Công an khuyến cáo người dân không dùng điện bẫy chuột tại ruộng lúa

Thu Giang |

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng đã có nhiều người tử vong do hậu quả của việc sử dụng điện bẫy chuột.

Công an tỉnh Hà Nam thông tin, mặc dù các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức nhân dân, tuy nhiên còn một bộ phận người dân vẫn coi thường, không nhận thức được sự nguy hiểm của việc dùng điện bẫy chuột để bảo vệ sản xuất, hoa màu, đã dẫn đến hậu quả gây chết người.

Cụ thể trường hợp vợ chồng Đ.V.H và N.T.L (trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt với tổng mức án 13 năm tù giam về tội giết người do dùng điện bẫy chuột gây chết người.

Tại tòa, vợ chồng H, L đã khai nhận mặc dù nhận thức được hành vi dùng điện bẫy chuột là vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm. Để bảo vệ ruộng lúa, vợ chồng H, L đã nhiều lần dùng dây thép trần giăng quanh ruộng lúa rồi kéo điện từ nhà đấu vào bẫy chuột.

Hậu quả đã làm ông N.V.P (xã Thanh Hà) đi bắt cá, vướng vào bẫy điện tại ruộng lúa nhà H, L rồi tử vong.

Trước đó, lực lượng Công an huyện Thanh Liêm cho biết, ngày 23.3.2023, ông N.V.L (trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) đến cơ quan Công an tự thú trong tình trạng hoảng loạn.

Ông L khai nhận, tối ngày 22.3.2023, ông L đã giăng dây thép trần đấu điện để bẫy chuột quanh ruộng lúa đã làm anh Đ.V. H (hàng xóm) bị vướng bẫy điện, dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Hà Nam cũng khuyến cáo người dân không dùng điện bẫy chuột tại ruộng lúa. Để phòng ngừa các vụ việc đau lòng tương tự, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo, người dân không được sử dụng điện bẫy chuột để bảo vệ tài sản, hoa màu, không được dùng kích điện đánh bắt thủy sản và các hành vi khác có liên quan.

Khi phát hiện các hành vi sử dụng điện để bẫy chuột, kích điện đánh bắt cá trái phép, kịp thời báo qua ứng dụng VNeID hoặc báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động thăm, hỗ trợ 4 gia đình của thợ mỏ Vàng Danh tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chia sẻ nỗi đau mất mát với người thân, gia đình của 4 thợ mỏ Công ty CP Than Vàng Danh tử vong trong vụ tai nạn hầm lò vào tối 26.8.2023, sáng nay (28.8), đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình của 4 thợ mỏ xấu số.

Huyện Sóc Sơn cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng ở xã Minh Phú

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Hà Nội - Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết, ngay trong ngày 28.8.2023, đơn vị đang tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Việt Nam có hãng hàng không trong top tốt nhất thế giới

Minh Anh |

Vietnam Airlines có tên trong 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới, với đánh giá tích cực về ghế ngồi, dịch vụ trên máy bay…

Sự thay đổi bất ngờ của ban tổ chức hoa hậu sau khủng hoảng của Ý Nhi

Huyền Chi |

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi liên tiếp gây tranh cãi vì những phát ngôn kém duyên. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh của hoa hậu nói chung và những người đăng quang sau cô.

Cần xóa tình trạng lệch pha cung cầu bất động sản

THU GIANG |

Sau giai đoạn phát triển ồ ạt, câu chuyện mất cân đối cung cầu nhà ở đang là chủ đề được nhiều chuyên gia bất động sản tại Hà Nội đặc biệt quan tâm khi hàng loạt dự án biệt thự, shophouse cao cấp bỏ trống, trong khi thị trường vắng bóng phân khúc nhà ở giá rẻ.

Chuyển nhượng V.League 2023-2024: Tâm điểm Quế Ngọc Hải, Văn Lâm

NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường chuyển nhượng cho V.League 2023-2024 đang sôi động, hứa hẹn sẽ có nhiều bản hợp đồng đình đám xung quanh những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm…

Hành trình lên ngôi vô địch V.League của câu lạc bộ Công an Hà Nội

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Công an Hà Nội trở thành đội thứ 2 trong lịch sử vô địch V.League ngay khi mới thăng hạng.

Hai loại ý kiến khác nhau về tên gọi của thẻ căn cước công dân

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình là phù hợp; không phát sinh thủ tục, không phát sinh chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội.