UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, trên địa bàn tỉnh, tình hình chuột gây hại có chiều hướng ngày càng gia tăng, phá hại trên tất cả các loại cây trồng như: lúa, ngô, lạc...
Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, diện tích chuột gây hại chỉ tính riêng trên cây lúa gieo sạ ngoài đồng, từ năm 2019 - 2023 dao động từ hơn 2.715 đến hiện nay là 4.625 ha, trong đó, diện tích thiệt hại hơn 20% trở lên từ 160,5 - 632 ha (tương đương với diện tích lúa bình quân một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi).
Riêng năm 2023, diện tích lúa bị chuột gây hại trên địa bàn tỉnh được đánh giá là gia tăng đột biến với tổng diện tích 4.625 ha, và dự báo chuột sẽ có điều kiện tích lũy nguồn gây hại trong vụ Đông Xuân 2023-2024 trước mắt và cả năm 2024.
Nguyên nhân được Sở NNPTNT Quảng Ngãi nhận định: Do thiếu kinh phí nên công tác phòng trừ chưa triệt để; người nông dân thiếu kiến thức đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh gây hại, thời điểm diệt chuột nên công tác này chưa mang lại hiệu quả cao.
UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương về kỹ thuật diệt chuột hiệu quả; tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, hội, đoàn thể cấp xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và nông dân chủ chốt, tổ chức các đợt ra quân diệt chuột trước vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024.
Tuy vậy, nhiều nông dân cho biết, tình trạng chuột phát triển bất thường và ngày càng mạnh mẽ trên đồng ruộng, gây thiệt hại nặng nề cho năng suất các loại cây trồng là do thiên địch của loài vật này như rắn, chim, mèo… bị săn bắt tận diệt trong suốt những năm qua.