Con chơi game, cha mẹ có thể mất dữ liệu cá nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều cha mẹ cho con mượn điện thoại, máy tính sử dụng khá vô tư, không kiểm soát hoặc cùng sử dụng một hệ thống mạng với thiết bị đã bị theo dõi thông tin có thể dễ dàng bị đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Nhiều cạm bẫy tinh vi bủa vây

Thông tin trên được ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena chia sẻ tại buổi tọa đàm “Lỗ hổng thông tin và giải pháp đảm bảo an ninh trong trường học” được nhiều đơn vị phối hợp tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Du (TPHCM).

Theo ông Thắng, tội phạm công nghệ cao là những người tham gia phạm tội có trình độ cao và kiếm được rất nhiều tiền một cách phi pháp, đây cũng là động lực mà tội phạm liên tục biến đổi để xâm nhập, lừa đảo.

Mỗi ngày, thông qua hệ thống giám sát online tiếp nhận 5.000 cuộc tấn công. Công nghệ cao không có biên giới, không giới hạn về mặt địa lý. Những cuộc gọi giả mạo không phải chỉ xuất phát ở trong nước mà cả nước ngoài nên việc điều tra không dễ dàng.

Việc lừa đảo phụ huynh không phải là vấn đề mới, trước đây có trường hợp còn giả danh cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước, công an để lừa đảo, nay các đối tượng nhắm đến phụ huynh và có thể sắp tới còn chuyển biến những vụ việc khác, chưa có điểm dừng. Kẻ xấu thường có nhiều kịch bản, phần lớn là đề cập đến những chuyện gấp gáp, ví dụ các sự cố liên quan tới bạn, tới máy tính của bạn hoặc có người quen cần giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Không ít trường hợp người dùng chỉ cần bấm vào đường link là mất đi dữ liệu cá nhân. Trái lại, có khi trao đổi qua tin nhắn, kẻ xấu cũng có thể khai thác thông tin riêng tư của bạn.

Ông Thắng cũng chỉ ra một tình huống nhiều người không hề cảnh giác nhưng lại bị đánh mất thông tin quan trọng. Đó là khi con trẻ tham gia trang mạng xã hội hoặc các trò chơi game là những nhóm chiếm đoạt thông tin rất phổ biến hiện nay.

“Ba mẹ không chơi game nhưng con cái sử dụng máy của họ để chơi game thì tội phạm công nghệ sẽ tấn công chiếm đoạt dữ liệu, trong đó có cả tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân... Thậm chí, con sử dụng thiết bị riêng nhưng cùng hệ thống mạng, qua đó, tội phạm có thể làm bàn đạp để xâm nhập”, ông Thắng nêu.

Với các tổ chức, đơn vị, ông Thắng đề xuất sử dụng công nghệ mã hoá dữ liệu, các đối tượng có thể lấy dữ liệu nhưng không khai thác được.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

ThS Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10, TPHCM) - cho biết, ngay khi xuất hiện việc lừa đảo "con cấp cứu cần chuyển tiền gấp", nhà trường đã ngay lập tức có cảnh báo gửi tới phụ huynh và học sinh để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

“Tôi cũng phân tích cho phụ huynh biết vì sao có những cú lừa ngoạn mục như vậy. Bọn lừa đảo thường đánh vào tâm lý phụ nữ dễ mất bình tĩnh, gia đình có điều kiện, trường tư thục, trường quốc tế, đề cập tình trạng bệnh viện thiếu thiết bị điều trị cho bệnh nhân… để phụ huynh chuyển tiền”, ông Phú nói.

Ông Phú cũng đưa cảnh báo, sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra thêm nhiều tình trạng lừa đảo phụ huynh, trong đó có việc đóng tiền cho con đi du học bởi khi hết dịch COVID-19, học sinh có nhu cầu đi du học rất nhiều.

Theo vị hiệu trưởng, những người bị lừa thường thiếu thông tin, hạn chế trong tiếp cận các tin tức trên báo chí. Chúng ta đang sống cùng sự phát triển bùng nổ về công nghệ, nếu không có cách bảo vệ thì rất dễ bị lộ thông tin. Do đó, cần phải giáo dục cho học sinh cách bảo vệ mình, phụ huynh cũng phải cập nhật thông tin, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.

Đồng quan điểm, ThS Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cảm thấy đáng tiếc khi thông tin lừa đảo đã phát đi vài ngày trước nhưng sau đó vẫn có nhiều phụ huynh bị lừa đảo. Đồng thời, ông Hiển nhấn mạnh: “Phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, vì việc đóng tiền không thể thực hiện qua điện thoại. Cần chậm lại vài phút để xác minh thông tin, hoặc đến bệnh viện để xác nhận và nắm tình trạng của con. Nếu có ca bệnh cấp cứu thực tế thì bệnh viện sẽ chủ động cấp cứu, điều trị, không có chuyện hối thúc phụ huynh phải đóng tiền trước”.

Nhiều ý kiến cũng kiến nghị các cơ quan công an cần điều tra làm rõ để giải quyết dứt điểm tình trạng này, không để tình trạng liên tục tái diễn với hình thức mới.

Hiện nay, học sinh sử dụng thiết bị công nghệ ngày càng nhiều, nhưng chưa lường trước được các cạm bẫy là vấn đề đang tồn tại. Cần phải có chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức của học sinh, từ đó phòng tránh hiệu quả các rủi ro.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhóm tội phạm thu thập 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

HỮU CHÁNH |

Quảng Bình - Từ tháng 8.2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thanh tra toàn diện các nhà mạng về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, chiều 4.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Điều tra vụ việc đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Công an cho biết Bộ Công an sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân khi tham gia môi trường mạng; tích cực điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân. "Chúng tôi đang điều tra vụ việc đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân", Bộ trưởng Tô Lâm thông tin.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Nhóm tội phạm thu thập 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

HỮU CHÁNH |

Quảng Bình - Từ tháng 8.2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thanh tra toàn diện các nhà mạng về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, chiều 4.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Điều tra vụ việc đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Công an cho biết Bộ Công an sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân khi tham gia môi trường mạng; tích cực điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân. "Chúng tôi đang điều tra vụ việc đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân", Bộ trưởng Tô Lâm thông tin.