Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ xe chở cán bộ hưu trí lao xuống vực Tam Đảo

Bảo Nguyên |

Công an huyện Tam Đảo đã chuyển hồ sơ vụ xe chở cán bộ hưu trí lao xuống vực đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Tối 25.2, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả đồng thời thăm hỏi các thành viên trong Đoàn cán bộ hưu trí Bệnh viện 110 Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả. Ảnh: K.L
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả. Ảnh: K.L

Kết quả kiểm tra ban đầu, lái xe Lê Ngọc Hưng (sinh năm 1962) không có nồng độ cồn, không có chất ma túy. Chiếc xe gặp nạn có phù hiệu hợp đồng, còn hạn kiểm định đến ngày 24.7.2024.

Ngày 26.2, Công an huyện Tam Đảo đã chuyển hồ sơ vụ TNGT đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo cơ quan công an, các thành viên trong đoàn cán bộ hưu trí đều lớn tuổi, hầu hết ở khu vực Hà Nội. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), tổ chức du xuân trên huyện Tam Đảo thì xe ôtô gặp tai nạn.

Như Báo Lao Động đưa tin, vào hồi 16h40 ngày 25.2, tại km 19+300 Quốc lộ 2B, xe ôtô khách BKS 29B-311.37 chở 29 người thuộc Đoàn cán bộ hưu trí Bệnh viện 110 Bắc Ninh chạy theo hướng từ thị trấn Tam Đảo xuống núi thì bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5m và được chặn lại bởi một cây thông lớn.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xe chở cán bộ hưu trí lao xuống vực Tam Đảo

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Trong lúc từ Tam Đảo xuống núi, chiếc xe khách chở hàng chục cán bộ hưu trí bất ngờ đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống vực.

Gần 36ha rừng Tam Đảo có nguy cơ biến thành khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn cho Dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo. Đáng chú ý, dự án này dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác là 35,73ha.

Làm rõ vụ việc gần 8.000 m2 cây rừng ở Vườn Quốc gia Tam Đảo bị chặt hạ

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Khoảng 140 cây rừng nằm rải rác trên diện tích gần 8.000 m2 khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo bị chặt hạ khiến người dân lo lắng.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Việc tìm kiếm 2 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển vẫn vô vọng

VIÊN NGUYỄN |

Đã 4 ngày trôi qua, các quan chức năng cùng ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn mất tích, tuy nhiên vẫn chưa tìm được manh mối. Bao đêm trằn trọc, âu lo, nước mắt người nhà của các nạn nhân mất tích dần khô cạn.

Phá rừng phòng hộ để làm đường dây điện cao thế tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Khoảng 1,7ha rừng phòng hộ tại huyện Tây Giang, Quảng Nam đã bị xâm hại nghiêm trọng khi thi công đường dây điện cao thế, nhưng chính quyền và đơn vị bảo vệ rừng không hề hay biết.

Công an làm rõ vụ nhóm người kéo tới nhà Nam Em gây ồn ào

ĐÔNG DU |

TPHCM - Sáng 27.2, clip lan truyền về một nhóm người kéo đến nhà Nam Em gây ồn ào được lan truyền. Hiện, Công an phường An Phú, Thủ Đức đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Những bác sĩ hồi sinh cuộc đời cô gái 21 tuổi sau ca ghép phổi đêm 30 Tết

AN AN - VŨ LINH |

"30 Tết, tôi sẽ còn rất nhiều đêm giao thừa như thế, nhưng với bệnh nhân, sinh mạng quan trọng hơn Tết rất nhiều. Họ cần được sống hơn chúng tôi cần Tết" - tâm sự xúc động của một nữ điều dưỡng trực tiếp tham gia ca phẫu thuật ghép phổi cho nữ bệnh nhân 21 tuổi vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024.

Xe chở cán bộ hưu trí lao xuống vực Tam Đảo

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Trong lúc từ Tam Đảo xuống núi, chiếc xe khách chở hàng chục cán bộ hưu trí bất ngờ đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống vực.

Gần 36ha rừng Tam Đảo có nguy cơ biến thành khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn cho Dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo. Đáng chú ý, dự án này dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác là 35,73ha.

Làm rõ vụ việc gần 8.000 m2 cây rừng ở Vườn Quốc gia Tam Đảo bị chặt hạ

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Khoảng 140 cây rừng nằm rải rác trên diện tích gần 8.000 m2 khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo bị chặt hạ khiến người dân lo lắng.