác bằng tay

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong cuộc “khủng hoảng” rác phao xốp hiện nay, có ngày hàng nghìn người cùng đủ các loại phương tiện cùng thu gom rác từ vịnh Hạ Long cho tới Bái Tử Long nhưng tất cả đều dùng vợt để vớt rác. Việc thu gom rác trên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – nơi mỗi năm tiền bán vé tham quan lên tới cả nghìn tỉ đồng - lâu nay vẫn bằng hình thức thô sơ như vậy.

Góc nhìn thể thao 109: Phạm Phước Hưng và góc nhìn về SEA Games 32

NHÓM PV |

SEA Games 32 chính thức được khai mạc vào tối nay 5.5. Góc nhìn thể thao số 109 có buổi trò chuyện cùng vận động viên Phạm Phước Hưng để có thêm những góc nhìn về thể thao Việt Nam và đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Cơ thủ nữ billiards Việt Nam chưa thi đấu đã có huy chương SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng SEA Games 32, ở môn billiards nội dung carom 3 băng nữ dù chưa cầm cơ thi đấu.

Phân biệt phụ cấp và công lao động vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì gây thiệt hại gần 45 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng, cần xem xét lại nhiều tình tiết liên quan để làm rõ bản chất của vụ án.

Vụ 45 triệu đồng 5 năm tù, cần xem xét hành vi hình sự hay hành chính?

Lê Thanh Phong |

Bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù với cáo buộc nhiều lần thanh toán trái quy định, chiếm đoạt gần 45 triệu đồng.

Bị kết án 5 năm tù, nguyên giám đốc một cơ sở giáo dục kháng cáo kêu oan

QUANG ĐẠI |

Bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có kháng cáo kêu oan đối với bản án 5 năm tù do tòa sơ thẩm tuyên.