Chật vật mua vé xe trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

HỮU CHÁNH |

Nghệ An - Nhiều hãng xe chạy tuyến cố định Nghệ An - Hà Nội đã thông báo hết vé. Người dân phải chật vật mới mua được tấm vé để trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo khảo sát của Lao Động, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, nhiều hãng xe khách chạy tuyến cố định Nghệ An - Hà Nội đã thông báo hết vé từ ngày mùng 5 đến mùng 8 âm lịch.

Bên cạnh đó, các hãng xe đều đồng loạt tăng giá vé xe từ 50 - 70% so với ngày thường.

Liên hệ tới 4-5 nhà xe để đặt vé từ Nghệ An ra Hà Nội để bắt đầu một năm làm việc mới, anh Công Phụng (Đô Lương, Nghệ An) chia sẻ, hôm nay (mùng 5 âm lịch) nhiều nhà xe trên địa bàn huyện đều thông báo “cháy vé”.

“Tôi gọi cả ngày hôm nay nhưng vẫn chưa mua được vé xe để ra Hà Nội. Nhiều nhà xe thông báo hết vé, một số thì không bắt máy", anh Phụng nói.

Người dân khó khăn khi tìm xe sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân khó khăn khi tìm xe sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Phụng còn tính cả phương án đặt xe ra một số tỉnh lân cận Hà Nội, sau đó bắt thêm một chuyến xe nữa để về Hà Nội, nhưng các xe cũng trong tình trạng vé hết sạch.

"Cũng là do mình chủ quan, không nghĩ vé nhanh hết đến vậy. Tôi không còn cách nào khác là phải thuê xe riêng để ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng", anh Phụng nói.

Tìm mua vé xe đi Hà Nội ở Bến xe Thanh Chương (Nghệ An), anh Nguyễn Phan Hải cho biết, anh mua vé xe để ra Hà Nội ngày 6 âm lịch, nhưng các nhà xe thông báo không còn giường, chỉ còn vé nằm luồng.

“Nhân viên bán vé thông báo vé nằm luồng giá 500.000 đồng/vé, nếu không đặt mua luôn thì sẽ mất chỗ. Giá vé đắt gấp đôi so với ngày thường, nằm ở lối đi lại bất tiện nhưng tôi cũng phải chấp nhận. May vẫn còn vé để kịp ra Hà Nội đúng lịch”, anh Hải nói.

Nhận định sẽ khó mua vé xe để ra Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, anh Đình Bình (Anh Sơn, Nghệ An) đã đặt luôn vé từ trước Tết cho chủ động.

"Từ mùng 5 âm lịch, số lượng người từ quê đổ về thành phố rất đông, do đó đến sát ngày việc đặt xe sẽ rất khó khăn. Thậm chí đặt được vé nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh nằm luồng", anh Bình nói.

Theo tìm hiểu, giá vé xe giường nằm tuyến Đô Lương (Nghệ An) - Hà Nội ngày thường dao động từ 200.000 với xe 34 chỗ và 380.000 đồng đối với xe limousine 20 chỗ, nhưng vào những ngày này, giá lần lượt là 350.000 và 600.000 đồng/vé.

Người dân xuống xe từ tuyến Vinh đi Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh
Rất đông người dân xuống xe từ tuyến Vinh đi Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Nguyễn Sóng, nhân viên bán vé của nhà xe Hùng Mạnh (chuyên tuyến Đô Lương - Hà Nội) cho biết, từ ngày mùng 5 đến 15 âm lịch, nhà xe đã kín chỗ.

Năm nay, lượng người đặt vé nhiều hơn năm ngoái. Thời điểm này, nhà xe tăng giá thêm 50% và niêm yết giá công khai để hành khách nắm rõ.

Cũng theo anh Sóng, loại xe limousine chất lượng cao dù có giá đắt hơn, nhưng vẫn “cháy vé” sớm nhất.

Hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Nước Ngầm ngày 26.1. Ảnh: Hữu Chánh
Hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Nước Ngầm ngày 26.1. Ảnh: Hữu Chánh

Tương tự, nhân viên bán vé nhà xe nhà xe Oanh Phương, (chuyên tuyến Tân Kỳ -  Hà Nội) cũng thông tin, nhà xe này đã kín chỗ trong 5 ngày tới đây.

Trái với xe khách, khảo sát trên một số ứng dụng đặt vé tàu đi từ ga Vinh (Nghệ An) - Ga Hà Nội cho thấy, trong những ngày cao điểm tới đây còn khá nhiều lựa chọn.

Cụ thể, ngày mùng 6 âm lịch (28.1) các tàu SE6, SE12, NA4, NA2, SE10, TN6, SE4, SE2 còn từ 29 - 155 vé; ngày mùng 7, mùng 8 âm lịch vẫn còn trống nhiều vé tàu.

Giá vé tàu được bán từ 336.000 đồng - 356.000 đồng với ghế mềm điều hòa; từ 484.000 đồng - 612.000 đồng với giường nằm khoang 6; 308.000 đồng với ghế ngồi cứng.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Ngày cuối nghỉ Tết Quý Mão, chuyến cuối bến tàu vẫn chật kín hành khách

Vương Trần |

Trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (Mùng 5 Tết) nhiều hành khách lựa chọn phương tiện đi lại bằng tàu hoả, bến tàu đông đúc, kín chỗ.

Người dân hối hả trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

PHẠM ĐÔNG |

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân ở các tỉnh đã hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập.

CSGT bố trí lực lượng hỗ trợ người dân, xử lý nghiêm xe khách nhồi nhét

Tô Thế |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa có điện chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Đồng thời hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trên đường trở lại các đô thị làm việc, học tập... Xử lý nghiêm tình trạng nhồi nhét khách.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Ngày cuối nghỉ Tết Quý Mão, chuyến cuối bến tàu vẫn chật kín hành khách

Vương Trần |

Trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (Mùng 5 Tết) nhiều hành khách lựa chọn phương tiện đi lại bằng tàu hoả, bến tàu đông đúc, kín chỗ.

Người dân hối hả trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

PHẠM ĐÔNG |

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân ở các tỉnh đã hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập.

CSGT bố trí lực lượng hỗ trợ người dân, xử lý nghiêm xe khách nhồi nhét

Tô Thế |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa có điện chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Đồng thời hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trên đường trở lại các đô thị làm việc, học tập... Xử lý nghiêm tình trạng nhồi nhét khách.