Năm 2017, cơn bão số 10 kéo theo triều cường cuốn trôi 1 đoạn thân đê và cống điều tiết nước ở thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Đê vỡ đất, cát làm bồi lắng hơn 14 hécta đất sản xuất muối.
Một năm nay, tình trạng vẫn chưa được khắc phục, người dân nơi đây rất lo lắng. Ông Lê Thành Hưng - người dân thôn Châu Hạ - cho biết: "Chúng tôi không yên tâm để sản xuất. Nay mùa mưa lũ tới, lại thấy họ đưa máy móc thiết bị về để làm, liệu có đảm bảo…?".
Đoạn kè biển ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà dài gần 1km, nhiều năm nay do mưa bão, sóng biển đánh mạnh đã sạt lở, chỉ còn khoảng 500m.
Tại các cuộc họp dân và tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị lên huyện, tỉnh đầu tư kinh phí khẩn cấp xây dựng lại tuyến kè này, vì mỗi lần mưa bão đến, sóng biển tràn qua kè vào khu dân cư gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến tính mạng con người.
"Kè biển tại xã làm từ năm 1994, đã xuống cấp nên hiện địa bàn xã Thạch Kim luôn chịu sự xâm thực của biển, nước thường ngập vào khu dân cư. Chúng tôi rất lo lắng khi mùa mưa lũ về", ông Hà Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho biết.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Ban quản lý dự án huyện Lộc Hà cho biết: "Để sự việc kéo dài không khắc phục là do nguồn vốn huyện hạn hẹp, chưa tập trung đầu tư được, tuy nhiên hiện đã có chủ trương đầu tư của tỉnh và đang tiến hành đấu thầu. Còn điểm sạt lở đê và cống Thạch Châu, đơn vị thi công đang triển khai xây dựng".
Câu hỏi người dân địa phương quan tâm là mùa mưa bão đang đến nhưng những công trình phòng chống bão lụt ở Lộc Hà - nơi mới tổ chức đấu thầu, nơi đang xây dựng - liệu có đảm bảo về tài sản, tính mạng cho người dân trong mùa mưa lũ năm nay?