Công an Trà Vinh: Thành quả sau hơn 10 năm xin được dân... phê bình

TRẦN LƯU |

Đấu tranh trấn ấp các loại tội phạm, được dân quý, dân thương, đó là thành quả mà công an Trà Vinh đã đạt được sau nhiều năm mong muốn nhận được sự… phê bình của người dân.

Hãy phê bình chúng tôi!

Năm 2009, người dân ở TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) vô cùng bất ngờ khi có cán bộ công an đến nhà phát cho một phiếu để… phê bình công an. Hỏi ra mới biết, công an tỉnh đã cho triển khai một cuộc điều tra xã hội, lấy ý kiến người dân đánh giá về lực lượng công an; để qua đó, mỗi cán bộ nhìn nhận khuyết điểm để sửa chữa.

Sau khi nhận phiếu, bà con không cần cho ý kiến ngay, mà có thể mang về suy nghĩ. Quan trọng là phiếu không yêu cầu ghi họ tên, nên bà con rất mạnh dạn cho ý kiến, không sợ bị trù dập.

Cuộc điều tra được triển khai thí điểm trên địa bàn 9 phường và xã Long Đức thuộc TP.Trà Vinh. Trong đợt đầu tiên, Công an tỉnh phát ra 3.280 phiếu, thu về 3.272 phiếu.

Theo kết quả tổng hợp, tùy từng nội dung cụ thể trong 3 tiêu chí lớn, hầu hết đạt tỷ lệ trung bình từ 85% trở lên là khen công an tỉnh. Đối với những ý kiến dân khen sẽ được báo cáo về Ban Giám đốc để đăng trong thông báo gương người tốt việc tốt.

Công an Trà Vinh phát phiếu điều tra xã hội đến cán bộ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Ảnh: H.D.
Công an Trà Vinh phát phiếu điều tra xã hội đến cán bộ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Ảnh: H.D.

Đối với những thông tin người dân phản ánh mặt hạn chế, chưa tốt của lực lượng công an, công an tỉnh sẽ chỉ đạo trực tiếp thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải xác minh làm rõ, báo cáo về Ban Giám đốc, và có phản hồi đầy đủ cho người hoặc đơn vị đã góp ý. Việc khắc phục các khuyết điểm của cá nhân và tập thể cũng phải được báo cáo rõ ràng.

Cuộc điều tra đã thu được kết quả ngoài mong đợi và nhận được sự hưởng ứng rất cao trong cộng đồng. Bà con rất phấn khởi vì thấy những ý kiến đóng góp được công an tiếp thu, quan trọng hơn là khắc phục, sửa chữa ngay sau đó.

Bà Huỳnh Thị Thanh (TP.Trà Vinh) chia sẻ: “Có lần, tui góp ý thẳng về tác phong và thái độ làm việc của một anh công an phường, lần sau có công việc tui ghé trụ sở công an thấy thái độ của anh này đã thay đổi, rất nhã nhặn”.

Gương sáng của lòng dân

Từ đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã nhân rộng mô hình ra khắp tỉnh với những đợt phát phiếu thường xuyên. Việc lấy ý kiến, từ chỗ người dân đã mở rộng đến các doanh nghiệp và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn. Qua đó nhận được những đóng góp rất thẳng thắn, phản ánh về thái độ nhũng nhiễu, phiền hà dân, hách dịch, lợi dụng chức vụ, nghiệp vụ để xin hoặc nhờ giúp đỡ về vật chất, chưa thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình…

Một lá thư người dân viết gửi khen công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: P.V.
Một lá thư người dân viết gửi khen công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: P.V.

Thượng tá Huỳnh Thanh Triều – Phó trưởng Phòng công tác chính trị, công an tỉnh Trà Vinh cho biết, từ năm 2017 đến nay, công an tỉnh đã tiếp thu 5.854 phiếu với 716 ý kiến đóng góp về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, kết quả có trên 90% ý kiến đánh giá tốt về lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ.

Ông Huỳnh Rang (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải) cho biết: “Hơn 1 năm trước, con tui bị một đối tượng đâm trọng thương trong đêm, không ai nhìn thấy mặt hung thủ. Nhưng chỉ ít giờ sau, công an đã bắt được thủ phạm, khiến bà con rất an tâm và phấn khởi. Lần đó, tui có viết lá thư khen ngợi các chú công an tỉnh đã giữ bình yên cho cuộc sống của dân”.

Khi được hỏi: “Đến nay công an tỉnh đã nhận được bao nhiêu lá thư khen ngợi của người dân?”; một lãnh đạo công an Trà Vinh (xin không nêu tên) nói: “Chúng tôi không có thống kê, bởi khi làm mô hình này, công an tỉnh chỉ muốn hoàn thiện để phục tốt cho nhân dân, chứ không phải mong chờ được khen thưởng”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc ngày Công an Nhân dân Việt Nam 19.8 hay và ý nghĩa nhất

An An (T/H) |

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2019), cùng điểm qua những câu chúc hay và ý nghĩa nhất dành cho những người chiến sĩ công an.

Thủ tướng: Nhân rộng, lan tỏa điển hình tiên tiến của lực lượng công an

Việt Dũng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến trân trọng.

Lực lượng công an xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén" của Đảng

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm khẳng định vai trò của lực lượng ngành tại Hội thảo Khoa học trực tuyến, hoạt động liên quan đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2020).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Những lời chúc ngày Công an Nhân dân Việt Nam 19.8 hay và ý nghĩa nhất

An An (T/H) |

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2019), cùng điểm qua những câu chúc hay và ý nghĩa nhất dành cho những người chiến sĩ công an.

Thủ tướng: Nhân rộng, lan tỏa điển hình tiên tiến của lực lượng công an

Việt Dũng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến trân trọng.

Lực lượng công an xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén" của Đảng

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm khẳng định vai trò của lực lượng ngành tại Hội thảo Khoa học trực tuyến, hoạt động liên quan đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2020).