Chuyên gia địa chất hàng đầu bắt tay tìm nguyên nhân sạt lở ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Các chuyên gia địa chất hàng đầu Việt Nam đã có mặt và đang bắt tay làm việc, xác định nguyên nhân sụt lún, sạt lở ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục.

Cụ thể, các khu vực được ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gồm: Công trình hồ chứa nước Đắk N’ting xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong; công trình đường Hồ Chí Minh tại đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa; khu vực sạt trượt bon Bu Krắc, bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Liên quan đến việc xác định nguyên nhân để có giải pháp khắc phục sự cố, thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, Đoàn công tác của Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam (thuộc Cục Địa chất Việt nam) đã có mặt khảo sát điểm sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa.

Ngoài điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, Đoàn khảo sát dự kiến sẽ khảo sát các điểm sạt trượt khác ở bon Bu Krắk, xã Quảng Trực (Tuy Đức) và đập hồ chứa nước Đắk N’Ting, xã Quảng Sơn (Đắk Glong). Đây là những điểm có diễn biến sạt trượt rất phức tạp trong những ngày qua.

Liên quan đến sự việc sạt lở, sụt lún thời gian qua, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay, tình trạng sạt trượt nghiêm trọng đang xảy ra ở khu dân cư, đường giao thông và cả công trình hồ đập thủy lợi.

Nguyên nhân chủ yếu là do mưa lớn, kéo dài. Nước thấm sâu khiến nền đất nặng hơn. Các khu vực có địa hình cao xuất hiện tình trạng trượt cục bộ xuống các thung lũng sâu.

Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho rằng, cần có sự đánh giá của đội ngũ chuyên gia.

“Việc các chuyên gia địa chất đến Đắk Nông có thể giúp cho địa phương tìm được nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng. Từ đó, các chuyên gia sẽ giúp tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng này” - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Văn Minh chia sẻ.

Theo TS. Đỗ Văn Lĩnh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, việc khảo sát của Đoàn công tác nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban đầu, Đoàn dự kiến chỉ khảo sát điểm sạt lở ở bon Bu Krắk.

Tuy nhiên, Đoàn sẽ khảo sát ở một số điểm sạt lở mạnh ở Đắk Nông. Qua đó, Đoàn sẽ đăng ký làm việc với tỉnh để trao đổi một số nội dung liên quan đến nguyên nhân và giải pháp ứng phó.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Các điểm sạt lở đường biên giới tại miền Tây Nghệ An đã được giải phóng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, những điểm ách tắc trên tuyến đường biên giới đi qua huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do sạt lở đã được khắc phục.

Hỗ trợ lương thực, di dời người dân để phòng, tránh sạt lở, lũ quét

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8.8.2023 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.

Nguyên nhân sạt lở hồ thuỷ lợi ở Lâm Đồng không phải do mưa

Lê Sơn |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, nguyên nhân chính gây sạt lở ở hồ thủy lợi Đông Thanh tại Lâm Đồng không phải do mưa.

Dự kiến sáp nhập 6 quận ở TPHCM: Người dân lo phiền hà khi phải ngược xuôi đổi giấy tờ

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Nhiều ý kiến lo ngại nếu TPHCM sáp nhập 6 quận nội thành và 142 phường, xã sẽ gây nhiều xáo trộn, nhất là việc người dân phải tốn thời gian, công sức để thay đổi thông tin hồ sơ, giấy tờ.

Công nhân thất nghiệp chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân thất nghiệp ở Bình Dương cầm hồ sơ chạy đôn chạy đáo khắp nơi gõ cửa doanh nghiệp tìm việc làm. Tuy nhiên, thời điểm này gần như các doanh nghiệp không tuyển lao động phổ thông, nhiều người mang nỗi thất vọng nặng trĩu ra về.

Vì sao chỉ làm rõ được thiệt hại 2/6 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh?

Việt Dũng |

6 gói thầu các Công ty của Hoàng Thị Thuý Nga trúng tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh có trị giá hơn 660 tỉ đồng, song cơ quan chức năng chỉ làm rõ được thiệt hại của 2 gói.

Bản tin công đoàn: Đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024; Hơn 54.300 đơn vị, doanh nghiệp tại Hà Nội chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chủ trọ ở Bình Dương thất thu khi công nhân thất nghiệp về quê; Nhờ tổ chức công đoàn hỗ trợ, nhiều lao động đã có được căn nhà mơ ước...

Tuyển nữ Việt Nam cần "thay máu" lực lượng cho mục tiêu World Cup tiếp theo

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đứng trước áp lực phải "thay máu" lực lượng cho tuyển nữ Việt Nam hậu World Cup nữ 2023.

Các điểm sạt lở đường biên giới tại miền Tây Nghệ An đã được giải phóng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, những điểm ách tắc trên tuyến đường biên giới đi qua huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do sạt lở đã được khắc phục.

Hỗ trợ lương thực, di dời người dân để phòng, tránh sạt lở, lũ quét

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8.8.2023 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.

Nguyên nhân sạt lở hồ thuỷ lợi ở Lâm Đồng không phải do mưa

Lê Sơn |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, nguyên nhân chính gây sạt lở ở hồ thủy lợi Đông Thanh tại Lâm Đồng không phải do mưa.