CSGT Đắk Lắk quyết liệt tổng kiểm soát xe vận tải hành khách

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Quá trình tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và ôtô vận tải hàng hóa bằng container được lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt, không có vùng cấm.

Giữa tháng 8.2023, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai ra quân thực hiện tổng kiểm soát ôtô kinh doanh vận tải hành khách và ôtô vận tải hàng hóa bằng container nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và góp phần giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Tất cả các đội CSGT đóng chốt tại các Quốc lộ trọng yếu ở địa bàn tỉnh đi các tỉnh lân cận trong vùng Tây Nguyên và tỉnh giáp ranh Khánh Hòa đều làm việc nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, không có vùng cấm.

Đơn cử, vào chiều ngày 15.8, trên Quốc lộ 14 từ Gia Lai đi Đắk Lắk, một xe khách 16 chỗ (chạy tuyến cố định Gia Lai đi Đắk Nông) liên tục phóng nhanh, vượt ẩu, có thời điểm phương tiện bắn tốc độ lên đến hơn 100km/h. Dọc đường tài xế còn liên tục dừng lại ở các đường tỉnh lộ (thuộc địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để vận chuyển hàng hóa và có dấu hiệu chở quá tải trọng so với quy định.

Khi đến một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ ở Quốc lộ 14 (địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) thì xe khách bị lực lượng chức năng dừng lại yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Xuống xe, tài xế xe khách liên tục điện thoại nhờ "trợ giúp" từ nhiều người thân quen và giới thiệu có chức vụ làm ở cơ quan nhà nước, hòng thoát xử phạt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã từ chối nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào và kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm nói trên. Sau 30 phút làm việc, tài xế cầm biên bản xử phạt lên xe với thái độ mệt nhọc, tiếp tục hành trình.

Tài xế xe khách còn điện thoại cho các đồng nghiệp, chiến hữu nhắc nhở cần hạn chế tốc độ, chở, đón khách đúng quy định.

Một tài xế lái xe container bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp
Một tài xế lái xe container bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trao đổi với Lao Động, một cán bộ CSGT đóng chốt tại Quốc lộ 26 (Đắk Lắk đi Khánh Hòa) - cho biết: "Sau 3 ngày ra quân, chúng tôi đã xử lý nghiêm, không có vùng cấm những trường hợp ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng container vi phạm quy định của pháp luật, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn nhưng vẫn đủ sức răn đe, thì lực lượng CSGT làm nhiệm vụ còn chủ động nhắc nhở chủ phương tiện vi phạm những lỗi nhẹ, chưa đến mức phải xử phạt hành chính nghiêm túc thực hiện các quy định an toàn giao thông đường bộ".

Trước đó, Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ huy động cao nhất quân số hiện có, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật được trang bị để xử lý đúng đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, trong đó, chú ý phát hiện xử lý nghiêm các hành vi sử dụng Giấy phép lái xe, đăng ký xe, kiểm định xe giả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tập trung kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; các đoạn đường đèo dốc, quanh co, nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế; khu vực các điểm trung chuyển, đón, trả khách không đúng quy định, các bến bãi, khu công nghiệp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam cựu CSGT bắt cóc bé trai, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Trung - cựu CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện Biên huy động tối đa lực lượng CSGT trong đợt cao điểm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh được huy động tối đa về lực lượng và phương tiện để thực hiện đợt cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) năm 2023.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Chốt thời gian cưỡng chế biệt thự vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Thu Giang |

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, chính quyền đã ấn định thời điểm cưỡng chế công trình sai phép trên đất rừng phòng hộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) trong tháng 8.2023.

Ngắm ruộng bậc thang đầu mùa lúa chín ở Y Tý

Chí Long |

Từ giữa tháng 8, mùa lúa chín bắt đầu nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Người già được tăng lương hưu, trợ cấp: Thêm được đồng nào, hay đồng đó

Quế Chi |

Từ 14.8, người già được tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Đối với nhiều người được thụ hưởng, việc tăng thêm số tiền được hưởng “được đồng nào, hay đồng đó”, giúp họ cải thiện phần nào cuộc sống về già.

Bắt khẩn cấp nghi phạm làm con riêng 3 tháng tuổi của người tình tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan đến việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong với đa chấn thương, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với người tình của mẹ cháu bé để làm rõ hành vi bạo hành.

Bắt tạm giam cựu CSGT bắt cóc bé trai, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Trung - cựu CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện Biên huy động tối đa lực lượng CSGT trong đợt cao điểm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh được huy động tối đa về lực lượng và phương tiện để thực hiện đợt cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) năm 2023.