Công nhân thuê trọ không còn phải trả tiền điện giá cao

Đức Thành |

Từ hôm qua (26.10), công nhân thuê trọ và người thuê nhà đã thoát khỏi việc phải trả giá điện đắt “cắt cổ” khi Thông tư 25/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành chính thức có hiệu lực. Các quy định của Thông tư 25 sẽ đảm bảo lợi ích phù hợp giữa các bên: Nhà nước - Doanh nghiệp - Chủ cho thuê nhà trọ - Người thuê trọ. Chủ cho thuê nhà trọ nếu vi phạm sẽ bị xử phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng, tùy hành vi vi phạm; buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số thu chênh lệch trái quy định.

Chủ trọ khai báo sai bị bồi thường và phạt tới 10 triệu đồng

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: “Thông tư 25/2018/TT-BCT, đã hướng dẫn “Trường hợp thời hạn thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3: Từ 101-200kWh cho toàn bộ sản lượng đo đếm được tại côngtơ”.

Như vậy, với quy định giá bán điện hiện nay thì mỗi 1kWh người thuê nhà trả 2.044 đồng (1.858đ/kWh +10%VAT). Với trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Trường hợp người chủ nhà cho thuê kê khai không đúng số người thuê trọ, bên bán điện có quyền yêu cầu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng” - đại diện EVN chia sẻ.

Đại diện của EVN cũng cho biết thêm: “Đến ngày 26.10, EVN chỉ đạo các TCTĐL rà soát các nhà trọ không kê khai được số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng đo đếm được tại côngtơ. Tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để kiểm tra, xử phạt các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền sai quy định”.

Ngoài ra, chế tài xử lý chủ nhà trọ vi phạm các quy định được thực hiện theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả), người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định sẽ bị phạt tiền từ 7 triệu đến 10 triệu đồng, tùy hành vi vi phạm; buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số thu chênh lệch trái quy định.

Tiết kiệm 61,2% tiền điện so với trước

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) - khẳng định, Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức kiểm tra, đồng thời đôn đốc các Sở Công Thương, đơn vị bán lẻ điện ký cam kết thực hiện. Riêng tại Hà Nội đã có 95% chủ nhà trọ ký cam kết bán điện đúng giá quy định. Như vậy, nếu công tác kiểm tra, giám sát và thực thi thực sự nghiêm túc thì từ nay, có thể hoàn toàn loại bỏ tình trạng chủ cho thuê nhà trọ thoải mái ép người thuê nhà phải sử dụng điện với giá rất cao.

Về cơ chế tính giá, có thể lấy ví dụ định mức 1 người là ¼ hộ thì 4 người tương ứng với 1 hộ gia đình. Khi đó, tiền điện chủ cho thuê nhà trọ sẽ được tính như sau: 125kwh đầu tiên (bậc 1): 50kwh x 1 hộ x 1.549 đồng/kwh = 77.450 đồng; 125kwh tiếp theo (bậc 2): 50kwh x 1 hộ x 1.600 đồng/kwh = 80.000 đồng; 250kwh tiếp theo (bậc 3): 100kwh x 1 hộ x 1.858 đồng/kwh = 185.800 đồng; 50kwh tiếp theo (bậc 4): 50kwh x 2.340 đồng/kwh = 117.000 đồng. Tổng cộng số tiền điện mà chủ nhà phải trả khi có 4 người thuê trọ sẽ là = 459.450 đồng + 10% tiền thuế là 45.945 đồng = 505.395 đồng.

Trường hợp người thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà trọ không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì xác định được số hộ sẽ áp dụng giá bán lẻ điện bậc 3 (1.858 đồng/kWh chưa VAT) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại côngtơ. Ví dụ, lượng điện tiêu thụ của toàn khu trọ là 450kWh/tháng. Cách tính sẽ là: 450kWh x 1.858 đồng/kWh = 836.100 đồng + 83.610 đồng tiền thuế = 919.710 đồng.

Như vậy, nếu như trước đây 4 người thuê trọ bị chủ nhà trọ tính giá “đổ đồng” 4.000 đồng/kWh, mỗi tháng sử dụng 50kWh điện sẽ phải trả 200.000 đồng thì nay chỉ phải trả 77.450 đồng. Tính ra mỗi cá nhân giảm từ 50.000 đồng xuống còn hơn 19.000 đồng, tiết kiệm hơn 30.600 đồng, tương ứng với việc tiết kiệm được 61,2% tiền điện mỗi tháng. Người thuê trọ càng dùng nhiều, số tiền tiết kiệm so với trước đây sẽ càng bị hạn chế hơn.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Thay công-tơ, tiền điện nhảy múa”: Ngành điện sẽ kiểm tra để đảm bảo quyền lợi khách hàng

L.TUYẾT |

Liên quan đến bài viết “Thay công-tơ, tiền điện nhảy múa” đăng trên báo Lao Động vào ngày 1.8, Cty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã cho kiểm tra lại công-tơ, thiết bị sử dụng điện của khách hàng phản ảnh.

Thay công tơ, tiền điện “nhảy múa”

NGÔ NGUYỄN |

Sau khi được ngành điện lực thay công tơ mới, nhiều hộ dân phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) tá hỏa khi thấy chỉ số điện của gia đình sử dụng bỗng dưng đội lên gấp từ 2 - 3 lần. Đáng báo động, có tới 15.800 công tơ điện mới được thay chung đợt này…

Nắng nóng tiếp tục hoành hành: “Nóng” như hóa đơn tiền điện

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Những ngày qua, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm trên 40 độ C. Nắng nóng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng với đó, câu chuyện “nóng” hóa đơn tiền điện cũng khiến nhiều người phát sốt.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Vụ “Thay công-tơ, tiền điện nhảy múa”: Ngành điện sẽ kiểm tra để đảm bảo quyền lợi khách hàng

L.TUYẾT |

Liên quan đến bài viết “Thay công-tơ, tiền điện nhảy múa” đăng trên báo Lao Động vào ngày 1.8, Cty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã cho kiểm tra lại công-tơ, thiết bị sử dụng điện của khách hàng phản ảnh.

Thay công tơ, tiền điện “nhảy múa”

NGÔ NGUYỄN |

Sau khi được ngành điện lực thay công tơ mới, nhiều hộ dân phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) tá hỏa khi thấy chỉ số điện của gia đình sử dụng bỗng dưng đội lên gấp từ 2 - 3 lần. Đáng báo động, có tới 15.800 công tơ điện mới được thay chung đợt này…

Nắng nóng tiếp tục hoành hành: “Nóng” như hóa đơn tiền điện

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Những ngày qua, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm trên 40 độ C. Nắng nóng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng với đó, câu chuyện “nóng” hóa đơn tiền điện cũng khiến nhiều người phát sốt.