Công an TPHCM lý giải việc xin giấy đi đường nhiều nhưng cấp ít

MINH QUÂN |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở ban ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

Chiều ngày 25.8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19, đại diện Công an TPHCM đã lý giải một số thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới áp dụng từ 25.8.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

Lý giải việc này, đại diện Công an TPHCM cho biết, chỉ đạo của Chính phủ và UBND TPHCM trong đợt này phải kiểm soát nghiêm ngặt với phương châm “ai ở đâu ở yên đó”. Công an TPHCM là đơn vị được giao cấp giấy đi đường cho các đối tượng được phép lưu thông. Do việc giãn cách nên số lượng giấy được cấp phải cân nhắc.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM.
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM.

Cũng theo ông Lê Mạnh Hà, trong đợt giãn cách này, tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TPHCM, của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Do đó, Công an TPHCM chỉ cấp cho những người cần thiết phải từ cơ quan ra đường đi làm công vụ, giao dịch... “Có doanh nghiệp xin cấp giấy đi đường cho 50 – 60 người nhưng thực tế số người ra ngoài lo các công việc hậu cần chỉ cần 2 - 3 người” – ông Hà nói.

Theo ông Hà, Công an TPHCM xem xét cấp giấy đi đường trước cho một số trường hợp, trong quá trình theo dõi nếu thấy bức thiết đúng như nhu cầu của doanh nghiệp thì sẽ báo cáo xin ý kiến UBND TPHCM cấp thêm.

“Chúng tôi không phải muốn cấp bao nhiêu thì cấp. Đơn vị nào không duy trì được "3 tại chỗ" hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” thì tạm ngưng hoạt động trong thời gian này. Mong người dân chia sẻ cùng thành phố” – đại diện Công an TPHCM nói.

Về việc trên giấy đi đường ghi thời gian lưu thông từ 6h đến 18h hàng ngày, trong khi TPHCM cho một số đối tượng được phép lưu thông sau 18h như phóng viên báo đài, ông Lê Mạnh Hà cho biết do thời gian gấp nên in giấy đi đường theo một mẫu chung. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng được phép ra đường sau 18h theo quy định của UBND TPHCM chỉ cần có giấy tờ chứng minh nằm trong đối tượng theo quy định thì được ra đường lưu thông bình thường.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, hiện việc cấp giấy đi đường cho loại hình gas, xăng dầu do UBND quận, huyện cấp. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không rõ nên cứ liên hệ Sở Công thương xin cấp. Sở đã có văn bản gửi các quận, huyện cấp giấy cho đối tượng này. Sở Công thương hiện chỉ cấp giấy đi đường cho 3 nhóm đối tượng, gồm: hệ thống phân phối; doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu; cơ quan điện lực.

Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết đến nay Sở Công thương đã nhận được đề nghị cấp 100.000 giấy đi đường. Tuy nhiên, Sở chỉ nhận được 40.000 mẫu giấy đi đường từ Công an thành phố. Do đó Sở phải tính toán, cắt giảm. Trong đó, các đơn vị đang cung ứng hàng hóa cho dân, các doanh nghiệp có hàng hóa cần xuất ngay sẽ được ưu tiên.

"Các doanh nghiệp Logistics nộp hơn 4.000 hồ sơ xin cấp giấy đi đường nhưng Sở chỉ cấp được cho 831 hồ sơ, từ chối 352 hồ sơ. Tới đây Sở có văn bản giải trình, kiến nghị cấp thêm cho các hồ sơ này. Thực tế một số loại hình cấp thiết nhưng không đủ giấy đi đường để cấp cho các loại hình này hoạt động đáp ứng nhu cầu người dân” – ông Phương nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Giấy cũ vẫn được thông cảm

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sáng 25.8, ngày thứ 3 TPHCM siết chặt giãn cách xã hội và là ngày đầu tiên áp dụng giấy đi đường mẫu mới, nhiều người vẫn dùng giấy cũ và đã được cán bộ trực chốt linh động xử lý, nhắc nhở và cho đi.

Nguyên nhân TPHCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25.8

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp.

TPHCM không kiểm tra giấy đi đường người đi tiêm vaccine, nhân viên y tế

MINH QUÂN |

TPHCM ưu tiên và không yêu cầu giấy đi đường khi qua chốt đối với người đi tiêm vaccine, cán bộ nhân viên y tế, nhân viên hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày đầu áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Giấy cũ vẫn được thông cảm

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sáng 25.8, ngày thứ 3 TPHCM siết chặt giãn cách xã hội và là ngày đầu tiên áp dụng giấy đi đường mẫu mới, nhiều người vẫn dùng giấy cũ và đã được cán bộ trực chốt linh động xử lý, nhắc nhở và cho đi.

Nguyên nhân TPHCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25.8

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp.

TPHCM không kiểm tra giấy đi đường người đi tiêm vaccine, nhân viên y tế

MINH QUÂN |

TPHCM ưu tiên và không yêu cầu giấy đi đường khi qua chốt đối với người đi tiêm vaccine, cán bộ nhân viên y tế, nhân viên hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi.