Nguyên nhân TPHCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25.8

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp.

Ngày 24.8, Công an TPHCM đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo các Công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TPHCM.

Theo đó,  từ 0h ngày 25.8, tất cả người trong 17 nhóm tại Công văn 2800 và nhóm bổ sung tại Công văn 2850 của UBND TPHCM được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP.Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.

Trả lời câu hỏi về vấn đề người dân gặp khó trong việc cấp giấy đi đường, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết theo văn bản 2850 ngày 23.8 của UBND TPHCM thì Công an TPHCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo nhóm được phép lưu thông.

Tuy nhiên, sau khi có văn bản này, nhiều đơn vị lại hiểu sai, cho rằng công an là đơn vị cấp trực tiếp.

“Công an TPHCM được giao nhiệm vụ in giấy đi đường và chuyển về các đầu mối, rồi trả về cho 17 nhóm đối tượng được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp giấy đi đường” – ông Hà nói.

Các sở, ban ngành, đoàn thể ở TPHCM cần tổng hợp danh sách những người trong nhóm được phép di chuyển gửi đến Phòng PC08 và công an các quận, huyện để được cấp giấy đi đường mới.

Theo ông Hà, việc thống nhất mẫu giấy giúp Công an TPHCM thống kê được lượng giấy đi đường cấp ra là bao nhiêu, trên giấy có mã QR code để người dân khai báo đưa về cơ sở dữ liệu. Từ đó, ngành Công an biết được thông tin khai báo có khớp hay không.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho rằng, việc cấp giấy đi đường là một biện pháp góp phần thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Khuê, ngay cả phóng viên hay Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng gặp khó khăn vì quy định mới bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 25.8. Do đó, ông đề nghị Thượng tá Lê Mạnh Hà phản ánh về lãnh đạo Công an TPHCM và đơn vị trực tiếp nhận nhiệm vụ cần khẩn trương hơn trong việc in giấy đi đường.

Ông Khuê cũng đề nghị Công an TPHCM cần có sự xem xét đặc thù, cân đối tỉ lệ hợp lí trong việc cấp giấy đi đường cho phù hợp.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng giấy đi đường, lái xe hợp đồng chở người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xử phạt lái xe điều khiểu xe ô tô 7 chỗ chở người từ vùng dịch về không có phù hiệu.

"Lãng phí giãn cách" nếu cấp giấy đi đường tràn lan, người ra đường đông

Nhóm PV |

Ngày đầu thực hiện giãn cách đợt 3, đường phố Hà Nội vẫn được ghi nhận trong tình trạng nhiều nơi đông đúc. Nhiều người xuất trình được giấy đi đường do cơ quan, đơn vị cung cấp khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát. Chuyên gia cho rằng nếu không làm nghiêm có thể gây "lãng phí thời gian giãn cách".

TPHCM không kiểm tra giấy đi đường người đi tiêm vaccine, nhân viên y tế

MINH QUÂN |

TPHCM ưu tiên và không yêu cầu giấy đi đường khi qua chốt đối với người đi tiêm vaccine, cán bộ nhân viên y tế, nhân viên hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Lợi dụng giấy đi đường, lái xe hợp đồng chở người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa xử phạt lái xe điều khiểu xe ô tô 7 chỗ chở người từ vùng dịch về không có phù hiệu.

"Lãng phí giãn cách" nếu cấp giấy đi đường tràn lan, người ra đường đông

Nhóm PV |

Ngày đầu thực hiện giãn cách đợt 3, đường phố Hà Nội vẫn được ghi nhận trong tình trạng nhiều nơi đông đúc. Nhiều người xuất trình được giấy đi đường do cơ quan, đơn vị cung cấp khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát. Chuyên gia cho rằng nếu không làm nghiêm có thể gây "lãng phí thời gian giãn cách".

TPHCM không kiểm tra giấy đi đường người đi tiêm vaccine, nhân viên y tế

MINH QUÂN |

TPHCM ưu tiên và không yêu cầu giấy đi đường khi qua chốt đối với người đi tiêm vaccine, cán bộ nhân viên y tế, nhân viên hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi.