Thủ tướng chỉ đạo: Khẩn trương hướng dẫn cho học sinh tạm nghỉ học

Đặng Chung |

Tối 2.2, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về công văn xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 166/BGDĐT-GDTC ngày 1.2.2020) trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch do virus Corona, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm nghỉ học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo cập nhật của Lao Động, đến tối 2.2, đã có 14 địa phương trên cả nước cho phép học sinh được nghỉ học để phòng dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều cho học sinh nghỉ 1 tuần ( từ ngày 3 đến hết 9.2). Riêng Khánh Hòa, học sinh tạm thời nghỉ học "vô thời hạn" chờ đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có thông báo mới.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Cụ thể, Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng virus Corona gây ra; Ban Chỉ đạo đã thường xuyên báo cáo, liên hệ với Ban chỉ đạo Quốc gia, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế để thu thập thông tin về diễn biến của dịch bệnh, kịp thời có biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong trường học: Tình huống 1 là khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học; tình huống 2 là khi xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập trường học và tình huống 3 khi dịch bệnh lây lan trong trường học. Mỗi tình huống đều có phương án chi tiết để ứng phó.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về nguyên nhân, hậu quả của dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tại trường học. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và y tế trường học trong các cơ sở giáo dục tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Vụ Giáo dục Thể chất được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành liên quan để chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai kế hoạch; xây dựng tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về y tế trường học và phòng, chống dịch bệnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Từ 3.2, học sinh Hà Nội được nghỉ 1 tuần tránh virus Corona

Đặng Chung |

Từ từ ngày 3.2, hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ được nghỉ học để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona.

13 tỉnh/thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến 19h ngày 2.2, trên cả nước đã có 12 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học từ 3.2 để phòng lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Chi tiết 82 trường đại học cho sinh viên tạm nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Đến trưa ngày 2.2 đã có 82 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm nghỉ học, hoặc kéo dài lịch nghỉ Tết Nguyên đán để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Từ 3.2, học sinh Hà Nội được nghỉ 1 tuần tránh virus Corona

Đặng Chung |

Từ từ ngày 3.2, hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ được nghỉ học để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona.

13 tỉnh/thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến 19h ngày 2.2, trên cả nước đã có 12 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học từ 3.2 để phòng lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Chi tiết 82 trường đại học cho sinh viên tạm nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Đến trưa ngày 2.2 đã có 82 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm nghỉ học, hoặc kéo dài lịch nghỉ Tết Nguyên đán để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona.