Yêu cầu đảm bảo ATGT đường thủy sau phản ánh của Lao Động

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau phản ánh về thực trạng thuyền chở học sinh không mặc áo phao ở vùng lòng hồ, cơ quan chức năng đã có yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo ATGT đường thủy.

Ngày 8.1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình) cho biết, sau phản ánh của Báo Lao Động, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy. 

Văn bản nêu rõ, thực tế hiện nay trên địa bàn có nhiều phương tiện thủy nội địa không trang bị áo phao, không có dụng cụ nổi cứu sinh đặc biệt là những phương tiện chở học sinh, chủ yếu tại khu vực vùng Hồ Hòa Bình, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Để kịp thời ngăn chặn, hạn chế các vụ TNGT đường thủy nội địa, đặc biệt đối với những phương tiện chở học sinh tới trường, Sở Giao thông vận tải đề nghị:

UBND các huyện Cao phong, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Thủy, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân đang thực hiện vận chuyển học sinh và hành khách ngang sông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đặc biệt yêu cầu các chủ phương tiện phải đảm bảo cho học sinh và hành khách có đầy đủ áo phao hay các dụng cụ nổi cứu sinh theo quy định.

Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện hoạt động chở học sinh và hành khách ngang sông, xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan trong việc tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn thường xuyên đeo bám rà soát các hoạt động tự phát đưa, đón học sinh, hành khách ngang sông bằng phương tiện thủy đóng theo hình thức dân gian.

Hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp tự phát đưa, đón học sinh đi học qua sông bằng phương tiện thủy không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Yêu cầu các Ban quản lý cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn kiểm tra phương tiện, người lái trước khi xuất bến, không làm thủ tục ra, vào cảng, bến.

Kiên quyết không để phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng bến thủy nội tỉnh khi phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường hoặc cảng bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về thực trạng những chiếc thuyền chở theo các em học sinh không mặc áo phao chòng chành giữa sóng nước vùng lòng hồ Hòa Bình.

Theo ghi nhận của PV, hàng chục chiếc thuyền gắn động cơ loại nhỏ phóng vun vút trên mặt hồ mà không hề được trang bị áo phao hay bất cứ vật dụng nổi nào. Đặc biệt, những chiếc thuyền này chủ yếu chở học sinh vượt hồ để đến trường, có những thuyền chở đến 7-8 em, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và xảy ra tai nạn rất lớn.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Tìm giải pháp cho thực trạng thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và có giải pháp về tình trạng những chiếc thuyền chở học sinh không mặc áo phao ở vùng lòng hồ.

Ẩn họa từ những chiếc thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Những chiếc thuyền chở theo các em học sinh không mặc áo phao tròng trành giữa sóng nước vùng lòng hồ Hòa Bình.

Sơn La gỡ chốt kiểm soát COVID-19 sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sơn La - Lãnh đạo TP.Sơn La cho biết, sau phản ánh của Lao Động, chốt kiểm soát COVID-19 tại thành phố sẽ tạm dừng hoạt động để đánh giá lại phương pháp kiểm soát.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tìm giải pháp cho thực trạng thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và có giải pháp về tình trạng những chiếc thuyền chở học sinh không mặc áo phao ở vùng lòng hồ.

Ẩn họa từ những chiếc thuyền chở học sinh ở vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Những chiếc thuyền chở theo các em học sinh không mặc áo phao tròng trành giữa sóng nước vùng lòng hồ Hòa Bình.

Sơn La gỡ chốt kiểm soát COVID-19 sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sơn La - Lãnh đạo TP.Sơn La cho biết, sau phản ánh của Lao Động, chốt kiểm soát COVID-19 tại thành phố sẽ tạm dừng hoạt động để đánh giá lại phương pháp kiểm soát.