Đồng Tháp: Sạt lở uy hiếp trạm cấp nước cho 70% dân số TP. Cao Lãnh

Lục Tùng |

Sáng ngày 24.8, các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp khẩn cấp khảo sát và bàn phương án xử lý sạt lở tại trạm bơm nước của Cty Nước Đông Bình, thuộc Cty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DOWASEN).

Trạm bơm có công suất 20.000m3/ngày đêm, nằm bên bờ sông Tiền, thuộc ấp Đông Bình, xã Hòa An (TP. Cao Lãnh), gồm 2 hệ thống bơm nước sông để xử lý và cung cấp nước cho khoảng 70% dân số của TP. Cao Lãnh.

Khu vực bờ sông dọc trạm bơm đã xảy ra tình trạng sạt lở nặng. Ảnh: Lục Tùng
Khu vực bờ sông dọc trạm bơm đã xảy ra tình trạng sạt lở nặng. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Cty Nước Đông Bình cho biết, do ảnh hưởng mực nước lên nhanh, dòng chảy mạnh nên nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã liên tiếp gây hư hỏng nặng đến trạm bơm. Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 15.8, nước lũ đã làm trụ bêtông cao 18m, nặng hàng chục tấn để giữ phao và máy bơm của trạm bơm sụt lún, chìm xuống đáy sông, buộc Cty phải sử dụng máy bơm dự phòng để đảm bảo lượng nước cung cấp cho người dân.
Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường ghi nhận thực tế. Ảnh: Lục Tùng.
Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường ghi nhận thực tế. Ảnh: Lục Tùng.
Tuy nhiên, đến 22h ngày 22.8, 1 trong 2 trụ chống va của trạm bơm nước ở phía thượng nguồn trạm bơm, tiếp tục bị sạt lở và chìm mất dạng...

Kết quả quan trắc cho thấy, tại khu vực cầu phao, bị xói lở sâu đến 4m so với ban đầu, nên gày 23.8 DOWASEN tiến hành tháo dỡ phần nhịp cầu bêtông dài 8m phục vụ cho việc lấy nước để xử lý an toàn trạm bơm.

Khu vực trạm bơm số 2 kế bên cũng đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa. Ảnh: Lục Tùng
Khu vực trạm bơm số 2 kế bên cũng đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Nguyễn Thượng Vũ - Phó Tổng Giám đốc DOWASEN, bước đầu ước thiệt hại về cơ sở vật chất do trạm sạt lở khoảng 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, thiệt hại về nguồn cung cấp nước mới là vấn đề đáng quan tâm. Bởi theo ông Vũ, tuy TP.Cao Lãnh có gần 20 điểm lấy nước cung cấp cho người dân, nhưng nếu trạm bơm Đông Bình ngưng hoạt động sẽ dễ gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Vì vậy, Cty đã khẩn cấp phối hợp cùng các ngành liên quan hội ý, tìm giải pháp xử lý tối ưu nhất.

Hội ý khẩn cấp vừa đưa ra 2 phương án xử lý. Ảnh: Lục Tùng
Hội ý khẩn cấp vừa đưa ra 2 phương án xử lý. Ảnh: Lục Tùng
Qua bàn bạc tại hiện trường, các đơn vị đã thống nhất xử lý theo 2 phương án. Thứ nhất, sẽ di dời máy bơm dự phòng sang trạm bơm kề bên. Thứ hai, nếu tình hình sạt lở phức tạp, Cty sẽ thuê xà lan để lắp đặt máy bơm lấy nước cung cấp cho người dân. Theo ông Vũ, quá trình xử lý trạm bơm, nguồn nước cung cấp sẽ yếu nhưng không quá 3 giờ/ngày.
Khu vực thượng nguồn trạm bơm vẫn đầy ắp nguy cơ từ dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về. Ảnh: Lục Tùng
Khu vực thượng nguồn trạm bơm vẫn đầy ắp nguy cơ từ dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về. Ảnh: Lục Tùng

Riêng với khu vực sạt lở được xử lý theo tình trạng khẩn cấp. Theo đó, trước mắt sẽ cho đổ cát lắp hố xoáy để giảm thiểu sạt lở khu vực trạm bơm. Sau đó sẽ tiến hành xây kè bảo vệ khu vực này.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tập trung khắc phục tình trạng “màn trời chiếu đất” cho 5.592 hộ dân bị lũ quét và sạt lở đất

Thành Trung |

Sáng 23.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành và địa phương về hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất.

Nghệ An: Đã thông tuyến Quốc lộ 7 do sạt lở đất

ANH ĐỨC |

Đến 11h trưa nay 21.8, vụ sạt lở trên tuyến QL7 thuộc địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) cơ bản đã được các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục.

Sạt lở tại huyện biên giới Thanh Hóa, một người tử vong

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, một người đã tử vong do bị đất đá đè trúng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập trung khắc phục tình trạng “màn trời chiếu đất” cho 5.592 hộ dân bị lũ quét và sạt lở đất

Thành Trung |

Sáng 23.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành và địa phương về hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất.

Nghệ An: Đã thông tuyến Quốc lộ 7 do sạt lở đất

ANH ĐỨC |

Đến 11h trưa nay 21.8, vụ sạt lở trên tuyến QL7 thuộc địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) cơ bản đã được các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục.

Sạt lở tại huyện biên giới Thanh Hóa, một người tử vong

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, một người đã tử vong do bị đất đá đè trúng.