Lãi suất vay ưu đãi vẫn cao, người dân chuyển hướng đi thuê nhà

ANH HUY |

Dù có nhiều ưu đãi trong các gói vay nhưng lãi suất không đủ hấp dẫn để hút người mua nhà. Khi giá nhà chưa giảm cùng với lãi suất cao, nhiều người có ý định mua nhà lại chuyển hướng đi thuê.

Hiện nay, nhu cầu mua nhà tập trung phần lớn vào các gia đình trẻ, trong khi tài chính hạn hẹp, chưa có thời gian tích lũy. Đa số những đối tượng này nếu muốn sở hữu nhà đều phải có sự trợ giúp của các ngân hàng với các gói vay trả góp.

Các gói vay này cũng giống như một hợp đồng thuê nhà, mà mỗi tháng chủ nhà phải trả một khoản tiền nhất định. Tuy nhiên, việc trả nợ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chủ nhà gặp khó khăn trong công việc, thu nhập bị giảm sút, đó sẽ là một gánh nặng lớn hàng tháng.

Thực tế, thời gian gần đây các chương trình cho vay mua nhà đang được các ngân hàng đồng loạt tung ra thị trường với nhiều ưu đãi về lãi suất vay, dao động từ 4,99 - 13,5%/năm.

Đặc biệt, ngoài việc các ngân hàng thương mại chủ động giảm lãi suất cho vay, thị trường còn chào đón gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho người mua nhà có quy mô tới 120.000 tỉ đồng.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30.6, chủ đầu tư được vay với lãi suất 8,7%/năm mỗi năm, kéo dài trong 3 năm kể từ ngày giải ngân; còn người mua nhà được áp mức lãi suất 8,2%/năm, trong 5 năm.

Đón nhận thông tin này, chị Vũ Thúy Hạnh (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) nói rằng, đây là tín hiệu tốt cho người dân mua nhà nhưng việc mua nhà ở Hà Nội vẫn là ước mơ xa vời.

“Thu nhập của tôi là 10 triệu đồng/tháng. Tiền tích cóp 600 triệu đồng sẽ dùng đóng tiền các đợt đầu, còn lại tôi vay khoảng 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng. Với lãi suất 8,2%/năm thì tôi phải trả hơn 12 triệu đồng/tháng, vượt quá thu nhập của mình” - chị Hạnh nói.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam - cho rằng, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng của Ngân hàng Nhà nước công bố chỉ hướng đến ưu đãi lãi suất cho người vay mua nhà xã hội, nhà ở công nhân. Tuy nhiên, số lượng dự án nhà ở xã hội quá ít, thủ tục triển khai phức tạp khiến nhóm người có thể mua được không nhiều.

Nghiên cứu của Savills Việt Nam vừa công bố mới đây cho thấy, giá bán căn hộ sơ cấp bình quân tại Hà Nội hiện đạt 47 triệu đồng/m2, tăng 15% theo năm. Đáng chú ý, giá sơ cấp căn hộ hiện đang cao hơn so với giá thứ cấp 42% (tăng từ mức 14% so với năm 2018).

Dự báo về giá bán trong thời gian tới, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, đối với phân khúc chung cư, giá căn hộ phân khúc thấp sẽ không giảm, thậm chí sẽ tăng nếu như nguồn cung mới không được cải thiện.

 
Giá nhà cao, nhiều người không đủ tài chính nên chuyển sang thuê. Ảnh: Hải Nguyễn.

Thay vì bỏ tiền tỉ mua nhà và phải gánh lãi suất cao hàng tháng, nhiều cặp vợ chồng trẻ đang có xu hướng để dành tiền đó đi thuê và hưởng thụ.

Chị Hoài Thu cùng chồng sau nhiều tháng chật vật tìm mua nhà ở vùng ven Hà Nội đã đổi hướng sang đi thuê. Theo cặp vợ chồng này, hiện mức giá nhà đất đã quá cao, trong khi đó tiền lương và các khoản thu nhập khác chỉ tăng lên rất ít qua từng năm.

"Hiện nếu tôi đi thuê nhà chỉ 5-6 triệu đồng/tháng, 1 năm mới hết tầm 60 triệu đồng. Trong khi đó, nếu bỏ ra 2,5 tỉ đồng để mua chung cư thì cũng sẽ xuống cấp theo thời gian, càng để lâu càng mất giá.

Vậy tại sao tôi không chọn đi thuê, vừa có thể ở thoải mái, gần chỗ làm, hoặc nếu không phù hợp tôi có thể chuyển đến chỗ mới thay vì phải gồng gánh nợ nần suốt 20 năm chỉ vì mục đích có nhà" - chị Thu nói thêm.

Hơn nữa, theo quan điểm của nhiều người, sau khi sử dụng một thời gian, người mua nhà sẽ phải sửa chữa lại rất nhiều nếu thực sự chọn làm nơi ở lâu dài.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Thận trọng với lãi suất ưu đãi khi quyết định vay mua nhà

Lam Duy |

Thay vì bị thu hút bởi lãi suất ưu đãi, người vay cần tính toán khả năng trả nợ dựa trên lãi suất thả nổi theo thị trường trước khi quyết định vay mua nhà tại ngân hàng.

Bùng nổ cho vay mua nhà, lãi suất vay chỉ từ 4,99%

Lam Duy |

Các chương trình cho vay mua nhà đang được các ngân hàng đồng loạt tung ra thị trường với nhiều ưu đãi về lãi suất vay, dao động từ 4,99 - 13,5%/năm.

Lãi suất cho vay ưu đãi vẫn cản bước người mua nhà

ANH HUY |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp mức lãi suất 8,7%/năm đối với doanh nghiệp và người dân là 8,2%/năm. Tuy nhiên với nhiều gia đình, mức lãi suất cho vay vẫn vượt quá tầm với trong khi thời gian cho vay ưu đãi chỉ kéo dài 5 năm.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được ấn định thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quý IV/2023, thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Thận trọng với lãi suất ưu đãi khi quyết định vay mua nhà

Lam Duy |

Thay vì bị thu hút bởi lãi suất ưu đãi, người vay cần tính toán khả năng trả nợ dựa trên lãi suất thả nổi theo thị trường trước khi quyết định vay mua nhà tại ngân hàng.

Bùng nổ cho vay mua nhà, lãi suất vay chỉ từ 4,99%

Lam Duy |

Các chương trình cho vay mua nhà đang được các ngân hàng đồng loạt tung ra thị trường với nhiều ưu đãi về lãi suất vay, dao động từ 4,99 - 13,5%/năm.

Lãi suất cho vay ưu đãi vẫn cản bước người mua nhà

ANH HUY |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp mức lãi suất 8,7%/năm đối với doanh nghiệp và người dân là 8,2%/năm. Tuy nhiên với nhiều gia đình, mức lãi suất cho vay vẫn vượt quá tầm với trong khi thời gian cho vay ưu đãi chỉ kéo dài 5 năm.