Việc tìm kiếm 2 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển vẫn vô vọng

VIÊN NGUYỄN |

Đã 4 ngày trôi qua, các quan chức năng cùng ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn mất tích, tuy nhiên vẫn chưa tìm được manh mối. Bao đêm trằn trọc, âu lo, nước mắt người nhà của các nạn nhân mất tích dần khô cạn.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sáng sớm 23.2, làng chài ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi bàng hoàng nghe tin dữ, khi tàu cá QNg 11126 TS do ông Nguyễn Đảm (SN 1967) ở xã Tịnh Kỳ làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 lao động (bao gồm cả thuyền trưởng) đang khai thác hải sản cách bờ biển xã Tịnh Kỳ khoảng 5 hải lý thì bất ngờ bị tàu chở hàng Trung Thắng 568 của Công ty Dịch vụ thương mại và xây dựng Minh Long (trụ sở ở Nam Định) đâm chìm.

Vụ tai nạn trên biển khiến tàu cá gãy đôi, 9 lao động trên tàu rơi xuống biển. 7 ngư dân trên tàu được cứu vớt, đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, hai ngư dân Nguyễn Thành và Phan Văn Thành mất tích. Trong số 7 thuyền viên được đưa đi cấp cứu, ông Nguyễn Thanh Phúc (SN 1982, ở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ) tử vong.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Ảnh: Ngọc Viên
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Ảnh: Ngọc Viên

4 ngày trôi qua, cũng là chừng ấy thời gian, bà Nguyễn Thị Xuân Thu (vợ nạn nhân Nguyễn Thành – 58 tuổi ở xã Tịnh Kỳ) cùng ba người con trong gia đình không đêm nào yên giấc. Kể từ ngày chồng gặp nạn rồi mất tích, ngày nào chị Thu và các con cũng dẫn nhau ra cảng Sa Kỳ dõi mắt nhìn về phía biển, mòn mỏi đợi tàu tìm kiếm chồng mình trở về.

Bà Thu nghẹn ngào nói: “Chồng làm nghề đánh bắt cá cơm, còn tôi làm công việc phân loại cá ở cảng. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên vợ chồng nương tựa vào nhau, cố gắng tiết kiệm để nuôi ba đứa con đang đi học. Chồng mất tích, khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Còn nước còn tát, chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm được chồng về đoàn tụ với gia đình”.

Người dân xã Tịnh Kỳ ngồi ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, đợi thông tin về hai ngư dân mất tích. Ảnh: Ngọc Viên
Người dân xã Tịnh Kỳ ngồi ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, đợi thông tin về hai ngư dân mất tích. Ảnh: Ngọc Viên

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ cho biết, từ lúc xảy ra tai nạn, xã huy động ba tàu cá của ngư dân phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân. “Người nhà của nạn nhân rất muốn chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm nên chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, san sẻ nỗi âu lo cùng người nhà của những ngư dân mất tích”.

Tàu chở hàng Trung Thắng 568 có trọng tải toàn phần trên 13.500 tấn hiện vẫn đang ở vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên
Tàu chở hàng Trung Thắng 568 có trọng tải toàn phần trên 13.500 tấn hiện vẫn đang ở vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Lê Văn Lương - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn trên mặt biển do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ huy hiện trường vẫn tiếp tục thực hiện; các lực lượng duy trì nhiều phương tiện tham gia và mở rộng khu vực tìm kiếm.

Theo ông Lương, thông thường, sau ba ngày kể từ khi triển khai tìm kiếm, các đơn vị sẽ kết thúc công tác tổ chức tìm kiếm quy mô lớn, song lực lượng chức năng Quảng Ngãi, Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị vẫn tổ chức đầy đủ quân số, thiết bị tổ chức tìm kiếm trên vùng biển đến ngày thứ tư. Tại vùng biển quanh khu vực tàu cá bị chìm, có ít nhất 8 phương tiện bao gồm tàu cứu nạn cứu hộ, tàu hàng và tàu cá của ngư dân với hàng chục người tích cực tìm kiếm hai ngư dân mất tích.

Liên quan đến lịch trình di chuyển của tàu hàng, ông Lê Văn Lương cho biết, đến thời điểm này, đúng sai vẫn chờ kết luận cơ quan điều tra; ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm kiếm người mất tích.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lời kể của ngư dân bị tàu chở hàng tải trọng trên 13.500 tấn tông gãy đôi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tàu chở hàng Trung Thắng 568 có trọng tải toàn phần trên 13.500 tấn của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Xây dựng Minh Long (trụ sở ở Nam Định) tông tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, khiến một người tử vong, hai người mất tích, 6 người nhập viện cấp cứu.

Thẫn thờ chờ tin chồng con mất tích trên biển vì bị tàu hàng đâm chìm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tàu chở hàng khi đang lưu thông trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân, khiến một người tử vong, hai người mất tích, sáu người nhập viện cấp cứu. Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm người mất tích. Người nhà nạn nhân nóng ruột, cầu mong phép nhiệm màu sẽ đến.

Tàu cá bị đâm chìm trên biển, một người tử vong, hai người mất tích

VIÊN NGUYỄN |

Chín ngư dân ở Quảng Ngãi khi đang khai thác hải sản trên biển thì bị một tàu chở hàng đâm chìm, khiến một người tử vong, hai người mất tích.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Đà Nẵng ngừng cung cấp dịch vụ đối với 108 số điện thoại quảng cáo, rao vặt

Nguyễn Linh |

Ngày 28.2, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo dỡ ngay các tờ rơi quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lên tiếng vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - về vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

Nam Em nhập viện cấp cứu, vắng mặt tại buổi triệu tập của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Anh Trang |

Nam Em vắng mặt còn bạn trai là doanh nhân Bùi Hữu Cường đồng thời là quản lý của cô có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sáng 28.2.

Bộ Quốc phòng sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Lời kể của ngư dân bị tàu chở hàng tải trọng trên 13.500 tấn tông gãy đôi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tàu chở hàng Trung Thắng 568 có trọng tải toàn phần trên 13.500 tấn của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Xây dựng Minh Long (trụ sở ở Nam Định) tông tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, khiến một người tử vong, hai người mất tích, 6 người nhập viện cấp cứu.

Thẫn thờ chờ tin chồng con mất tích trên biển vì bị tàu hàng đâm chìm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tàu chở hàng khi đang lưu thông trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân, khiến một người tử vong, hai người mất tích, sáu người nhập viện cấp cứu. Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm người mất tích. Người nhà nạn nhân nóng ruột, cầu mong phép nhiệm màu sẽ đến.

Tàu cá bị đâm chìm trên biển, một người tử vong, hai người mất tích

VIÊN NGUYỄN |

Chín ngư dân ở Quảng Ngãi khi đang khai thác hải sản trên biển thì bị một tàu chở hàng đâm chìm, khiến một người tử vong, hai người mất tích.