TPHCM: Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

MINH QUÂN |

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng ngày 18.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nhất trí danh sách sơ bộ 51 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong 51 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thì có 36 người do các đơn vị giới thiệu và 15 người tự ứng cử.

Trong số 36 người do các đơn vị giới thiệu ứng cử có ông Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết Thành ủy TPHCM là đơn vị giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

"Ông Nguyễn Thiện Nhân còn sinh hoạt Đảng tại Thành ủy TPHCM. Sau khi nhận được thông báo về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy đã giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân" - bà Châu nói và cho biết ông Nguyễn Thiện Nhân nằm trong nhóm 4 người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng xác nhận Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo kế hoạch, từ ngày 21.3 đến ngày 13.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử.

Dự kiến, ngày 17.4 sẽ diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt lại danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội từ 51 người xuống còn 36 người. Cộng với 14 hồ sơ do Trung ương giới thiệu tạo thành danh sách 50 ứng viên, đưa ra bầu tại các tổ để cử tri lựa chọn ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đến ngày 23.5, cử tri tại TPHCM thực hiện quyền công dân tại 10 đơn vị bầu cử để bầu ra 30 đại biểu Quốc hội đại diện cho người dân toàn thành phố. Đồng thời, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 95 đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong buổi sáng ngày 18.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ hộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận từ Ủy ban Bầu cử TPHCM 172 hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND TPHCM. Trong đó có 159 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 13 hồ sơ xin tự ứng cử.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cả nước sơ bộ có 1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Trần Kiều |

Tính đến ngày 17.3, cả nước sơ bộ có tổng số 1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu.

Hà Nội nhất trí danh sách 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tùng Giang |

Chiều 17.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, nhất trí nhất trí danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ninh Bình: Có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

DIỆU ANH |

Ngày 17.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị bàn giao và tiếp nhận hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cả nước sơ bộ có 1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Trần Kiều |

Tính đến ngày 17.3, cả nước sơ bộ có tổng số 1.161 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu.

Hà Nội nhất trí danh sách 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tùng Giang |

Chiều 17.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, nhất trí nhất trí danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ninh Bình: Có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

DIỆU ANH |

Ngày 17.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị bàn giao và tiếp nhận hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.