Chiều 28.8, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất tại trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản Tân Long ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tân. Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ.
Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành thu mẫu tại chuồng trại và thu thập hồ sơ tại trang trại này. Việc này để làm cơ sở, từ đó xác định có hay không có nguồn lây bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở này.
Trước đó, vào đêm ngày 24.8, Công an huyện Hàm Tân phát hiện một ôtô biển số tỉnh Đồng Nai do tài xế V.T.T điều khiển chở 25 con heo còn sống trên Quốc lộ 55 ra Quốc lộ 1A đi về hướng Bắc.
Ngày 25.8, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) phối hợp với Công an huyện Bắc Bình đã phối hợp với ngành thú y bất ngờ kiểm tra tại hộ bà T.T.Q ở thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình thì phát hiện bà Q đang nuôi nhốt 25 con heo nói trên. Số heo này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và đang có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.
Mở rộng điều tra, Công an xác định số heo này có nguồn gốc từ trang trại nuôi heo Tân Long. Cả 25 con heo này được bán với giá 38.000 đồng/kg heo hơi.
Công an đã phối hợp với ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm số heo này và cho kết quả có 3 con heo đã "dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi".
Trước đó, ngày 28.6, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành công văn về việc khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Tân, kể từ ngày 19.6.2024, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của heo nuôi tại trang trại, trang trại đã cho ngừng nhập và xuất heo ra vào khỏi trang trại.
Ngày 11.7 và 8.8, trang trại đã lấy hàng chục mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để kiểm tra và các kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đều âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Sau đó, trang trại đã tiến hành xuất bán heo con cai sữa và heo nái loại cho các trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận. Việc xuất bán heo ra ngoài tỉnh, trang trại đã đăng ký và làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thú y theo quy định.
Bước đầu Công an xác định vụ việc phát hiện tại huyện Bắc Bình có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" nên đã đưa vụ việc vào giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, khám xét trang trại heo này để điều tra, làm rõ.
Đến 16h ngày 28.8, Công an Bình Thuận vẫn đang làm việc tại trang trại này.