Ca ghép phổi đêm Giao thừa đang phục hồi tốt

Lệ Hà |

Ngày 15.2, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép phổi cho bệnh nhân trẻ tuổi. Ca ghép được thực hiện vào đúng ngày 30 Tết.

Nữ bệnh nhân 21 tuổi ở Bắc Kạn đã được ghép 2 lá phổi từ người cho là nam thanh niên 26 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông. Hoạt động lấy tạng được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó tạng phổi được bảo quản nghiêm ngặt và chuyển về Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện ngay trong ngày.

Nữ bệnh nhân đang là sinh viên của một trường đại học và phải bỏ giữa chừng vì không may mắc bệnh phổi giai đoạn cuối, người bệnh phải thở oxy dài hạn tại nhà, luôn cần người hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Bệnh nhân mắc bệnh lý u cơ trơn bạch huyết ở phổi (LAM) hay còn gọi là bệnh phổi đục lỗ, là một bệnh hiếm gặp và thường xảy ra ở phụ nữ trẻ. Bệnh lý này tạo các kén khí trong phổi, lan toả và làm mất chức năng phổi. Tình trạng người bệnh rất nặng, khả năng tử vong trong vòng vài tháng tới nếu không được ghép phổi.

Bệnh nhân ghép phổi đã có thể đi lại, 2 phổi thở tốt. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân ghép phổi đã có thể đi lại, hai phổi thở tốt. Ảnh: BVCC

Người bệnh đã được quản lý, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ năm 2020, và chờ ghép phổi từ vài tháng nay vì 2 lá phổi tổn thương nghiêm trọng, tình trạng suy hô hấp nặng, tiên lượng tử vong cao.

13h ngày 8.2.2024 (29 Tết), sau khi nhận được thông tin có phổi hiến từ Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương đã kích hoạt khẩn cấp Chương trình ghép phổi và tổ chức hội chẩn lựa chọn người bệnh được nhận tạng ngay trong đêm.

Bệnh viện Phổi Trung ương đã huy động khoảng 80 nhân lực Bệnh viện trực tiếp tham gia (và nhiều nhân lực khác sẵn sàng điều động, và làm việc trực tuyến), đồng thời có sự phối hợp và hỗ trợ từ Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Tim Hà Nội,...

Sau khi hội chẩn với GS. Jasleen - Giám đốc trung tâm ghép phổi UCSF (là Trung tâm y học uy tín lớn nhất miền Tây, Mỹ), GS.TS Lê Ngọc Thành (Chủ tịch hội Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực Việt Nam), TS.BS Nguyễn Công Hựu (Giám đốc Bệnh viện E) đã quyết định khởi động ca ghép phổi này.

Ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày 9.2.2024 (tức 30 Tết), kéo dài 12 giờ (từ 10 giờ tới 22 giờ) do các thầy thuốc và chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với GS.TS Lê Ngọc Thành và các thầy thuốc, chuyên gia từ Bệnh viện E.

Trên thế giới ghép phổi hầu hết chỉ được thực hiện ở các nước phát triển do đây là kỹ thuật ghép tạng rất khó và chi phí lớn, nhưng tại Bệnh viện Phổi Trung ương ca ghép này lại được thực hiện thành công trên một người bệnh nghèo ở vùng núi cao Bắc Kạn.

12 giờ sau mổ, người bệnh đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới trong những giọt nước mắt hạnh phúc của cả người bệnh và kíp thực hiện ghép phổi. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, người bệnh đã phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định.

Hiện sau 6 ngày ghép bệnh nhân đã có thể đi lại nhẹ nhàng, hai phổi nở tốt, thở tốt...

Trước đó, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp với nhiều Bệnh viện khác thực hiện thành công kỹ thuật ghép phổi, trong đó có ca bệnh ghép 2 lá phổi cho người nam bệnh nhân 56 tuổi ở Thanh Hoá được đánh giá là thành công toàn diện nhất tại Việt Nam với thời gian sống lâu nhất.

Thành công của các ca ghép phổi đã cho thấy Việt Nam đã tiếp cận và làm chủ được những kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép tạng, đây là thành tựu tiêu biểu của ngành Y tế Việt Nam, mang lại những giá trị to lớn cho sức khoẻ người bệnh và nhân dân.

PGS.TS Đồng Văn Hệ Phó - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, cả nước hiện đã thực hiện được 10 ca ghép phổi. Tuy nhiên, số ca còn sống rất ít. Người chết não chỉ có thể ghép cho 2 người.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật thành công, cắt bỏ phổi biệt lập hiếm gặp

THÙY TRANG |

Ngày 9.1, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa phẫu thuật nội soi cắt một phần thùy dưới phổi trái cho một bệnh nhân bị phổi biệt lập với kích thước lớn và hiếm gặp.

Ứng dụng phương pháp phẫu thuật hiện đại, điều trị ung thư phổi

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ung thư phổi là ung thư có tiên lượng xấu, bệnh diễn tiến nhanh chóng và có tỉ lệ tử vong cao. Trong đó, phẫu thuật robot là phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất để loại bỏ khối u phổi, nạo hạch tỉ mỉ, đồng thời giữ lại được tối đa chức năng còn lại của phổi nhằm đảm bảo hô hấp.

Bệnh nhân ghép phổi có thể sống hơn 30 năm

Minh Hà - Bắc Hà |

Theo tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, trên thế giới có bệnh nhân ghép phổi từ năm 1991 đến nay vẫn còn sống. Còn tại Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp cùng các đơn vị, chuyên gia trong nước triển khai ca ghép phổi thành công toàn diện nhất – đạt mức độ cao nhất như ở Đại học UCSF (Hoa Kỳ).

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Bức xúc khi phim "Mai" của Trấn Thành, "Gặp lại chị bầu" bị quay lén đưa lên TikTok

ĐÔNG DU |

Bất chấp những lời "khẩn cầu" của Trấn Thành, nhiều người xem phim "Mai" vẫn quay lén, tung đoạn kết của phim lên TikTok, mạng xã hội. Chiều 16.2, phim "Gặp lại chị bầu" cũng chịu chung số phận khi loạt cảnh đắt giá trong phim cũng bị quay lén tung lên nhiều nền tảng.

Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang trong quá trình tố tụng xử lý vụ việc tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Đắk Nông khởi tố người phụ nữ cho vay nặng lãi lên đến 1.080%/năm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967), trú tại xã Quảng Khê về hành vi cho vay nặng lãi từ 72%/năm đến 1.080%/năm.

Công an xác minh thông tin hành khách phản ánh bị nhà xe Trung Lan nhồi nhét

QUANG ĐẠI |

Công an Nghệ An đang xác minh thông tin nhà xe Trung Lan (huyện Thanh Chương) bị phản ánh bắt khách hàng chờ quá lâu, nhồi nhét khách sai quy định.

Phẫu thuật thành công, cắt bỏ phổi biệt lập hiếm gặp

THÙY TRANG |

Ngày 9.1, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa phẫu thuật nội soi cắt một phần thùy dưới phổi trái cho một bệnh nhân bị phổi biệt lập với kích thước lớn và hiếm gặp.

Ứng dụng phương pháp phẫu thuật hiện đại, điều trị ung thư phổi

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ung thư phổi là ung thư có tiên lượng xấu, bệnh diễn tiến nhanh chóng và có tỉ lệ tử vong cao. Trong đó, phẫu thuật robot là phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất để loại bỏ khối u phổi, nạo hạch tỉ mỉ, đồng thời giữ lại được tối đa chức năng còn lại của phổi nhằm đảm bảo hô hấp.

Bệnh nhân ghép phổi có thể sống hơn 30 năm

Minh Hà - Bắc Hà |

Theo tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, trên thế giới có bệnh nhân ghép phổi từ năm 1991 đến nay vẫn còn sống. Còn tại Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp cùng các đơn vị, chuyên gia trong nước triển khai ca ghép phổi thành công toàn diện nhất – đạt mức độ cao nhất như ở Đại học UCSF (Hoa Kỳ).