Chuyên gia: Nuôi nhốt thú trong điều kiện tồi tệ là vi phạm quy định

Mai Hương |

Để xảy ra tình trạng thú nuôi nhốt trong điều kiện không tốt thể hiện việc thiếu trách nhiệm của đơn vị quản lý đối với động vật.

Như báo Lao Động đưa tin về tình trạng những con thú đang được nuôi nhốt tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), khu vực nuôi nhốt những con thú này bốc mùi hôi thối nồng nặc gây ảnh hưởng đến người dân đi dạo trong công viên và tham quan vườn thú này.

Một số cá thể nai bị dị tật, gầy ốm do là kết quả của quá trình sinh sản cận huyết. Tại đây, đơn vị quản lý dùng một lớp lưới bọc phía ngoài hàng rào để hạn chế du khách bẻ cây, hái hoa xung quanh cho nai ăn.

Ở khu nuôi nhốt phía đối diện, các cá thể khỉ chậm chạp, thiếu sức sống, không linh hoạt như bản tính vốn có. Thỉnh thoảng, một vài người dân mang ít trái cây, rau xanh đến để cho chúng ăn.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Trọng Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, phụ trách cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, nếu nuôi nhốt con vật ở tình trạng tồi tệ như vậy là vi phạm các quy định của Nhà nước, vi phạm cả quyền và phúc lợi của động vật.

Một số con vật sinh sản trong tình trạng cận huyết. Ảnh: Văn Trực
Những con nai được nuôi nhốt tại Công viên 29.3. Ảnh: Văn Trực

"Vì thế, chính quyền cần vào cuộc, không thể để tình trạng nuôi thú lay lắt trong điều kiện tồi tệ như vậy. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì phải có cách cải thiện điều kiện sống cho thú.

Trong trường hợp không đủ khả năng, đơn vị quản lý có thể chuyển xuống cho các cơ sở bảo tồn, nếu không phải loại thuộc nhóm động vật ưu tiên bảo tồn thì chuyển đến các vườn thú có điều kiện tốt hơn.

Để xảy ra tình trạng thú nuôi nhốt trong điều kiện không tốt thể hiện việc thiếu trách nhiệm. Hiện nay có nhiều tổ chức quốc tế rất coi trọng quyền và phúc lợi về động vật" - ông Lê Trọng Đạt cho hay.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê Vương Tuấn Kiệt - đơn vị quản lý những con thú tại Công viên 29.3, vì lịch sử lâu đời, Công viên 29.3 đối với nhiều người dân là điểm tham quan thú vị cho trẻ em nên lãnh đạo TP Đà Nẵng cân nhắc việc này và chưa có quyết định di dời hay sửa chữa vườn thú.

Vậy nên, hiện tại, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê thực hiện đúng trách nhiệm được giao. Ông Kiệt cho hay, nếu các ngành chức năng tham mưu và có quyết định gửi UBND quận đưa các con thú này về với môi trường tốt hơn, đơn vị sẽ ủng hộ và tham khảo các đơn vị liên quan để có phương án tốt nhất cho thú.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Chưa có kế hoạch tìm môi trường tốt hơn cho những con thú ở Công viên 29.3 tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Hiện tại, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) chưa có kế hoạch sửa chữa, di dời vườn thú ở Công viên 29.3.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Sở thú giữa trung tâm Đà Nẵng nhếch nhác và gây mất vệ sinh môi trường

Mai Hương - Văn Trực |

Trước đây, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) từng được xem là địa điểm thú vị. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực này đang bị ô nhiễm, những con thú đang "chết mòn" theo thời gian.

Độc đáo chợ đêm nơi vùng cao Tuyên Quang

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Chợ đêm Na Hang là nơi quảng bá, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của đồng bào miền non cao xứ Tuyên. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, nơi đây đã trở thành địa điểm níu chân nhiều du khách trong và ngoài nước.

Lãi suất vay ưu đãi vẫn cao, người dân chuyển hướng đi thuê nhà

ANH HUY |

Dù có nhiều ưu đãi trong các gói vay nhưng lãi suất không đủ hấp dẫn để hút người mua nhà. Khi giá nhà chưa giảm cùng với lãi suất cao, nhiều người có ý định mua nhà lại chuyển hướng đi thuê.

Nhà Trắng tuyển siêu sao TikTok giúp ông Biden tái tranh cử

Song Minh |

Washington được cho là đang tuyển dụng các siêu sao TikTok cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden mặc dù đang ráo riết cấm ứng dụng này.

Hơn 6 triệu cổ phiếu EIB sắp bị bán sạch khỏi rổ VNDiamond

Đức Mạnh |

Cổ phiếu EIB có thể bị loại khỏi thành phần rổ VNDiamond trong đợt xem xét định kỳ tháng 4 do không đáp ứng được yêu cầu về tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Freelancer đau đầu vì phải cạnh tranh với dân không chuyên

Mạnh Cường |

Nhiều freelancer (người làm việc tự do) dày dặn kinh nghiệm đau đầu bởi các đối thủ freelancer mới vào nghề hoặc những người không chuyên trong lĩnh vực cạnh tranh về giá khiến việc tìm kiếm, hợp tác với khách hàng ngày càng khó khăn.

Chưa có kế hoạch tìm môi trường tốt hơn cho những con thú ở Công viên 29.3 tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Hiện tại, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) chưa có kế hoạch sửa chữa, di dời vườn thú ở Công viên 29.3.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Sở thú giữa trung tâm Đà Nẵng nhếch nhác và gây mất vệ sinh môi trường

Mai Hương - Văn Trực |

Trước đây, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) từng được xem là địa điểm thú vị. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực này đang bị ô nhiễm, những con thú đang "chết mòn" theo thời gian.